Ủng hộ gần 550 triệu đồng thực hiện công tác phòng, chống Covid-19

.

ĐNO - Sáng 3-4, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tổ chức tiếp nhận gần 550 triệu đồng do các doanh nghiệp, tổ chức tôn giáo trên địa bàn thành phố ủng hộ để thực hiện công tác phòng, chống Covid-19.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Lê Văn Minh tiếp nhận ủng hộ từ Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố. Ảnh: L.P
Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Lê Văn Minh (thứ 2, phải sang) tiếp nhận ủng hộ từ Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố. Ảnh: L.P

Theo đó, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố ủng hộ 100 triệu đồng; Công ty TNHH Vật liệu xây dựng Xi măng SCG Việt Nam ủng hộ 200 triệu đồng; Công ty Tài chính TNHH MTV Shinhan Việt Nam ủng hộ 200 triệu đồng; Công ty TNHH Gas Petrolimex Đà Nẵng ủng hộ hơn 38 triệu đồng; Chi nhánh Công ty CP Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI tại Đà Nẵng ủng hộ 10 triệu đồng. 

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Lê Văn Minh tiếp nhận ủng hộ từ Công ty TNHH Vật liệu xây dựng Xi măng SCG Việt Nam. Ảnh: L.P
Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Lê Văn Minh (bìa trái) tiếp nhận ủng hộ từ Công ty TNHH Vật liệu xây dựng Xi măng SCG Việt Nam. Ảnh: L.P

Tại buổi tiếp nhận, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Lê Văn Minh gửi lời cảm ơn đến các doanh nghiệp, tổ chức, đơn vị đã đồng hành cùng thành phố trong công tác phòng, chống dịch; đồng thời cho biết, thành phố đã và đang làm tốt công tác kiểm soát và phòng, chống Covid-19. Bệnh viện Đà Nẵng đã điều trị khỏi cho 3/6 ca nhiễm Covid-19.

Có được kết quả này là nhờ sự chung tay góp sức của cả hệ thống chính trị và nhân dân, nhất là sự chia sẻ, ủng hộ kinh phí của các doanh nghiệp, đơn vị, tổ chức tôn giáo cho các cơ quan tuyến đầu chống dịch.

Cũng theo ông Minh, trong tuần qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đã chuyển 3,1 tỷ đồng đến Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 thành phố để phân bổ về các cơ quan tuyến đầu chống dịch như: Sở Y tế, lực lượng quân đội, công an, Đoàn Thanh niên…, góp phần thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch.

* Trong thời gian ngưng hoạt động từ 0 giờ ngày 2-4 để tuân theo chỉ đạo của Chính phủ về phòng, chống dịch, cửa hàng Voọc Fruit - nơi chuyên kinh doanh các sản phẩm từ trái cây tươi, do anh Đinh Xuân Kiều (SN 1985) làm chủ, sản xuất 200 chai nước ép trái cây tươi cung cấp miễn phí cho Bệnh viện 199 - Bộ Công an. Hoạt động này được thực hiện trong vòng 15 ngày, đến khi hết thời gian cách ly toàn xã hội. 

Đại tá, bác sĩ Quách Hữu Trung, Giám đốc Bệnh viện 199 - Bộ Công an chia sẻ: “Nghĩa cử của anh Kiều và những nhân viên cửa hàng Voọc Fruit là rất đáng quý. Lãnh đạo bệnh viện cùng đội ngũ y, bác sĩ, điều dưỡng… luôn trân trọng, biết ơn sự ủng hộ của mọi người, trong thời điểm này”.

Tính đến sáng 3-4, tại đây đang thu dung, điều trị 16 người có triệu chứng nghi ngờ nhiễm SARS-CoV-2, trong đó có 6 người nước ngoài. Hiện, bệnh viện đang có 8 bác sĩ, 26 điều dưỡng và 3 hộ lý trực tiếp làm việc tại khu vưc cách ly.   

LAM PHƯƠNG - XUÂN SƠN

;
;
.
.
.
.
.