Các hoạt động thăm, chúc Tết

.

Nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, sáng 16-1, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Trương Quang Nghĩa đến thăm, chúc Tết nguyên lãnh đạo thành phố qua các thời kỳ.

Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa (giữa) chúc Tết nguyên Bí thư Thành ủy Trần Thọ (thứ 2 từ trái). Ảnh: ĐẶNG NỞ
Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa (giữa) chúc Tết nguyên Bí thư Thành ủy Trần Thọ (thứ 2 từ trái). Ảnh: ĐẶNG NỞ

Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa đến thăm và chúc Tết gia đình các ông: Nguyễn Văn Chi, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam-Đà Nẵng; Trần Thọ, nguyên Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, Chủ tịch HĐND thành phố. Tại đây, Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa thông tin khái quát tình hình phát triển kinh tế-xã hội năm 2019, trong đó nhấn mạnh thành phố nỗ lực triển khai thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24-1-2019 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”, với mục tiêu phát triển bền vững, lâu dài, hướng đến người dân.

Thay mặt lãnh đạo thành phố, Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa chúc ông Nguyễn Văn Chi và ông Trần Thọ năm mới mạnh khỏe, tiếp tục có những đóng góp quý báu, đồng thời là chỗ dựa tinh thần cho các thế hệ cán bộ lãnh đạo và nhân dân thành phố trong công cuộc xây dựng, phát triển thành phố Đà Nẵng ngày càng văn minh, giàu đẹp hơn.

Sáng cùng ngày, Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa đến thăm, tặng quà và thắp hương tưởng nhớ các cố Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam-Đà Nẵng Hồ Nghinh, Hoàng Minh Thắng và cố Trưởng ban Nội chính Trung ương, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh; thắp hương tưởng nhớ nhà trí thức cách mạng Hồ Thấu và liệt sĩ Nguyễn Bá Tùng.

* Chiều 16-1, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương, các văn nghệ sĩ, trí thức trên địa bàn thành phố. Đến dự có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu quốc hội thành phố Trương Quang Nghĩa; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng; Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ; Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Nho Trung; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đặng Thị Kim Liên, cùng hơn 500 đại biểu là các nhà báo, văn nghệ sĩ, trí thức.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng phát biểu tại buổi gặp mặt các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương, các văn nghệ sĩ, trí thức trên địa bàn thành phố .  Ảnh: NGỌC PHÚ
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng phát biểu tại buổi gặp mặt các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương, các văn nghệ sĩ, trí thức trên địa bàn thành phố . Ảnh: NGỌC PHÚ

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đánh giá cao kết quả hoạt động của Hội Nhà báo thành phố, Liên hiệp các Hội khoa học - Kỹ thuật, Liên hiệp các Hội Văn học-Nghệ thuật thành phố đã góp phần vào những thành tựu trên nhiều phương diện của thành phố. Các Hội đã làm tốt chức năng cầu nối giữa chính quyền thành phố với đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ và phóng viên báo chí, tích cực tham gia cùng thành phố xây dựng các cơ chế, chính sách.

Trong đó, đội ngũ trí thức đã tích cực nghiên cứu, cung cấp nhiều luận cứ khoa học, hoàn thành nhiều đề án, đề tài khoa học làm cơ sở cho việc hoạch định chính sách, ứng dụng khoa học, công nghệ vào thực tiễn đời sống, góp phần vào sự phát triển kinh tế-xã hội của thành phố. Đội ngũ phóng viên, nhà báo đã bám sát, phản ánh được quá trình xây dựng, phát triển của thành phố; tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, của các doanh nghiệp, phát hiện nhiều vấn đề mới, đúng, kịp thời; xung kích trên mặt trận chống tiêu cực, tham nhũng, phản bác những luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị; chủ động đưa ra các thông tin dự báo, đề xuất, hiến kế góp phần vào công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo thành phố...

