Kiên định, kiên trì chủ trương phát triển bền vững, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân

.

* Nhiều vấn đề “nóng” tại phiên chất vấn

Chiều 11-7, kỳ họp thứ 11 HĐND thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 tiến hành phiên bế mạc. Dự phiên bế mạc có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Trương Quang Nghĩa; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đặng Thị Kim Liên.

Các đại biểu biểu quyết thông qua các nghị quyết tại kỳ họp.								    Ảnh: ĐẶNG NỞ
Các đại biểu biểu quyết thông qua các nghị quyết tại kỳ họp. Ảnh: ĐẶNG NỞ

Khai thác, sử dụng hiệu quả các nguồn lực

Trong sáng 11-7, kỳ họp tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn về những vấn đề bức xúc trên các lĩnh lực tài nguyên-môi trường, quản lý đất đai, phòng chống tội phạm, cải cách hành chính, quản lý trật tự đô thị, chủ trương của thành phố về tháo gỡ khó khăn vướng mắc liên quan đến Kết luận số 2852/KL-TTCP của Thanh tra Chính phủ…

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Nho Trung đánh giá, kết quả kỳ họp đã khẳng định trách nhiệm, sự nỗ lực của HĐND thành phố, UBND thành phố, của các cơ quan liên quan trong việc quyết tâm, đồng hành thực hiện các chủ trương của Thành ủy, các nghị quyết của HĐND thành phố, chấn chỉnh kịp thời những bất cập trong công tác quản lý Nhà nước trên tất cả các lĩnh vực. Nghị quyết về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 đã được thông qua với khối lượng công việc rất lớn. Theo đó, thời gian đến thành phố tiếp tục kiên định, kiên trì chủ trương phát triển bền vững, thông minh, hài hòa, hướng đến sự hưởng thụ của người dân và cộng đồng, không vì phát triển nhanh, phát triển nóng; không vì “chạy đua” với các chỉ tiêu tăng trưởng mà ảnh hưởng đến môi trường, chất lượng cuộc sống của người dân. Đồng thời, tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp căn cơ từ khâu phát huy, sử dụng hiệu quả các nguồn lực đến cải cách hành chính nhằm thúc đẩy tăng trưởng đạt mục tiêu theo nghị quyết đã đề ra.

Nhiệm vụ quan trọng và dài hạn là phải tập trung triển khai ngay Nghị quyết 43-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) “Về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng từ nay đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”, với những nội dung, kế hoạch hết sức cụ thể. Trước mắt, tập trung hoàn thành quy hoạch chung đúng lộ trình đề ra; thực hiện có hiệu quả chủ trương “Năm tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư”, nhất là các nội dung cam kết tại chương trình “Tọa đàm mùa Xuân”; đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các công trình, dự án trọng điểm theo đúng kế hoạch; tiếp tục thực hiện nhất quán, hiệu quả Thông báo 331-TB/TU của Ban Thường vụ Thành ủy trên tinh thần kiên trì, bền bỉ, từng bước khắc phục bất cập của quá trình phát triển nóng; tập trung xử lý các khó khăn, vướng mắc, tạo môi trường, điều kiện thuận lợi cho hoạt động doanh nghiệp, bảo đảm hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách và giải ngân đã đề ra.

