Cứu kịp thời ngư dân đau ruột thừa trên biển

.

ĐNO - Trưa 6-7, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải khu vực 2 (Trung tâm 2) đóng tại Đà Nẵng cho biết, tàu SAR 412 đã đưa ngư dân đau ruột thừa trên biển về đất liền cấp cứu an toàn.

Lác thuyền viên tàu SAR 412 kịp thời đưa ngư dân bị đau ruột thừa trên biển về đất liền để cấp cứu. Ảnh HS
Các thuyền viên tàu SAR 412 kịp thời đưa ngư dân bị đau ruột thừa trên biển về đất liền để cấp cứu. Ảnh: H.S

Trước đó, lúc 5 giờ 15 ngày 6-7, tàu ĐNa 90415 TS do ông Nguyễn Nhật (trú phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà) làm thuyền trưởng đang hành nghề trên vùng biển tỉnh Thừa Thiên-Huế thì ngư dân Nguyễn Văn B. (SN 1965, trú tại thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam) xuất hiện các triệu chứng đau dữ dội ở vùng hố chậu phải, bí tiểu.

Thuyền trưởng Nhật liên lạc với Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam yêu cầu được hỗ trợ khẩn cấp.

Tiếp nhận thông tin, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam yêu cầu thuyền trưởng Nhật cho tàu ngưng hành nghề, khẩn trương chạy về đất liền, đồng thời phối hợp Trung tâm Cấp cứu 115 thành phố Đà Nẵng tư vấn y tế từ xa, hướng dẫn các ngư dân trên tàu chăm sóc y tế, sơ cứu ban đầu cho bệnh nhân.

Các y, bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị viêm ruột thừa cấp, cần sớm được tiếp cận y tế để bảo toàn tính mạng cũng như tránh các di chứng nguy hiểm về sau.

Trước tình hình nguy kịch của ngư dân B., Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam điều động tàu SAR 412 đóng tại Đà Nẵng lên đường đi cứu nạn; cùng đi có ê-kíp bác sĩ Trung tâm Cấp cứu 115 thành phố Đà Nẵng.

Đến 8 giờ 10 cùng ngày, tàu SAR 412 tiếp cận được tàu ĐNa 90415 TS, tiến hành các biện pháp cấp cứu tại chỗ cho ngư dân B. Khi sức khỏe của ngư dân B. tạm ổn định, tàu SAR 412 chuyển hướng đưa ngư dân về đất liền bàn giao cho các đơn vị chức năng để đưa vào Bệnh viện Đà Nẵng cấp cứu.

HOÀNG SA

;
;
.
.
.
.
.