Khu dân cư lá cờ đầu

.

Khu dân cư Thuận Lập B4, phường Thạch Thang (quận Hải Châu) đón Xuân Canh Tý 2020 trong niềm vui vừa được Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khen thưởng bởi nhiều thành tích xuất sắc về xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị.

Bí thư Chi bộ khu dân cư Vũ Tiến Dũng (trái) và Trưởng ban Công tác Mặt trận khu dân cư Nguyễn Văn Quỳnh trao đổi về việc đón Tết Canh Tý 2020. 			             Ảnh: LÊ VĂN THƠM
Bí thư Chi bộ khu dân cư Vũ Tiến Dũng (trái) và Trưởng ban Công tác Mặt trận khu dân cư Nguyễn Văn Quỳnh trao đổi về việc đón Tết Canh Tý 2020. Ảnh: LÊ VĂN THƠM

Khu dân cư Thuận Lập B4 có 1 tổ dân phố (tổ 20) với 65 hộ dân, không còn hộ nghèo và tỷ lệ hộ có mức sống khá, giàu liên tục tăng. Thời gian qua, khu dân cư Thuận Lập B4 có nhiều sáng kiến đem lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng. Đơn cử như Ban Công tác Mặt trận vận động các nhà hảo tâm ủng hộ kinh phí, mua vỏ thùng sơn vôi có nắp, rồi tổ chức sơn xanh và cấp phát cho từng hộ dân, kể cả các hộ tạm trú. Hằng ngày, các hộ đưa thùng rác ra mép vỉa hè theo giờ quy định để xe thu gom vận chuyển rác về nơi quy định.

Thuận Lập B4 là khu dân cư đầu tiên ở Đà Nẵng có tổ Phòng cháy chữa cháy. Tổ này do Trưởng ban Công tác Mặt trận khu dân cư làm tổ trưởng và được trang bị nhiều dụng cụ như bình chữa cháy, thang, xẻng, dây, câu liêm, ống nước, xô chậu (đều từ nguồn kinh phí vận động). Các dụng cụ ấy để sẵn tại hiên nhà Bí thư Chi bộ khu dân cư (104 Lý Tự Trọng), thuận tiện sử dụng khi xảy ra cháy.

Mỗi năm 2 lần, tổ Phòng cháy chữa cháy đi kiểm tra công tác phòng, chống cháy nổ tại từng hộ trong khu dân cư. 100% hộ dân ở Thuận Lập B4 có từ 1 bình chữa cháy trở lên, được hướng dẫn sử dụng bình chữa cháy và cách xử lý khi xảy ra cháy. Nhờ vậy, 1 vụ chập điện mới đây tại khu nhà tập thể đường Lý Tự Trọng đã được dập tắt kịp thời…

Ở khu dân cư Thuận Lập B4 còn có nhiều cách làm năng động, sáng tạo, đem lại hiệu quả thiết thực, tiêu biểu như vận động nhân dân hạn chế đốt vàng mã, phân loại rác thải tại nguồn, xây dựng khu dân cư thân thiện với môi trường, thực hiện nếp sống văn minh trong lễ tang, lắp đặt camera an ninh trên các tuyến đường. Đặc biệt, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân hằng năm ở Thuận Lập B4 được tổ chức long trọng, chu đáo, với sự tham gia của đông đảo các tầng lớp nhân dân. Ngày hội có nhiều nội dung phong phú, đặc sắc nhằm thắt chặt tình đoàn kết, gắn bó trong khu dân cư và tôn vinh truyền thống cao đẹp của dân tộc…

Đón Xuân Canh Tý 2020, khu dân cư Thuận Lập B4 chan hòa niềm vui của tình làng nghĩa xóm. Các cụ từ 80 tuổi trở lên cùng các hộ chính sách và những người đau ốm, khó khăn trong khu dân cư đều được Chi ủy, Ban Công tác Mặt trận cùng các đoàn thể đến thăm hỏi, động viên, tặng quà. Chương trình này đã được thực hiện hàng chục năm qua và ngày càng có nhiều người chung tay góp sức.

Bà Nguyễn Thị Hường đau ốm dài ngày thường xuyên được các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể địa phương đến thăm hỏi, hỗ trợ. Còn ông Đặng Ngọc Lương, 83 tuổi, hồ hởi chia sẻ: “Người già chúng tôi cảm thấy rất vui khi được sống ở khu dân cư Thuận Lập B4; có lẽ, toàn thành phố chỉ có khu dân cư này mới có nghĩa cử trao tặng quà Tết cho tất cả những ai từ 80 tuổi trở lên…

Nhiều năm qua, Chi bộ khu dân cư Thuận Lập B4 liên tục đạt trong sạch vững mạnh và trong sạch vững mạnh tiêu biểu. Ban Công tác Mặt trận khu dân cư Thuận Lập B4 nhiều lần dẫn đầu phong trào thi đua các khu dân cư trên địa bàn thành phố, năm 2019 được tặng bằng khen của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

LÊ VĂN THƠM

;
;
.
.
.
.
.