CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ QUÂN SỰ THÀNH PHỐ LẦN THỨ XIII (NHIỆM KỲ 2020-2025)

Xây dựng quận Sơn Trà vững mạnh về quốc phòng

.

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Quân sự quận Sơn Trà đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương có chất lượng và hiệu quả, góp phần thúc đẩy kinh tế- xã hội của quận tiếp tục phát triển, giữ vững niềm tin của nhân dân và lực lượng vũ trang (LLVT) quận vào sự lãnh đạo của Đảng. 

Ban Chỉ huy Quân sự quận Sơn Trà huấn luyện cho lực lượng dân quân địa phương. Ảnh: HH
Ban Chỉ huy Quân sự quận Sơn Trà huấn luyện cho lực lượng dân quân địa phương. Ảnh: HH

Một trong những thành quả nổi bật trong nhiệm kỳ qua là Đảng ủy Quân sự quận Sơn Trà đã tham mưu cho Quận ủy triển khai thực hiện toàn diện các chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước và Đảng ủy quân sự các cấp về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương. Cụ thể, nhiệm kỳ qua, Đảng ủy Quân sự quận tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ, diễn tập động viên cấp quận và diễn tập chiến đấu phòng thủ 7/7 phường đạt kết quả khá tốt; chú trọng chỉ đạo kế hoạch huy động nhân lực, tàu thuyền và phương tiện dân sự tham gia bảo vệ chủ quyền vùng biển; triển khai thực hiện “Xây dựng Hải đội dân quân thường trực tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo trong tình hình mới”.

Thượng tá Phạm Văn Tám, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự quận cho biết, với vai trò nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng ở địa phương, lực lượng dân quân tự vệ (DQTV) quận được xây dựng với phương châm “vững mạnh, rộng khắp, có số lượng, cơ cấu hợp lý, lấy chất lượng làm chính”. 100% Chỉ huy trưởng được cơ cấu vào cấp ủy cùng cấp. Công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ hằng năm đạt 100% chỉ tiêu. Công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng-an ninh cho các đối tượng đạt hiệu quả, góp phần xây dựng LLVT quận vững mạnh.

Hằng năm, lực lượng DQTV quận được huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị đầy đủ, bảo đảm chất lượng, thực hiện nghiêm các chế độ sẵn sàng chiến đấu, tuần tra phối hợp theo Quyết định số 8394/QĐ-UBND ngày 9-11-2015 của UBND thành phố; kịp thời tham mưu xử lý các tình huống, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội địa bàn, bảo vệ an toàn tuyệt đối các mục tiêu, các sự kiện chính trị, kinh tế- xã hội quan trọng. DQTV quận sẵn sàng phương tiện, lực lượng tham gia phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai. Thời gian qua, LLVT quận Sơn Trà đẩy mạnh phong trào thi đua “Ngành hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”, tích cực tăng gia sản xuất tạo nguồn thu trong nhiệm kỳ đạt hơn 1,2 tỷ đồng; bảo đảm kịp thời vũ khí trang bị kỹ thuật cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, diễn tập.

Đại tá Đoàn Duy Tân, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự thành phố đánh giá: “Nhiệm kỳ qua, Đảng ủy Quân sự quận Sơn Trà đã tập trung xây dựng đảng bộ, chi bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Chất lượng tổng hợp LLVT quận ngày càng nâng cao, trận địa chính trị tư tưởng được giữ vững, khả năng sẵn sàng chiến đấu đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đơn vị thường xuyên dẫn đầu phong trào thi đua quyết thắng khối quận, huyện, được Bộ Quốc phòng, Quân khu 5 và UBND thành phố tặng Cờ thi đua và danh hiệu đơn vị Quyết thắng nhiều năm liền”.

Nhiệm kỳ tới, Đảng bộ Quân sự quận Sơn Trà tiếp tục tham mưu, vận hành đồng bộ cơ chế lãnh đạo của Đảng đối với nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, xây dựng khu vực phòng thủ quận ngày càng vững chắc; đồng thời xây dựng các tổ chức Đảng vững mạnh và đơn vị vững mạnh toàn diện, góp phần hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

HỒNG HẠNH

;
;
.
.
.
.
.
Liên kết hữu ích