Hơn 11 tỷ đồng cải tạo vỉa hè khu vực quận Thanh Khê

.

* Xây dựng các vịnh đỗ xe trước cổng trường học

UBND thành phố vừa phê duyệt chủ trương đầu tư công trình cải tạo vỉa hè các tuyến đường trên địa bàn quận Thanh Khê nhằm cải thiện mỹ quan đô thị, tạo điều kiện thuận lợi cho sinh hoạt và nâng cao đời sống của người dân hai bên tuyến đường với tổng mức đầu tư trên 11 tỷ đồng.

Dự án được tiến hành cải tạo vỉa hè đường Kỳ Đồng, Nguyễn Đức Trung, Dũng Sỹ Thanh Khê và Trần Xuân Lê ở quận Thanh Khê với tổng chiều dài tuyến là 2.705m; cải tạo bó vỉa, xây dựng mới hố trồng cây bằng thanh đá granit lắp ghép, bổ sung lối lên xuống cho người khuyết tật; thay thế những cây xanh còi cọc, kém phát triển; tận dụng lại hệ thống mương dọc đường nằm dưới vỉa hè, sửa chữa các hố ga, cửa thu nước bị hư hỏng.

* UBND thành phố ban hành văn bản về xây dựng các vịnh đỗ xe trước cổng trường học trên địa bàn quận Thanh Khê. Theo đó, tiến hành thu hẹp vỉa hè và xây dựng các vịnh đỗ xe trước cổng các trường học trên địa bàn quận Thanh Khê như: Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu (đường Trường Chinh), Trường tiểu học Lê Văn Tám (đường Trần Thanh Trung), Trường tiểu học Đinh Bộ Lĩnh (đường Nguyễn Tất Thành), Trường mầm non Tuổi Hoa (đường Lý Triện).

NAM PHƯƠNG
 

;
;
.
.
.
.
.