Tổ chức xây dựng "tủ sách di động" tại các khu cách ly tập trung

.

ĐNO -  Ngày 23-3, Chủ tịch UBND thành phố có văn bản giao Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, tổ chức hình thức “tủ sách di động” đưa đến các điểm cách ly tập trung để hỗ trợ, phục vụ đời sống tinh thần cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang thực hiện việc cách ly tập trung.

Hỗ trợ đời sống tinh thần tại các khu cách ly tập trung. Ảnh: NGỌC HÀ
Cần hỗ trợ đời sống tinh thần tại các khu cách ly tập trung. Ảnh: NGỌC HÀ

Theo đó, thực hiện chủ trương của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống Covid-19, thành phố Đà Nẵng đã triển khai các điểm cách ly tập trung cho công dân Việt Nam và người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam.

Qua chuyến thăm các chốt kiểm tra thân nhiệt ở các cửa ngõ ra vào thành phố và một số điểm cách ly tập trung vào tối 20-3, Chủ tịch UBND thành phố giao Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, tổ chức hình thức “tủ sách di động” (gồm cả sách tiếng Việt và tiếng nước ngoài) đưa đến các điểm cách ly tập trung để hỗ trợ, phục vụ đời sống tinh thần cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang thực hiện việc cách ly tập trung theo quy định của Bộ Y tế; phối hợp với Sở Y tế và các cơ quan liên quan triển khai biện pháp đảm bảo vệ sinh, khử trùng trong quá trình thực hiện “tủ sách di động mini”.

Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố khảo sát, bổ sung (nếu cần thiết) một số trang thiết bị tập luyện thể dục thể thao trên tiêu chí rèn luyện, nâng cao sức khỏe nhưng không tập trung đông người tại các điểm cách ly tập trung đối với công dân Việt Nam…

NGỌC HÀ
 

;
;
.
.
.
.
.