Tàu SAR 412 đi cứu nạn một thuyền viên nước ngoài

.

ĐNO – Tối 25-1, thông tin từ Văn phòng Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cho hay đã điều động tàu SAR 412 của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2 tại Đà Nẵng xuất phát đi tìm kiếm cứu nạn một thuyền viên người Thái Lan bị nạn trên biển.

Tàu SAR 412 đã rời Đà Nẵng vào chiều mồng 1 Tết Canh Tý đi tìm kiếm cứu nạn thuyền viên của tàu có quốc tịch Thái Lan. Ảnh: HOÀNG HIỆP
Tàu SAR 412 đã rời Đà Nẵng vào chiều mồng 1 Tết Canh Tý đi tìm kiếm cứu nạn thuyền viên của tàu có quốc tịch Thái Lan. Ảnh: HOÀNG HIỆP

Trước đó, vào trưa 25-1 (mồng 1 Tết Canh Tý), thuyền trưởng tàu Nordana Malee của Thái Lan báo tin đến các cơ quan tìm kiếm cứu nạn của Việt Nam, đề nghị cứu nạn khẩn cấp một thuyền viên bị liệt bên mặt phải và méo miệng, huyết áp cao khi tàu đang hoạt động ở vùng biển cách Đà Nẵng 381 hải lý về phía đông đông bắc.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đã yêu cầu Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam kết nối tư vấn y tế, hướng dẫn tàu chở người bị nạn chạy về nơi gần nhất. Đồng thời, điều động tàu SAR 412 và các y, bác sĩ xuất phát đi đón và cấp cứu bệnh nhân. Dự kiến đến 3 giờ 30 rạng sáng 26-1 (mồng 2 Tết Canh Tý), tàu SAR 412 và tàu Nordana Malee gặp nhau để các bác sĩ cấp cứu, chăm sóc cho thuyền viên bị nạn.

Báo Đà Nẵng sẽ tiếp tục cập nhật thêm thông tin.

HOÀNG HIỆP

;
;
.
.
.
.
.