Cấp cứu ngư dân bị tai nạn lao động trên biển

.

ĐNO - Sáng 30-5, Trung tâm phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải khu vực 2 (Trung tâm 2) đóng tại Đà Nẵng cho biết, tàu SAR 412 đã đưa ngư dân bị tai nạn lao động trên vùng biển Hoàng Sa về đất liền cấp cứu an toàn.

Lực lượng cứu nạn đưa ngư dân H. lên tàu SAR 412 để vận chuyển về đất liền cấp cứu. Ảnh do Trung tâm 2 cung cấp.
Lực lượng cứu nạn đưa ngư dân H. lên tàu SAR 412 để vận chuyển về đất liền cấp cứu. Ảnh do Trung tâm 2 cung cấp.

Trước đó, khoảng 10 giờ ngày 28-5, tàu QNa 90478 TS, do ông Trần Hồ (trú xã Tam Quang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng, khi đang hành nghề trên vùng biển phía đông nam quần đảo Hoàng Sa thì ngư dân Nguyễn Tấn H. (53 tuổi) bị ngã chấn thương nghiêm trọng vùng lưng, nạn nhân đau dữ dội vùng thắt lưng, tiểu tiện ra máu. Thuyền trưởng Trần Hồ nhanh chóng liên lạc với Trung tâm phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam yêu cầu được hỗ trợ khẩn cấp.

Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam đã yêu cầu tàu QNa 90478 TS ngưng hành nghề, hướng dẫn hải trình nhanh nhất để tàu chạy về đất liền, đồng thời phối hợp với Trung tâm cấp cứu thành phố Đà Nẵng tư vấn y tế từ xa.

Quá trình thăm khám từ xa, các y bác sỹ cho biết nạn nhân bị đa chấn thương nghiêm trọng, tổn thương cột sống, gãy nhiều xương sườn trái, xuất huyết trong do tổn thương thận. Tình trạng bệnh hết sức nguy kịch, bắt buộc phải được can thiệp y tế để bảo toàn tính mạng.

Dưới sự chỉ đạo của Ủy ban quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, lúc 18 giờ 36 cùng ngày, tàu SAR 412 đóng tại Đà Nẵng được điều động lên đường đi cứu nạn. Đến 7 giờ 10 ngày 29-5, lực lượng cứu nạn hàng hải đã tiếp cận được tàu QNa 90478 TS.

Ê kíp y bác sỹ cùng nhân viên cứu nạn được triển khai lên tàu QNa 90478 TS để thực hiện ca cấp cứu. Khi sức khỏe ngư dân H. ổn định, các thuyền viên tàu SAR 412 chuyển nạn nhân sang tàu cứu nạn để đưa về bờ cấp cứu. Đến 20 giờ tối 29-5, tàu SAR 412 đã đưa nạn nhân về đến Đà Nẵng an toàn và bàn giao cho cơ chức năng theo quy định.

HOÀNG SA

;
;
.
.
.
.
.