Biệt phái ông Lê Tiến làm Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng

.

ĐNO - Chiều 31-3, Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) thành phố tổ chức lễ công bố quyết định biệt phái cán bộ của Viện trưởng Viện KSND tối cao. Đến dự có Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng.

Thừa ủy nhiệm của Viện trưởng VKSND tối cao, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng trao quyết định biệt phái cán bộ cho ông Lê Tiến.   Ảnh: SƠN TRUNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng (giữa) trao quyết định biệt phái cán bộ cho ông Lê Tiến (bìa phải) và tặng hoa nguyên Viện trưởng Viện KSND thành phố Phan Trường Sơn (bìa trái) nhận quyết định nghỉ hưu theo chế độ. Ảnh: SƠN TRUNG

Theo quyết định của Viện trưởng Viện KSND tối cao, ông Lê Tiến, Kiểm sát viên Viện KSND tối cao, Vụ trưởng Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án kinh tế (Vụ 3) được biệt phái đến giữ chức vụ Viện trưởng Viện KSND thành phố Đà Nẵng trong thời hạn 3 năm (kể từ ngày ký quyết định 25-3-2020).

Thừa ủy nhiệm của Viện trưởng Viện KSND tối cao, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng trao quyết định biệt phái và phát biểu chúc mừng ông Lê Tiến nhận nhiệm vụ mới.

Dịp này, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng tặng hoa chúc mừng ông Phan Trường Sơn, nguyên Viện trưởng Viện KSND thành phố đã hoàn thành tốt nhiệm vụ và nhận quyết định nghỉ hưu theo chế độ.

Phát biểu nhậm chức, ông Lê Tiến khẳng định sẽ nỗ lực đoàn kết với tập thể cán bộ, công chức Viện KSND thành phố Đà Nẵng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần ổn định an ninh chính trị, trật xã hội, xây dựng thành phố phát triển.

SƠN TRUNG

 

;
;
.
.
.
.
.