Sáng tạo, quyết liệt, đồng thuận để vượt qua khó khăn

Theo Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Nho Trung, thành phố cần tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động văn hóa-xã hội, nhất là các chương trình “Thành phố 5 không” “Thành phố 3 có”, đề án giảm nghèo và các chính sách chăm lo gia đình chính sách. Đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, kiên quyết loại bỏ ra khỏi đời sống xã hội các tệ nạn ma túy, cờ bạc, bảo kê..., bảo đảm trật tự an toàn giao thông, nhất là các giải pháp hiệu quả hạn chế ùn tắc giao thông trong khu vực trung tâm thành phố, giảm thiểu tai nạn giao thông. Chấn chỉnh việc chấp hành kỷ cương, kỷ luật hành chính, làm rõ trách nhiệm tổ chức, cá nhân trong thực hiện công vụ, xây dựng đội ngũ cán bộ có tâm, có tầm và năng lực cho nhiệm kỳ 2020 -2025; đồng thời chủ động xây dựng các chương trình, kế hoạch năm 2020 và trung hạn 2020-2025. Các cấp, ngành thành phố tập trung chỉ đạo, điều hành xây dựng và triển khai các chương trình, kế hoạch cụ thể trên tinh thần năng động, quyết liệt, trách nhiệm, có tư duy, cách làm mới, sâu sát, kịp thời để bảo đảm thực hiện nghiêm túc đúng tiến độ, hiệu quả các cam kết, các nội dung nghị quyết HĐND, đáp ứng các yêu cầu của thực tiễn cuộc sống đặt ra.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Trương Quang Nghĩa (trái) và Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Nho Trung (phải) tặng hoa cho các cá nhân.
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Trương Quang Nghĩa (trái) và Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Nho Trung (phải) tặng hoa cho các cá nhân. Ảnh: ĐẶNG NỞ

Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Nho Trung cho rằng thành phố đã trải qua một thời gian khó khăn trong phát triển và rút ra bài học kinh nghiệm sâu sắc: Đảng nói dân tin, chính quyền làm dân ủng hộ, Mặt trận vận động dân theo. Bài học đó vẫn còn giá trị và sẽ là nguồn lực quan trọng nhất để thực hiện thắng lợi các chủ trương, quyết định trong thời gian tới.

“Tôi kêu gọi cử tri, cộng đồng doanh nghiệp, báo chí cùng đồng thuận, đồng lòng với các chủ trương của thành phố; chia sẻ khó khăn và quyết tâm, quyết liệt trong thực hiện các mục tiêu đề ra. Mỗi cán bộ, công chức, người lao động trên từng cương vị công tác của mình hãy thể hiện tâm huyết, tình yêu thành phố và trách nhiệm của mình bằng bản lĩnh, tinh thần sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, vượt qua khó khăn, hành động và chứng minh qua kết quả công việc cụ thể. Hơn một triệu nhân dân và cử tri thành phố đang dành tình cảm, mong đợi và kỳ vọng vào hành động của chúng ta, song cũng sẵn sàng phê phán, chỉ trích nếu chúng ta không thực hiện cam kết của mình”, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Nho Trung kêu gọi.

Kỳ họp thảo luận và thông qua 27 nghị quyết, trong đó có các nghị quyết quan trọng như: Nghị quyết chính sách hỗ trợ phát triển rừng trồng nguyên liệu gỗ lớn trên địa bàn thành phố giai đoạn 2019-2030; Nghị quyết về hỗ trợ phát triển khai thác hải sản xa bờ giai đoạn 2019-2025; Nghị quyết quy định về mức chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn thành phố; Nghị quyết về chính sách hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo trên địa bàn thành phố; Nghị quyết về chế độ hỗ trợ nhân dịp Tết Nguyên đán hằng năm cho cán bộ hưu trí, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang và một số đối tượng đặc thù trên địa bàn thành phố Đà Nẵng...

Trong khuôn khổ kỳ họp thứ 11 HĐND thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021, chiều 11-7, HĐND thành phố tiến hành công tác nhân sự theo thẩm quyền. Theo đó, bà Cao Thị Huyền Trân, Phó ban Văn hóa-Xã hội HĐND thành phố được bầu giữ chức Trưởng ban Văn hóa-Xã hội, HĐND thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021, với tổng số phiếu 42/42 đại biểu HĐND có mặt tán thành. Trước đó, HĐND thành phố miễn nhiệm chức danh Trưởng ban Văn hóa-Xã hội HĐND thành phố đối với ông Phạm Tấn Xử do điều động công tác.

