Thủy điện Sông Bung 4 và A Vương xả nước luân phiên

.

ĐNO - Chiều 31-3, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) thành phố Đà Nẵng cho biết, Sở NN&PTNT tỉnh Quảng Nam vừa có văn bản vận hành các hồ thủy điện từ nay đến ngày 15-4-2020 theo hướng huy động 2 hồ thủy điện Sông Bung 4 và A Vương xả nước luân phiên.

Hồ thủy điện A Vương ngừng xả nước từ nay đến ngày 5-4-2020 và từ ngày 9-4 đến 15-4-2020; vận hành xả nước về sông Vu Gia từ ngày 6-4 đến 8-4-2020. Ảnh: HOÀNG HIỆP
Hồ thủy điện A Vương ngừng xả nước từ nay đến ngày 5-4-2020 và từ ngày 9 đến 15-4-2020; vận hành xả nước về sông Vu Gia từ ngày 6 đến 8-4-2020. Ảnh: HOÀNG HIỆP

Cụ thể, từ nay đến ngày 5-4 và từ ngày 9 đến 15-4, hồ thủy điện Sông Bung 4 vận hành liên tục 10 giờ/ngày với lưu lượng nước xả về trung bình mỗi ngày là 21m3/s (cao hơn những ngày qua 5m3/s), còn hồ thủy điện A Vương dừng vận hành.

Từ ngày 6 đến 8-4, hồ thủy điện Sông Bung 4 dừng vận hành, còn hồ thủy điện A Vương vận hành liên tục 10 giờ/ngày với lưu lượng nước xả về trung bình mỗi ngày là 16m3/s.

Giải thích về việc huy động cả 2 hồ thủy điện này xả nước luôn phiên về sông Vu Gia, Sở NN&PTNT tỉnh Quảng Nam cho rằng, hiện mực nước của cả 2 hồ thủy điện Sông Bung 4 và A Vương đều thấp hơn quy định của Quy trình vận hành liên hồ chứ trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn. Trong thời gian qua, hồ thủy điện A Vương tạm ngừng vận hành để tiếp tục tích nước; còn hồ thủy điện Sông Bung 4 xả nước với lưu lượng nước thấp.

Hiện nay, vụ lúa đông xuân trên địa bàn tỉnh Quảng Nam sắp kết thúc, cây lúa đang trong giai đoạn trổ bông nên cần cung cấp một lượng nước ổn định để nâng cao năng suất và chất lượng hạt. Trên cơ sở đó, Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Quảng Nam đã có báo cáo và đề xuất nguồn nước sông Vu Gia trong thời gian lúa trổ bông nên Sở NN&PTNT tỉnh đã có văn bản gửi 2 chủ hồ thủy điện đề nghị xả nước để bảo đảm sản xuất trong 15 ngày sử dụng nước cuối cùng của vụ đông xuân năm nay.

HOÀNG HIỆP

 

;
;
.
.
.
.
.