6 tháng đầu năm, cả nước xảy ra 6.790 vụ tai nạn giao thông

.

ĐNO - Trong 6 tháng đầu năm, toàn quốc xảy ra 6.790 vụ tai nạn giao thông (TNGT), làm chết 3.242 người, bị thương 4.939 người; giảm cả ba mặt so với cùng kỳ năm 2019.  

Thông tin trên được đưa ra tại hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông (ATGT) 6 tháng đầu năm 2020 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 diễn ra sáng ngày 1-7 do Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban ATGT quốc gia Trương Hòa Bình chủ trì. 

Theo Ủy ban ATGT Quốc gia, trong 6 tháng đầu năm, toàn quốc giảm 1.595 vụ TNGT, giảm 568 người chết, giảm 1.419 người bị thương. Song trong thời gian này vẫn xảy ra nhiều vụ TNGT gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Nguyên nhân do người điều khiển phương tiện sử dụng rượu, bia; TNGT liên quan đến ô-tô kinh doanh vận tải hàng hóa và vận tải hành khách.

Đặc biệt, vẫn còn 14 địa phương có số người chết do TNGT tăng so với cùng kỳ 2019, trong đó 8 tỉnh tăng trên 15% là: Đăk Nông, Ninh Thuận, Hòa Bình, Bạc Liêu, Kon Tum, Bến Tre, Phú Yên, An Giang. TNGT giảm sâu nhưng tai nạn do xe tải nặng, ô-tô đầu kéo, xe chở container tăng đột biến so với cùng kỳ.

Riêng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 6 tháng qua xảy ra 32 vụ TNGT làm chết 26 người, bị thương 18 người; số vụ tai nạn giảm 11 vụ, giảm 8 người chết so với 6 tháng đầu năm 2019. Không có vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng nào xảy ra.

Ban ATGT thành phố đánh giá, tình hình trật tự ATGT tiếp tục được kiểm soát. Năm thứ 7 liên tiếp TNGT trên địa bàn thành phố được kiềm chế và kéo giảm trên cả 3 tiêu chí (số vụ, số người chết, số người bị thương).

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình cho rằng, trật tự, ATGT vẫn còn diễn biến phức tạp, còn nhiều vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng làm chết nhiều người. Do vậy, các cấp, ngành, địa phương cần đánh giá đúng thực trạng, tồn tại, hạn chế và nguyên nhân, từ đó đề xuất giải pháp thiết thực, khả thi nhằm tiếp tục kéo giảm TNGT trong thời gian tới.

THÀNH LÂN

;
;
.
.
.
.
.