Nỗi lo cháy rừng

.

Đà Nẵng đang bước vào những ngày hè nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao. Hàng trăm ha rừng tại các địa phương có rừng như Sơn Trà, Hòa Vang, Liên Chiểu đang phải đối mặt với nguy cơ cháy rừng cấp 5.

Các lực lượng đang dập tắt vụ cháy rừng trên địa bàn thành phố. Ảnh: VIỆT THÀNH
Các lực lượng đang dập tắt vụ cháy rừng trên địa bàn thành phố. Ảnh: VIỆT THÀNH

Những ngày gần đây, Chi cục kiểm lâm Đà Nẵng đã phát thông báo nâng mức cảnh báo cháy rừng trên địa bàn thành phố lên cấp 5 - cấp rất nguy hiểm có khả năng xảy ra cháy rừng trên diện rộng. Thời gian qua, mặc dù, lực lượng chức năng đã triển khai nhiều biện pháp tăng cường công tác phòng, cháy chữa cháy rừng nhưng ý thức của người dân trong việc khai thác, bảo vệ rừng vẫn còn rất hạn chế. Chỉ trong đầu tháng 5, Đà Nẵng đã xảy ra 2 vụ cháy rừng khiến hàng chục ha rừng bị hư hại.

Ngày 26-5, lực lượng chức năng vẫn tiếp tục chữa cháy vụ cháy rừng tại đỉnh Núi Sọ, xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang. Trước đó, đám cháy xảy ra từ chiều ngày 25-5, khu vực rừng bị cháy chủ yếu là bạch đàn, cây bụi, lau lách. Trước đó ngày 22-5, một vụ cháy rừng đã xảy ra tại cánh rừng tràm thuộc khu vực kho A32, nằm sát sân bay quốc tế Đà Nẵng, ở cuối đường Huỳnh Ngọc Huệ (quận Thanh Khê).  

Với phương châm hạn chế tối đa thiệt hại do cháy, nổ gây ra, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an thành phố đã tăng cường kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy tại một số địa phương có rừng trên địa bàn nhằm phát hiện những tồn tại trong công tác phòng cháy chữa cháy, đề xuất hướng khắc phục; trong đó, đặc biệt chú trọng đến công tác tuyên truyền ở khu vực dân cư sinh sống ven rừng và các vùng giáp ranh.

Ngoài việc tuyên truyền các hộ dân, khách du lịch, lực lượng chức năng đã tiến hành tuần tra, kiểm soát các điểm rừng dễ xảy ra cháy nổ và lên kế hoạch khoanh vùng điểm dễ phát sinh cháy có biện pháp phòng cháy, chữa cháy phù hợp. Theo Thiếu tá Trần Thanh Hải, Phó Đội trưởng đội Công tác Phòng Cháy - Công an thành phố Đà Nẵng, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an thành phố đã đề nghị chủ rừng, UBND các phường tăng cường công tác tuyên truyền cho người dân không được tự ý đốt thực bì trong thời tiết nắng nóng hiện nay, có biện pháp quản lý những người lạ vào rừng sử dụng nguồn lửa gây cháy, tiếp tục tăng cường phối hợp với lực lượng Kiểm lâm thành phố Đà Nẵng tổ chức kiểm tra, hướng dẫn các chủ rừng và nhân dân địa phương về công tác phòng cháy, chữa cháy rừng, kiểm tra hệ thống giao thông, nguồn nước, lực lượng, phương tiện tại chỗ; rà soát lại phương án chữa cháy cho từng loại rừng cụ thể, phù hợp với điều kiện phương tiện, nguồn nước chữa cháy.

Đồng thời, đơn vị cũng yêu cầu chủ rừng kiểm tra, phát dọn thực bì làm đường băng lửa theo hướng dẫn kỹ thuật hiện hành đối với các khu rừng có nguy cơ cháy cao, kiểm tra, sửa chữa, đầu tư, mua sắm trang thiết bị, phương tiện dụng cụ phòng cháy, chữa cháy rừng phù hợp với địa hình, loại rừng. Khi xảy ra cháy rừng, mọi tổ chức, cá nhân có trách nhiệm thông báo cho lực lượng phòng cháy, chữa cháy chuyên nghiệp, UBND địa phương, cơ quan kiểm lâm, đơn vị vũ trang gần nhất tham gia chữa cháy kịp thời.   

VIỆT THÀNH

;
;
.
.
.
.
.