Bảo đảm an ninh nguồn nước, giữ rừng và bảo vệ sông Cu Đê

.

Sáng 2-6, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Trương Quang Nghĩa cùng Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Kỳ Minh và Phó Chủ tịch HĐND thành phố Lê Minh Trung đến kiểm tra thực tế dự án Nhà máy nước Hòa Liên và nghe báo cáo tình hình triển khai các dự án cấp nước trên địa bàn thành phố, chủ yếu ở huyện Hòa Vang.

Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa (thứ 2, từ phải sang) kiểm tra thực tế dự án Nhà máy nước Hòa Liên.      Ảnh: THÀNH LÂN
Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa (thứ 2, từ phải sang) kiểm tra thực tế dự án Nhà máy nước Hòa Liên. Ảnh: THÀNH LÂN

Kiểm tra tình hình thi công dự án Nhà máy nước Hòa Liên giai đoạn 1 và nghe các đơn vị báo cáo, các sở, ngành đóng góp ý kiến, Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa nhấn mạnh lại chủ trương của thành phố trong những năm qua và thời gian tới tiếp tục ưu tiên bố trí nguồn vốn để tập trung đầu tư các dự án cấp nước sạch, xử lý nước thải.

Đây là 2 lĩnh vực mà thành phố lựa chọn trong ưu tiên đầu tư công. Tuy nhiên, từ chủ trương đến triển khai thực hiện còn vướng mắc. Một số sở, ngành hiểu chưa đúng vai trò cơ quan quản lý Nhà nước của đơn vị nên lúng túng trong triển khai. Ví dụ chủ trương đầu tư là của thành phố, nhưng triển khai thực hiện thì giao cho doanh nghiệp, như vậy là không đúng hình thức đầu tư.

Bí thư Trương Quang Nghĩa nêu vấn đề, về cấp nước sạch, thành phố phải chuẩn bị phương án, giải pháp bảo đảm công suất 800.000m3 đến 1.000.000m3/ ngày đêm vào năm 2030. Bây giờ ngược lại, các dự án của thành phố về nước thô, nếu như đầu tư tuyến ống số 2 từ Trạm bơm An Trạch thì cung cấp nước thô cho Nhà máy nước Cầu Đỏ khoảng 410.000m3, nếu thi công thêm đập ngăn nữa sẽ thêm khoảng 500.000m3 nhưng nhu cầu tưới tiêu của khu vực huyện Hòa Vang là rất lớn nên việc bảo đảm nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp cần tính toán.

Đối với Nhà máy nước Hòa Trung cũng phải xem lại, hiện thành phố đang đầu tư giai đoạn 1 là 10.000m3 và tháng 7 khởi công giai đoạn 2 thêm 10.000m3 cộng thêm 120.000m3 của Nhà máy nước Hòa Liên.

Như vậy, sản lượng sản xuất nước sạch của thành phố còn thiếu. Nếu dự kiến đến năm 2030 sản lượng nước sạch cần 800.000m3/ngày đêm thì cần hết sức lưu ý. Bởi hiện tại, thành phố có quy mô dân số khoảng 1,1 triệu người nhưng cũng cần cộng thêm 10 triệu khách du lịch khiến nhu cầu về hạ tầng rất lớn từ giao thông cho đến lưu trú, cấp điện, nước sạch. Song song với việc đầu tư xây dựng Nhà máy nước Hòa Liên; nâng công suất Nhà máy nước Cầu Đỏ, Nhà máy nước Hòa Trung, thành phố phải hoàn thiện sớm hệ thống phân phối cấp nước.

Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa chỉ đạo UBND huyện Hòa Vang và các đơn vị quản lý dự án đầu tư trên địa bàn gắn đầu tư xây dựng với bảo vệ môi trường, bảo vệ hệ sinh thái lưu vực sông Cu Đê để bảo đảm an ninh nguồn nước. Trong đó, phải quan tâm nhiệm vụ giữ rừng và phát triển rừng, có phương án quản lý và xử lý ô nhiễm nguồn nước.

Về thi công Nhà máy nước Hòa Liên, Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công để bù thời gian chậm trễ trong quá trình chuẩn bị đầu tư; đơn vị chủ đầu tư, tư vấn giám sát cần kiểm tra, giám sát chất lượng vật tư, trang thiết bị nhập khẩu đầu tư vào nhà máy.

Được biết, hiện công trình Nhà máy nước Hòa Liên đang triển khai thi công đạt tiến độ đề ra, chỉ còn một sô vướng mắc nhỏ liên quan đến công tác đền bù giải tỏa. Cụ thể, còn 13 hồ sơ chưa bàn giao mặt bằng tại khu vực xây dựng nhà máy xử lý nước. Công trình dự kiến hoàn thành vào ngày 25-6-2021.

Chỉ đạo về việc triển khai các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn huyện Hòa Vang, Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa đề nghị các chủ dự án, đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng và thi công xây dựng; tập trung rà soát quỹ đất tái định cư để tùy theo từng địa phương mà có phương án tái định cư cho phù hợp. Đối với các dự án quan trọng như các dự án cấp nước, cải tạo và nâng cấp đường ĐT 601, các sở, ngành của thành phố phải tập trung thực hiện.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Kỳ Minh cho biết, công tác giải phóng mặt bằng đối với dự án Nhà máy nước Hòa Liên không vướng mắc nhiều, vấn đề đặt ra là sớm khởi công giai đoạn 2 nhà máy nước Hòa Trung. Bên cạnh đó, về lâu dài phải tiếp tục nâng công suất của các nhà máy cấp nước nên phải điều chỉnh quy hoạch…

Về giải phóng mặt bằng và bố trí tái định cư, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Lê Minh Trung đề nghị các đơn vị liên quan thực hiện việc thu hồi đất phải đúng phương án và các quy định của pháp luật; tăng cường công tác kiểm tra giám sát, xử lý trường hợp người dân xây dựng nhà ở trái phép trên đất nông nghiệp.

THÀNH LÂN

;
;
.
.
.
.
.