Đối ngoại nhân dân góp phần bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc

.

Sáng 16-10, Đại hội Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng lần thứ V, nhiệm kỳ 2919-2024 diễn ra phiên chính thức với sự tham dự của Bí thư Đảng Đoàn, Chủ tịch Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Phương Nga; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí; đại diện các Tổng lãnh sự quán cùng 110 đại biểu chính thức đại diện cho hàng ngàn hội viên của Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị và các tổ chức thành viên thuộc Liên hiệp.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí phát biểu tại đại hội.Ảnh: NGỌC HÀ
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí phát biểu tại đại hội.Ảnh: NGỌC HÀ

Theo báo cáo tại đại hội, trong 5 năm qua, hoạt động đối ngoại nhân dân của thành phố triển khai rộng khắp trên cả 4 mặt trận: ngoại giao chính trị, ngoại giao kinh tế, ngoại giao văn hóa và công tác người Việt Nam ở nước ngoài.

Các hoạt động đối ngoại đã góp phần tích cực vào việc tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau, tình đoàn kết, quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa nhân dân thành phố với các nước; qua đó đóng góp hiệu quả vào các hoạt động đối ngoại Đảng và ngoại giao Nhà nước của thành phố.

Đặc biệt, thông qua công tác đối ngoại nhân dân, 184 tổ chức quốc tế, quỹ doanh nghiệp, tổ chức phi chính phủ nước ngoài có hoạt động viện trợ nhân đạo tại Đà Nẵng (trong đó có 123 tổ chức phi chính phủ nước ngoài đăng ký hoạt động tại thành phố) với 365 chương trình, dự án và viện trợ nhỏ lẻ với tổng kinh phí cam kết tài trợ 653,9 tỷ đồng, góp phần cùng thành phố thực hiện các chương trình “Thành phố 5 không, 3 có”, “Thành phố 4 an”…

Nhiệm kỳ 2019-2024, công tác đối ngoại nhân dân bám sát Nghị quyết 43-NQ/TW ngày 24-1-2019 của Bộ Chính trị (khóa XII) về xây dựng và phát triển Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn 2045 gắn với việc thực hiện tốt các nghị quyết của Đảng và chính sách của Nhà nước; duy trì, củng cố, phát triển và làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị, hợp tác với các đối tác là bạn bè quốc tế ở các nước láng giềng, các nước thành viên khu vực Đông Nam Á (ASEAN) và châu Á - Thái Bình Dương (APAC), bạn bè truyền thống, các nước đối tác chiến lược và hợp tác toàn diện mà thành phố Đà Nẵng đang có quan hệ hợp tác; phát huy vai trò của Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị là tổ chức chính trị-xã hội chuyên trách về công tác đối ngoại nhân dân của thành phố.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí biểu dương và chúc mừng những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua của Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị thành phố, đồng thời khẳng định, phải xác định công tác đối ngoại nhân dân là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân; trong đó, nòng cốt là Mặt trận, Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị, đoàn thể chính trị-xã hội và các tổ chức nhân dân; cần phối hợp chặt chẽ hoạt động đối ngoại của cơ quan Đảng với hoạt động đối ngoại của chính quyền và đối ngoại nhân dân theo quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại; tiếp tục gắn kết đối ngoại nhân dân với các hoạt động ngoại giao chính trị, kinh tế, văn hóa và công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài vì sự phát triển chung của thành phố.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí nhấn mạnh, việc xây dựng và phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác lâu dài, hiệu quả với các tổ chức nhân dân và bạn bè quốc tế là hết sức cần thiết trong tình hình hiện nay, nhất là các đối tác có quan hệ láng giềng, bạn bè truyền thống và đối tác chiến lược toàn diện.

Do đó, đối ngoại nhân dân cần phát huy sứ mệnh mở đường cho ngoại giao Nhà nước, làm cầu nối để thành phố xúc tiến quan hệ chính thức với các địa phương nước ngoài.

“Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị cần chủ động, tích cực hơn nữa, cùng với các tổ chức thành viên tiếp tục đổi mới, đa dạng hóa nội dung và phương thức hoạt động; trong đó, chú trọng nội dung chính trị trong các hoạt động đối ngoại để tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ, đoàn kết rộng rãi của nhân dân thế giới và bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc, uy tín và hình ảnh quốc tế của nước ta.

Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị thành phố nghiên cứu hình thức phù hợp để thành lập các hội hữu nghị song phương, đa phương; phát huy sức mạnh tổng hợp của các cấp, ngành để công tác đối ngoại nhân dân có hiệu quả thiết thực hơn”, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Ngọc Bình được bầu làm Chủ tịch Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng

Đại hội bầu Ban Chấp hành Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị khóa V (nhiệm kỳ 2019-2024) gồm 39 thành viên, trong đó, ông Nguyễn Ngọc Bình giữ chức danh Chủ tịch Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng.

Dịp này, Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị Việt Nam tặng cờ ghi nhận nhiều đóng góp xuất sắc trong hoạt động đối ngoại của Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị thành phố nhiệm kỳ 2014-2019; tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc” cho 3 cá nhân và tặng bằng khen cho 4 tập thể, 7 cá nhân.

NGỌC HÀ

;
;
.
.
Liên kết hữu ích
.
.
.