Tại kỳ họp, bà Lê Thị Bích Thuận, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo được bầu giữ chức Ủy viên UBND thành phố, khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021; tiến hành miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND thành phố đối với ông Ngô Quang Vinh, nguyên Giám đốc Sở Du lịch thành phố, nghỉ hưu theo chế độ. Thường trực HĐND thành phố đã thông qua tờ trình và nghị quyết về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Bá Cảnh theo nguyện vọng cá nhân.               

 ĐẶNG NỞ

Tặng quà chúc thọ người cao tuổi

Nghị quyết quy định về mức chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn thành phố thông qua tại kỳ họp thứ 11 HĐND thành phố khóa IX, quy định: Người cao tuổi thọ 100 tuổi được Chủ tịch nước và Chủ tịch UBND thành phố gửi thiệp chúc thọ và tặng quà gồm 5 mét vải lụa và 1,5 triệu  đồng tiền mặt; người cao tuổi thọ từ 101 tuổi trở lên, hằng năm được Chủ tịch UBND thành phố gửi thiệp chúc thọ và tặng quà 1,5 triệu đồng tiền mặt; người cao tuổi thọ 95 tuổi được Chủ tịch UBND thành phố gửi thiệp chúc thọ và tặng quà 1 triệu đồng tiền mặt; người cao tuổi thọ 90 tuổi được Chủ tịch UBND thành phố gửi thiệp chúc thọ và tặng quà gồm hiện vật trị giá 200.000 đồng và 800.000 đồng tiền mặt...

Hỗ trợ 90% mức đóng BHYT đối với người thuộc hộ cận nghèo theo chuẩn thành phố

Nghị quyết về chính sách hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo trên địa bàn thành phố thông qua tại kỳ họp thứ 11 HĐND thành phố khóa IX, quy định: hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế (BHYT) đối với người thuộc hộ thoát nghèo theo chuẩn thành phố trong vòng 2 năm kể từ thời điểm thoát nghèo.

Hỗ trợ 90% mức đóng BHYT đối với người thuộc hộ cận nghèo theo chuẩn thành phố. Hỗ trợ 100% học phí đối với trẻ em học mầm non và học sinh phổ thông có cha mẹ hoặc người giám hộ trực tiếp nuôi dưỡng thuộc hộ nghèo theo chuẩn thành phố và tiếp tục hỗ trợ thêm 2 năm kể từ thời điểm thoát nghèo. Hỗ trợ 90% học phí đối với trẻ em học mầm non và học sinh phổ thông có cha mẹ hoặc người giám hộ theo quy định của pháp luật trực tiếp nuôi dưỡng thuộc hộ cận nghèo theo chuẩn thành phố.

Nghị quyết về mức hỗ trợ theo mức học phí giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông công lập do HĐND thành phố quy định thông qua tại kỳ họp thứ 11 HĐND thành phố khóa IX: hỗ trợ mức 300.000 đồng/người/tháng đối với người đang được hưởng các chính sách bảo trợ xã hội hiện hành thuộc hộ thoát nghèo theo chuẩn Trung ương trong vòng 2 năm kể từ thời điểm thoát nghèo; hỗ trợ mức 500.000 đồng/người/tháng đối với người già yếu, người khuyết tật, trẻ mồ côi, ốm đau thường xuyên chưa đủ điều kiện hưởng chính sách bảo trợ xã hội hằng tháng thuộc hộ thoát nghèo theo chuẩn Trung ương trong vòng 2 năm, kể từ thời điểm thoát nghèo; hỗ trợ mức 500.000 đồng/người/tháng đối với người mắc bệnh ung thư, suy thận mãn chạy thận nhân tạo có giấy chứng nhận của cơ quan y tế có thẩm quyền thuộc hộ thoát nghèo theo chuẩn thành phố trong vòng 2 năm kể từ thời điểm thoát nghèo.

SƠN TRUNG-TRỌNG HUY

 

;
;
.
.
.
.
.