Cá chết nổi trắng kênh Đa Cô

.

ĐNO - Hai ngày qua, ở kênh Đa Cô (phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu) xảy ra tình trạng cá rô phi chết nổi trắng xóa trên mặt nước.

Xác cá nổi lềnh bềnh trên kênh Đa Cô sáng 27-4. Ảnh: NGỌC ĐOAN
Xác cá nổi lềnh bềnh trên kênh Đa Cô sáng 27-4. Ảnh: NGỌC ĐOAN
 
Video: NGỌC ĐOAN

Ghi nhận tại hiện trường sáng 27-4, dòng nước kênh Đa Cô đục ngầu, những con cá rô phi to bằng bàn tay chết nổi thành từng mảng tấp vào bờ. Ước tính hàng trăm con cá chết và đang trong giai đoạn phân hủy, bốc mùi hôi thối nồng nặc bao trùm cả khu vực.

Chị Nguyễn Thị Thuận (sống ở khu vực cầu Đa Cô, phường Hòa Khánh Nam) phản ánh, mấy ngày nay, nguồn nước ở cầu Đa Cô đen sì, bốc mùi hôi thối. Sau đó là tình trạng cá rô phi chết dày đặc nổi trên mặt nước, tấp vào bờ. Người dân đã phản ánh với chính quyền địa phương để tổ chức vớt xác cá, hạn chế tình trạng ô nhiễm trong khu vực.

Lực lượng chức năng vớt xác cá chết trên kênh Đa Cô để đưa đi chôn lấp. Ảnh: NGỌC ĐOAN
Lực lượng chức năng vớt xác cá chết trên kênh Đa Cô để đưa đi chôn lấp. Ảnh: NGỌC ĐOAN

Trưa 27-4, ông Bùi Trung Khánh, Phó Chủ tịch UBND phường Hòa Khánh Nam cho biết, lực lượng chức năng của phường đã kiểm tra tình trạng cá chết trên kênh Đa Cô; đồng thời báo cơ quan chức năng của quận, thành phố về kiểm tra nguồn nước, tìm nguyên nhân dẫn đến cá chết.

Trao đổi với phóng viên Báo Đà Nẵng, ông Đặng Quang Vinh, Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường cho biết, trước mắt các đơn vị chức năng tiến hành thu gom xác cá đi chôn lấp. Đồng thờiphía Chi cục cũng đã lấy mẫu nước kênh Đa Cô để kiểm tra, truy tìm nguyên nhân dẫn đến hiện tượng cá chết hàng loạt.

NGỌC ĐOAN

;
;
.
.
.
.
.