Nắng nóng, biển Đà Nẵng đông nghịt người

.

ĐNO - Các bãi tắm tại Đà Nẵng những ngày gần đây đông nghịt người vì thời tiết nắng gắt. Nhiều hoạt động cho cả người lớn lẫn trẻ em diễn ra sôi nổi trên bãi biển. 

Hàng nghìn người dân đã đến tắm giải nhiệt cái nóng được dự đoán cao nhất 34 độ từ 16 giờ chiều. Ảnh XUÂN DŨNG
Hàng nghìn người dân ra biển "trốn nóng". Ảnh XUÂN DŨNG

Thành phố Đà Nẵng cho phép người dân tắm biển trở lại từ ngày 23-4 sau khi nới lỏng giãn cách xã hội. Trong hơn nửa tháng qua, các bãi tắm chủ yếu đón người dân địa phương, trong khi khách du dịch quốc tế và khách từ các tỉnh khác tương đối ít. 

Phụ huynh và trẻ nhỏ tổ chức các hoạt động vui chơi dưới nước. Để đảm bảo an toàn, cha mẹ chủ động trang bị thêm phao và chỉ tắm ở khu vực gần bờ. Ảnh XUÂN DŨNG
Để bảo đảm an toàn cho trẻ, cha mẹ chủ động trang bị thêm phao và chỉ tắm ở khu vực gần bờ. Ảnh XUÂN DŨNG
Khu vực bờ cát biển diễn ra nhiều hoạt động sôi nổi thu hút cả trẻ em và người lớn. Ảnh XUÂN DŨNG
Khu vực bờ cát biển diễn ra nhiều hoạt động sôi nổi thu hút cả trẻ em và người lớn. Ảnh XUÂN DŨNG
Trên bờ biển diễn ra các hoạt động hấp dẫn trẻ em như xây lâu đài cát, thả diều. Nhiều người dân tranh thủ ngắm mát, chơi thể thao. Các dịch vụ ăn theo hoạt động rậm rộ, trong đó hàng diều, hàng phao bơi tương đối đắt khách. Theo ghi nhận, tùy vào kích thước, mỗi chiếc diều sẽ có giá trên dưới 50.000đ, phao bơi có giá từ 15.000đ – 30.000đ.
Các dịch vụ ăn theo gồm diều, phao bơi tương đối thu hút khách. Theo ghi nhận, tùy vào kích thước, mỗi chiếc diều sẽ có giá trên dưới 50.000đ, phao bơi có giá thuê từ 15.000đ - 30.000đ. Ảnh XUÂN DŨNG
Đôi bạn trẻ đi dạo trên bãi biển. Ảnh XUÂN DŨNG
Đôi bạn trẻ đi dạo trên bãi biển. Ảnh XUÂN DŨNG
Bên cạnh xuống biển
Bên cạnh xuống biển "trốn nóng", nhiều người dân chọn vui chơi các hoạt động thể dục thể thao trên bãi biển như chơi bóng chuyền, tập xà đơn, chạy bộ. Ảnh XUÂN DŨNG
Lực lượng cứu hộ luôn nâng cao cảnh giác nhắc nhở người dân tắm biển an toàn. Theo ghi nhận, tại mỗi khu vực cho phép tắm biển luôn có từ 2-3 nhân viên cứu hộ, người cầm còi, cờ hướng dẫn người dân không tắm tại khu vực nguy hiểm, người trèo thuyền thúng ra khu vực nước sâu để để có mặt kịp thời, bảo đảm không xảy ra trường hợp đuối nước. Ảnh XUÂN DŨNG
Lực lượng cứu hộ luôn nâng cao cảnh giác nhắc nhở người dân tắm biển an toàn. Theo ghi nhận, tại mỗi khu vực cho phép tắm biển luôn có từ 2-3 nhân viên cứu hộ, người cầm còi, cờ hướng dẫn người dân không tắm tại khu vực nguy hiểm, người chèo thuyền thúng ra khu vực nước sâu để có mặt hỗ trợ kịp thời. Ảnh XUÂN DŨNG
Các bãi tắm nước ngọt đông đúc người đến gửi xe, tắm biển. Giá vé gửi xe máy, tắm nước ngọt là 5.000đ/lượt. Ảnh XUÂN DŨNG
Bãi gửi xe cho khách tắm và tham quan bãi biển cũng chật cứng. Giá vé gửi xe máy, tắm nước ngọt là 5.000đ/lượt. Ảnh XUÂN DŨNG

 XUÂN DŨNG thực hiện

;
;
.
.
Liên kết hữu ích
.
.
.