Năm 2020 là năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị, lịch sử, văn hóa trọng đại của đất nước và thành phố, đặc biệt là đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XXII Đảng bộ thành phố và Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đề nghị đội ngũ trí thức, nhà khoa học tiếp tục đồng hành cùng sự phát triển của thành phố, tích cực chủ động tư vấn, phản biện các chủ trương, chính sách, quy hoạch, chương trình, dự án, đề án lớn tạo cơ sở khoa học để phục vụ việc phát triển của thành phố. Các cơ quan báo chí tiếp tục nâng cao chất lượng nội dung, hình thức các chuyên mục, chuyên trang, chuyên đề tuyên truyền việc thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố đến năm 2030, tầm  nhìn 2045; chủ đề năm 2020: “Năm tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư”; chương trình thành phố “4 an”, “5 không”, “3 có”, chủ trương về năm thực hiện văn  hóa, văn minh đô thị, về chủ quyền, biển đảo…

* Ngày 16-1, tại buổi tiếp bà Hy Tuệ, Tổng Lãnh sự Trung Quốc tại Đà Nẵng, đến thăm và chúc Tết Canh Tý 2020, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng cho biết, thời gian qua, mối quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc nói chung và giữa Đà Nẵng với các địa phương của Trung Quốc nói riêng có nhiều bước phát triển tốt đẹp. Năm 2020 là năm có ý nghĩa đặc biệt trong quan hệ hai nước. Đó là kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Trung Quốc. Thành phố cũng sẽ phối hợp tổ chức một số hoạt động nhằm góp phần tăng cường hợp tác giữa hai nước. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng mong muốn trong thời gian tới, bà Hy Tuệ tiếp tục làm cầu nối, thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa Đà Nẵng và các địa phương Trung Quốc ngày càng phát triển và đi vào chiều sâu.  

Bà Hy Tuệ bày tỏ vui mừng trước những thành tựu thành phố đạt được trong năm 2019, đồng thời cảm ơn sự quan tâm, tạo điều kiện của thành phố trong việc phát triển mối quan hệ giữa thành phố Đà Nẵng và các địa phương, đối tác của Trung Quốc. Bà Hy Tuệ cho biết, trong năm 2020, Lãnh sự quán Trung Quốc tại Đà Nẵng sẽ tiếp tục làm tốt vai trò cầu nối để thúc đẩy mối quan hệ hợp tác ngày càng phát triển, thắt chặt tình hữu nghị giữa hai nước và giữa Đà Nẵng với các địa phương của Trung Quốc. Nhân dịp đón năm mới Canh Tý 2020, bà Hy Tuệ chúc Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố tiếp tục đạt những thành tựu mới trong phát triển kinh tế-xã hội.   

* Ngày 16-1, tại buổi tiếp ông Plam Andrey Yurievich, Tổng lãnh sự Nga tại Đà Nẵng, đến chúc mừng Đảng bộ và nhân dân Đà Nẵng nhân dịp Tết Canh Tý 2020, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đề nghị Tổng Lãnh sự Plam Andrey Yurievich tiếp tục làm cầu nối để thúc đẩy quan hệ hợp tác với các địa phương của Nga, để ngày càng có nhiều du khách cũng như nhà đầu tư Nga đến Đà Nẵng. Đồng thời mong muốn Nga tiếp tục hỗ trợ Đà Nẵng trên các lĩnh vực mà Nga có thế mạnh và Đà Nẵng có nhu cầu. Thay mặt cơ quan Lãnh sự quán Nga tại Đà Nẵng, ông Plam Andrey Yurievich chúc lãnh đạo và người dân Đà Nẵng đón năm mới an khang thịnh vượng và đạt nhiều thành công mới; đồng thời bày tỏ ấn tượng về sự phát triển của Đà Nẵng, vui mừng vì mối quan hệ hai nước nói chung và giữa Đà Nẵng với các địa phương của Nga ngày càng phát triển.

