Thêm 6 tuyến buýt trợ giá đi vào hoạt động

.

ĐNO - Sở Giao thông vận tải (GTVT) vừa cho biết, đầu tháng 7, thành phố đưa vào hoạt động thêm 6 tuyến buýt trợ giá, mở rộng mạng lưới giao thông công cộng bằng xe buýt nội thành lên 12 tuyến.

Xe buýt trợ giá đang hoạt động
Xe buýt trợ giá đang hoạt động

Tối 10-5, Sở GTVT phối hợp với UBND phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, tổ chức buổi giới thiệu hệ thống xe buýt trợ giá của thành phố. Theo đó, vào đầu tháng 7, thành phố sẽ đưa vào hoạt động thêm 6 tuyến buýt trợ giá, nâng tổng số xe buýt nội thành Đà Nẵng lên 12 tuyến.

Cụ thể, 6 tuyến xe buýt trợ giá mới gồm: tuyến R4A từ cảng sông Hàn đi xã Hòa Tiến (huyện Hòa Vang); Tuyến R6A từ Bến xe trung tâm đi Khu du lịch Non Nước; Tuyến buýt R14 từ Công viên  29 -3 đi Khu Công nghệ cao; Tuyến R15 từ Bến xe trung tâm đi phường Thọ Quang (quận Sơn Trà); Tuyến buýt R16 từ Kim Liên đi Trường Cao đẳng Việt Hàn; Tuyến buýt R17A từ cảng sông Hàn đi Trung tâm huyện Hòa Vang.

Được biết, từ tháng 11-2016, thành phố đã đưa vào sử dụng 6 tuyến xe buýt trợ giá. Người dân cơ bản đã có thói quen sử dụng xe buýt, số lượng khách tăng dần qua các tháng. Tuy nhiên, chỉ với 6 tuyến xe buýt trợ giá nội thành nên chưa bao phủ được mạng lưới giao thông thành phố, chưa đáp ứng đủ nhu cầu đi lại của người dân.

"Dự kiến đầu quý III-2019, thành phố sẽ đưa vào hoạt động 6 tuyến buýt trợ giá mới và điều chỉnh lại 6 tuyến buýt trợ giá hiện có, phần nào đáp ứng được nhu cầu đi lại của người dân", ông Thuận nói.

Phó giám đốc Sở GTVT thành phố cho biết thêm, các xe buýt trợ giá đều được trang bị các tiện ích như tivi, điều hòa, loa báo, nội thất sạch sẽ... Xe hoạt động liên tục từ 5h30 - 21h hằng ngày. "Việc sử dụng xe buýt sẽ góp phần hạn chế phương tiện cá nhân, chống kẹt xe, kéo giảm ùn tắc, tai nạn giao thông", ông Thuận khẳng định.

Tin và ảnh: THÀNH LÂN

;
;
.
.
.
.
.