Cứu kịp thời ngư dân bị đau ruột thừa ở vùng biển Hoàng Sa

.

ĐNO - Trưa 23-3, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2 đóng tại Đà Nẵng cho biết, đã đưa ngư dân bị đau ruột thừa ở vùng biển Hoàng Sa về đất liền cấp cứu an toàn.

Bác sỹ sơ cứu ngư dân T. trước khi đưa về bờ cấp cứu.
Bác sĩ sơ cứu ngư dân trước khi đưa về bờ cấp cứu.

Trước đó, sáng 22-3, tàu QNg 98536 TS do ông Trương Thanh Long (trú xã Phổ An, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi) làm thuyền trưởng, trong khi đang hành nghề trên vùng biển phía nam quần đảo Hoàng Sa (Việt Nam) thì ngư dân Ngô Thanh T. (SN 1997) xuất hiện các triệu chứng đau vùng bụng phải, nôn mửa.

Ngay sau khi nhận thông tin, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam phối hợp cùng Trung tâm Cấp cứu 115 thành phố tư vấn y tế từ xa, hướng dẫn các thuyền viên trên tàu chăm sóc sức khỏe và yêu cầu thuyền trưởng cho tàu ngưng hành nghề, chuyển hướng chạy về đất liền. 

Đến 8 giờ 30 ngày 22-3, tình trạng bệnh nhân có chuyển biến xấu với cơn đau dữ đội lan xuống vùng hố chậu phải, nôn mửa, sốt cao, sức khỏe suy yếu, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị viêm ruột thừa cấp, nếu không được tiếp cận y tế sớm có thể dẫn đến vỡ ruột thừa viêm, đe dọa đến tính mạng.

Lực lượng chức năng đưa ngư dân T. lên tàu cứu nạn để vận chuyển về bờ cấp cứu.
Lực lượng chức năng đưa ngư dân T. lên tàu cứu nạn để vận chuyển về bờ cấp cứu.

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam đã điều động tàu SAR 412 đóng tại Đà Nẵng cùng ekip y bác sĩ Trung tâm Cấp cứu 115 thành phố đi cấp cứu cho ngư dân T.

Sau nhiều giờ khẩn trương hành trình trên biển, lực lượng cứu nạn hàng hải đã tiếp cận tàu QNg 98536 TS, nhân viên cứu nạn và y bác sĩ nhanh chóng triển khai cấp cứu cho bệnh nhân, sau đó đưa ngư dân T. sang tàu SAR 412 để tiếp tục chăm sóc y tế tích cực và khẩn trương đưa về đất liền.

Đến 11 giờ 10 ngày 23-3, bệnh nhân được tàu SAR 412 đưa về Đà Nẵng an toàn và bàn giao cho cơ quan chức năng.

HOÀNG SA

 

;
;
.
.
.
.
.