* Cùng ngày 16-1, tiếp ông Viengxay Phommachanh, Tổng Lãnh sự Lào tại Đà Nẵng đến thăm, chúc Tết Đảng bộ và nhân dân Đà Nẵng nhân dịp Tết Canh Tý 2020, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng cảm ơn những lời chúc mừng tốt đẹp của cơ quan Tổng lãnh sự, bày tỏ vui mừng vì năm 2019 tiếp tục ghi dấu ấn đặc biệt trong quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Đà Nẵng với các tỉnh Nam Trung Lào. Với trách nhiệm của mình, Đà Nẵng sẽ tiếp tục hỗ trợ, cùng vun đắp, thắt chặt mối quan hệ hữu nghị hợp tác đặc biệt này phát triển lên tầm cao mới.

Tổng Lãnh sự Viengxay Phommachanh chúc mừng những thành quả Đà Nẵng đạt được trong năm 2019 và tin tưởng bước sang năm mới 2020, Đà Nẵng sẽ tiếp tục đạt được thành tựu mới. Đồng thời cảm ơn sự hỗ trợ, giúp đỡ của thành phố và vui mừng vì mối quan hệ Việt-Lào nói chung cũng như giữa Đà Nẵng và các địa phương của Lào phát triển theo chiều sâu và thiết thực, hiệu quả.

* Cũng trong ngày 16-1, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Nho Trung, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Đặng Việt Dũng và Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đặng Thị Kim Liên đã chủ trì các buổi tiếp bà Hy Tuệ, Tổng Lãnh sự Trung Quốc tại Đà Nẵng; ông Plam Andrey Yurievich, Tổng lãnh sự Nga tại Đà Nẵng và ông Viengxay Phommachanh, Tổng Lãnh sự Lào tại Đà Nẵng đến thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Đà Nẵng nhân dịp Tết Canh Tý 2020. Tại các buổi tiếp, Tổng Lãnh sự các nước chia sẻ niềm vui về thành quả phát triển kinh tế-xã hội năm 2019 của thành phố Đà Nẵng, đồng thời đánh giá quan hệ hữu nghị, đối tác chiến lược giữa Việt Nam với Trung Quốc, Nga và Lào ngày càng phát triển đi vào chiều sâu trên nhiều lĩnh vực. Tổng lãnh sự các nước chúc Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố thành phố Đà Nẵng năm 2020 tiếp tục đạt được nhiều thành tựu phát triển kinh tế-xã hội, đồng thời mở rộng quan hệ hữu nghị, hợp tác phát triển với các địa phương của các nước.

Thay mặt lãnh đạo thành phố, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Nho Trung, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Đặng Việt Dũng và Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đặng Thị Kim Liên bày tỏ cảm ơn Tổng Lãnh sự các nước đến chúc mừng Tết Canh Tý 2020; đề nghị Tổng lãnh sự các nước tiếp tục phát huy vai trò cầu nối thúc đẩy hợp tác phát triển giữa Đà Nẵng với các địa phương, doanh nghiệp của Trung Quốc, Nga, Lào; giới thiệu các nhà đầu tư ở các nước tìm hiểu cơ hội đầu tư, làm ăn tại Đà Nẵng.

* Sáng 16-1, đến thăm, chúc Tết tại Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng chúc cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân mạnh khỏe và hạnh phúc, bước sang năm mới Canh Tý 2020 gặt hái nhiều thắng lợi trong việc giữ vững quốc phòng-an ninh vùng biển, đảo của Tổ quốc. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh, năm 2019, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, nhưng với sự đồng thuận và nỗ lực, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố đã hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh. “Để có được thành công đó, có sự đóng góp không nhỏ của cán bộ, chiến sĩ Vùng 3 Hải quân. Ngoài nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng-an ninh, giữ vững chủ quyền biển, đảo, các chiến sĩ Vùng 3 Hải quân đã hỗ trợ tích cực ngư dân trong công tác tìm kiếm cứu nạn, hỗ trợ người dân thành phố trong công tác phòng, chống bão, lũ”, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh.

