Trời nắng trong những ngày nghỉ lễ 2-9

.

Chiều 30-8, Đài Khí tượng thủy văn Trung Trung Bộ thông tin, từ ngày 31-8 đến hết ngày 2-9, do chịu ảnh hưởng chủ yếu của dải hội tụ nhiệt đới có trục qua Bắc Trung Bộ nối với áp thấp nhiệt đới hoạt động gần biển Đông nên các tỉnh, thành phố tại khu vực Trung Trung Bộ có ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi.

Tại thành phố Đà Nẵng, trong ngày 31-8, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi, nhiệt độ cao nhất từ 31-33oC; ngày 1-9, ngày nắng, chiều và đêm có mưa rào, dông vài nơi, nhiệt độ cao nhất từ 32-34oC; ngày 2-9, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi, nhiệt độ cao nhất từ 32-34oC.

* Áp thấp nhiệt đới có sức gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 ở vùng biển phía đông bắc đảo Luzon (Philipine) đang di chuyển theo hướng tây, mỗi giờ đi được khoảng 10-15km và có khả năng mạnh thêm. Dự kiến đến 13 giờ ngày 1-9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 670km về phía đông đông bắc với sức gió mạnh cấp 7, giật cấp 9. Vùng nguy hiểm trên biển Đông là phía đông kinh tuyến 115,5 và phía bắc vĩ tuyến 16.

HOÀNG HIỆP

;
;
.
.
.
.
.