Cứu thuyền viên tàu nước ngoài bị tai nạn trên biển

.

ĐNO - Sáng 13-6, tàu SAR 274 của Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2 (Trung tâm 2) đã đưa thuyền viên tàu nước ngoài bị tai nạn trên biển về đất liền cấp cứu an toàn.

Bác sỹ sơ cứu cho bệnh nhân trước khi đưa về đất liền cấp cứu
Bác sỹ sơ cứu cho bệnh nhân trước khi đưa về đất liền cấp cứu

Trước đó, lúc 18 giờ ngày 12-6, tàu BULK JAPAN (quốc tịch Liberia) trên hành trình từ Trung Quốc đi Singapore, khi đang đi ngang qua vùng biển Đà Nẵng tại vị trí 16011 N -109027 E thì thuyền viên Alcarez Peter II Alesna (SN 1973, quốc tịch Philippines) bị tai nạn lao động, đa chấn thương nghiêm trọng tại cột sống, ngực, bàn tay phải dập nát kèm triệu chứng khó thở, thuyền trưởng tàu yêu cầu cơ quan chức năng có biện pháp hỗ trợ.

Ngay sau khi nhận được thông tin từ tàu BULK JAPAN, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam yêu cầu thuyền trưởng giữ liên lạc, hướng dẫn hải trình cho tàu chuyển hướng về Đà Nẵng; đồng phối hợp cùng Trung tâm cấp cứu 115 thành phố Đà Nẵng triển khai tư vấn y tế, phát báo động cho Trung tâm tìm kiếm cứu nạn khu vực sẵn sàng triển khai cứu nạn.

Lực lượng tàu cứu nạn tiếp cận thuyền viên người nước ngoài tại vùng biển Đà Nẵng
Lực lượng tàu cứu nạn tiếp cận thuyền viên người nước ngoài tại vùng biển Đà Nẵng

Theo chẩn đoán từ các y - bác sỹ, tình trạng nạn nhân hết sức nguy kịch. Đến 19 giờ ngày 12-6, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam điều động tàu SAR 274 đóng tại Đà Nẵng lên đường đi cứu nạn.

Đến 21 giờ 50 cùng ngày, tàu SAR 274 đã tiếp cận được tàu BULK JAPAN, chuyển thuyền viên Alcarez sang tàu cứu nạn thực hiện công tác cấp cứu, sau đó đưa về đất liền để điều trị.

HOÀNG SA

;
;
.
.
Liên kết hữu ích
  • Chuyên Mua Bán Ca Nô Du Thuyền
.
.
.