Đoàn cựu chiến binh Mỹ: Cung cấp thông tin, hồ sơ về bộ đội Việt Nam hy sinh, mất tích trong chiến tranh

.

Sáng 17-2, Đại tá Bùi Chí Loan, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Cựu chiến binh (CCB) thành phố Đà Nẵng tiếp và làm việc với Tổ chức CCB Mỹ tham chiến tại Việt Nam (VVA), do ông Grant Townsend Coates, Chủ nhiệm Ủy ban quốc tế về tù binh và mất tích (POW/MIA) của VVA làm Trưởng đoàn. Chuyến thăm của đoàn CCB Mỹ nhằm cung cấp thông tin, hồ sơ về bộ đội Việt Nam hy sinh, mất tích trong chiến tranh; trao đổi với các cơ quan liên quan về tiến trình giải quyết vấn đề người mất tích của hai phía…

Đại tá Bùi Chí Loan cảm ơn và thông báo với đoàn CCB Mỹ về những kết quả trong việc tẩy độc tại Sân bay quốc tế Đà Nẵng; chăm sóc nạn nhân chất độc da cam; xử lý bom mìn, vật liệu nổ sau chiến tranh; tìm kiếm hài cốt liệt sĩ trên địa bàn Đà Nẵng trong nhiều năm qua, trong đó có sự đóng góp tích cực từ Chương trình Sáng kiến CCB (VIP) của VVA.

Từ năm 1993 đến nay, VIP đã cung cấp cho phía Việt Nam khoảng 300 bộ hồ sơ liên quan đến 12.000 trường hợp bộ đội Việt Nam hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ, giúp Việt Nam tìm kiếm, quy tập gần 1.500 hài cốt liệt sĩ vào nghĩa trang.

Được biết, VVA đang có chuyến thăm và làm việc với một số cơ quan tại nhiều địa phương trên cả nước từ ngày 6 đến 23-2.

NGUYỄN PHÁT
 

;
;
.
.
.
.
.