Nâng cao trách nhiệm Hội Nông dân trong xây dựng, phát triển nông nghiệp, nông thôn

.

Sáng 14-5, Thành ủy Đà Nẵng tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 61-KL/TW ngày 3-12-2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) về Đề án nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010 - 2020. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng chủ trì hội nghị.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng phát biểu kết luận hội nghị.                               Ảnh: LÊ VĂN THƠM
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: LÊ VĂN THƠM

Theo báo cáo của Hội Nông dân thành phố, qua 10 năm thực hiện Kết luận số 61-KL/TW, toàn thành phố đã tổ chức dạy nghề cho hơn 5.300 nông dân, tập trung vào các nghề làm nấm, trồng hoa, cây cảnh, trồng rau an toàn, chăn nuôi, thú y; tỷ lệ học viên có việc làm sau học nghề đạt 96,1%.

Các mô hình chi hội, tổ hội nông dân nghề nghiệp thường xuyên hoạt động, từng bước khôi phục các ngành, nghề truyền thống như tổ hội nông dân nuôi chim cút, chi hội nông dân trồng hoa, cây cảnh, chi hội nông dân sản xuất nấm, trồng rau an toàn, tổ hội nông dân hành nghề câu khơi...

10 năm qua, nông dân toàn thành phố đã hiến 127.000m2 đất; đóng góp gần 21 tỷ đồng, 24.386 ngày công xây dựng cơ sở hạ tầng. Từ năm 2010 đến nay, các cấp Hội đã giới thiệu kết nạp 603 hội viên vào Đảng, toàn Hội hiện có 3.156 hội viên là đảng viên...

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng ghi nhận và đánh giá cao kết quả thực hiện Kết luận số 61-KL/TW trên địa bàn thành phố, góp phần nâng cao đời sống của nông dân.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh, thời gian tới các ngành, các cấp tập trung thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm gồm: nâng cao nhận thức của các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, của cán bộ, hội viên và nhân dân về vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân trong xây dựng, phát triển nông nghiệp, nông thôn, nông dân; tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền và sự phối hợp giữa các cơ quan, ban, ngành đối với hoạt động của Hội Nông dân; đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Hội Nông dân các cấp; chú trọng phát triển sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao và ngư nghiệp.

Bên cạnh đó, triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình số 42-CTr/TU ngày 5-2-2020 của Ban Thường vụ Thành ủy về “Đẩy mạnh cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng ứng dụng công nghệ cao, sản xuất tập trung, quy mô lớn gắn với xây dựng nông thôn mới”.

Đối với Hội Nông dân các cấp, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đề nghị cần nâng cao chất lượng công tác phát triển hội viên, chú trọng phát triển hội viên là ngư dân và chủ các trang trại, cơ sở sản xuất nông nghiệp; tuyên truyền vận động ngư dân tích cực tham gia bảo vệ môi trường biển, kiên trì bám biển vươn khơi, đánh bắt xa bờ, góp phần khẳng định và bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Các cấp ủy Đảng cần tăng cường vai trò lãnh đạo đối với Hội Nông dân về thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với thực hiện Chương trình thành phố “5 không”, “3 có”, chương trình “Thành phố 4 an”, “Năm văn hóa, văn minh đô thị”...

Các cấp Hội Nông dân cần đẩy mạnh tuyên truyền vận động hội viên thực hiện các mô hình bảo vệ môi trường như: “Sạch nhà, tốt ruộng”, phong trào Ngày Chủ nhật xanh-sạch-đẹp, mô hình “Thôn không rác”... Hội Nông dân cần quan tâm hơn nữa công tác phát triển Đảng trong cán bộ, hội viên nông dân; chú trọng bồi dưỡng, tập huấn, định hướng nghề nghiệp cho số nông dân lớn tuổi; tăng cường hướng dẫn nông dân làm các mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và kịp thời hỗ trợ những nông dân có hoàn cảnh khó khăn; tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi...

LÊ VĂN THƠM

;
;
.
.
.
.
.