Sáng 16-1, đến thăm, chúc Tết tại Trung tâm Phụng dưỡng người có công cách mạng thành phố, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng biểu dương những nỗ lực, cố gắng của tập thể cán bộ, nhân viên Trung tâm trong công tác chăm sóc, nuôi dưỡng người có công cách mạng; đồng thời khẳng định, công tác chăm lo, phụng dưỡng người có công là trách nhiệm, bổn phận của các thế hệ hôm nay đối với các thế hệ đi trước. Sáng cùng ngày, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đến thăm, tặng quà và chúc Tết gia đình Mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Ngự và thương binh 2/4 Lê Ngọc Bảy, đang sinh sống trên địa bàn quận Sơn Trà.

* Sáng 16-1, đến thăm, chúc Tết Sư đoàn Không quân 372 (gọi tắt là Sư đoàn 372), Quân chủng Phòng không-Không quân, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Nho Trung ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của đơn vị trong việc giữ vững an ninh vùng trời, hoàn thành nhiệm vụ huấn luyện, đào tạo, bảo đảm công tác sẵn sàng chiến đấu. Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Nho Trung cho biết, trong năm 2019, thành phố đạt nhiều kết quả tích cực, kết quả này có sự đóng góp rất lớn của Sư đoàn 372, đặc biệt trong việc giữ vững quốc phòng-an ninh, giữ vùng trời hòa bình, mặt đất bình yên.

Sáng cùng ngày, đến thăm, chúc Tết Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Phú (phường Tân Chính, quận Thanh Khê), Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Nho Trung mong muốn Mẹ sống vui, khỏe, luôn là tấm gương sáng cho con, cháu noi theo. Cùng ngày, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Nho Trung đến thăm, chúc Tết gia đình thương binh Nguyễn Quang Đinh (phường Xuân Hà, quận Thanh Khê).

* Nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố tổ chức chương trình “Chung tay chăm lo Tết cho người nghèo” với nhiều hoạt động ý nghĩa. Trong đó, đơn vị tổ chức tặng 180 suất quà cho hộ nghèo các xã Tư (huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam), xã Hòa Phú, Hòa Bắc (huyện Hòa Vang, Đà Nẵng), tổng trị giá 82 triệu đồng; tặng quà, động viên cán bộ là con liệt sĩ, thương binh, gia đình cán bộ, chiến sĩ đang công tác tại quần đảo Trường Sa trên địa bàn Đà Nẵng... Ban Chỉ huy Quân sự 7 quận, huyện, đơn vị trực thuộc đều tổ chức ngày hội “Xuân yêu thương” tặng hàng trăm bánh chưng xanh, quà Tết trị giá hàng chục triệu đồng cho người nghèo, cán bộ, chiến sĩ dân quân, dự bị động viên có hoàn cảnh khó khăn…

* Sáng 16-1, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Hòa Vang tổ chức chương trình “Xuân yêu thương - Canh Tý năm 2020” và trao tặng 500 suất quà, mỗi suất 500.000 đồng cho hộ nghèo 11 xã. Dịp này, Hội đồng hương Hòa Vang tại thành phố Hồ Chí Minh trao tặng 500 suất quà, mỗi suất 300.000 đồng cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện.

* Chiều 16-1, Hội LHPN quận Thanh Khê tổ chức trao 130 suất quà Tết, mỗi suất trị giá 300.000 đồng, gồm bánh kẹo, mứt, hạt dưa… cho các hộ phụ nữ nghèo, yếu thế, khó khăn trên địa bàn quận.

* Ngày 16-1, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Sơn Trà phối hợp với UBND quận tổ chức gặp mặt, tặng quà cho hộ nghèo nhân dịp Tết Canh Tý 2020. Theo đó, quận trao 408 suất quà, mỗi suất trị giá 500.000 đồng cho hộ nghèo tại 4 phường trên địa bàn quận. Bên cạnh đó, quận trao 40 suất quà cho hội viên hội người mù quận Sơn Trà, mỗi suất trị giá 500 ngàn đồng.

Nhóm PHÓNG VIÊN THỜI SỰ

;
;
.
.
.
.
.