Vụ cá chết nổi trắng kênh Đa Cô: Nguyên nhân do nguồn nước ô nhiễm

.

ĐNO - Chiều 28-4, bà Phan Thị Hiền, Chi cục phó Chi cục Bảo vệ môi trường cho biết, qua phân tích mẫu nước, đã có kết quả ban đầu xác định nguyên nhân dẫn đến hiện tượng cá rô phi chết hàng loạt trên kênh Đa Cô (phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu) trong những ngày qua. 

vđavs
Hiện tượng cá chết vào đêm khuya hoặc sáng sớm cho thấy nguyên nhân do tình trạng thiếu oxy xảy ra bất thường. Ảnh: NGỌC ĐOAN

Theo đó, kênh Đa Cô là nơi tiếp nhận trực tiếp nguồn nước thải chưa qua xử lý trong khu dân cư đổ ra, khiến nguồn nước bị ô nhiễm; thêm vào đó hiện tượng cá chết vào đêm khuya hoặc sáng sớm cho thấy nguyên nhân do tình trạng thiếu oxy xảy ra bất thường.

Lãnh đạo Công ty Thoát nước và Xử lý nước thải cho hay, đến nay công nhân công ty đã cơ bản vớt xong xác cá chết và đưa đi chôn lấp; đồng thời phun thuốc khử trùng môi trường. Ngoài ra, do lượng cá lờ đờ nổi gần mặt nước nhiều, có nguy cơ tiếp tục chết, nên công nhân Công ty Thoát nước và Xử lý nước thải tiếp tục theo dõi, nếu phát hiện cá chết sẽ tiến hành thu gom, đưa đi chôn lấp.

                                                        NGỌC ĐOAN

;
;
.
.
.
.
.