Giải quyết thỏa đáng kiến nghị của người dân

.

Ngày 4-7, Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ cùng lãnh đạo các sở, ngành, địa phương có buổi đối thoại, xem xét giải quyết kiến nghị của 6 hộ dân sống trên địa bàn.

Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ (trái) cùng đại diện các sở, ngành nghiên cứu sơ đồ đất của các hộ dân. 	  				                      Ảnh: HUỲNH LÊ
Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ (trái) cùng đại diện các sở, ngành nghiên cứu sơ đồ đất của các hộ dân. Ảnh: HUỲNH LÊ

Hộ ông Trần Gió (trú tổ 87, phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà) thuộc diện giải tỏa, từng được bố trí 1 lô đất tái định cư (TĐC). Vì nhiều lý do, hiện gia đình ông Gió che nhà tạm sinh sống, thuộc hộ nghèo, 7 nhân khẩu, nên đề nghị thành phố xem xét, bố trí được thuê căn hộ chung cư để ổn định cuộc sống. Xét thấy hoàn cảnh ông Gió thật sự khó khăn, Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ đề nghị Trung tâm Quản lý và Khai thác nhà Đà Nẵng xem xét, bố trí cho ông Gió được thuê lại căn hộ đã sang nhượng trái phép.

Ông Hồ Minh Nhật (trú tổ 37, phường Hòa Thuận Đông, quận Hải Châu) thuộc diện thành phố thu hút về công tác tại Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng, được bố trí thuê căn hộ dành cho người độc thân diện tích 29,52m2 ở chung cư Bệnh viện Ung bướu. Hiện ông Nhật đã lập gia đình nên mong muốn chuyển đổi căn hộ diện tích lớn hơn.

Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ giao Trung tâm Quản lý và Khai thác nhà làm thủ tục, bố trí cho ông Hồ Minh Nhật căn 805, khu nhà A, diện tích 65m2.

Đối với trường hợp bà Trương Thị Thẻo (trú số 6 Bàu Hạc, phường Vĩnh Trung, quận Thanh Khê), năm 1997, gia đình bà thuộc hộ giải tỏa đi hẳn dự án Bàu Thạc Gián - Vĩnh Trung. Bà Thẻo xin cấp đất ở Khu dân cư Bàu Hạc và được cấp một lô. Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ kết luận cho phép hộ bà Thẻo được nộp tiền đất theo giá cũ.

Trường hợp bà Nguyễn Thị Hoa (trú số 8 Vũ Hữu, quận Hải Châu) thuộc diện giải tỏa khu Trung tâm thương mại chợ Cồn, bố trí lô đất đường 5,5m, khu B, Khu dân cư Nam cầu Cẩm Lệ. Bà Hoa có đơn kiến nghị được nộp tiền theo giá đất cũ. Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ thống nhất đề nghị này và yêu cầu nộp trong vòng 10 ngày kể từ ngày có thông báo thuế.

Ông Mai Tấn Húy (đại diện bà Nguyễn Thị Khánh - đã mất; trú thôn Trung Sơn, xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang) kiến nghị thành phố bồi thường diện tích 962,6m2 và bố trí thêm 3 lô đất TĐC, trong đó có 1 lô hai mặt tiền. Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ đồng ý bố trí cho gia đình ông Húy thêm một lô hộ chính đường 7,5m tại Khu đô thị Nam đường Nguyễn Tất Thành (nếu còn quỹ đất); đối với trường hợp gia đình chính sách, nếu hồ sơ bảo đảm, sẽ xem xét bố trí thêm cho gia đình ông Húy một lô TĐC hai mặt tiền.

Trường hợp hộ ông Võ Văn Lanh thuộc diện giải tỏa Khu đô thị công nghệ FPT, thu hồi đi hẳn diện tích 129,4m2, được thành phố giải quyết hỗ trợ 100% giá đất trồng cây lâu năm hạng 1 đồng bằng, hỗ trợ thêm 20% nhà và đất kiến trúc, hỗ trợ 20 triệu đồng, không giải quyết bố trí đất TĐC. Gia đình ông Lanh kiến nghị thành phố xem xét, bồi thường theo giá đất ở và bố trí đất TĐC.

Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ không đồng ý bố trí đất TĐC. Tuy nhiên, xét thấy gia đình ông Lanh khó khăn về nhà ở nên Chủ tịch UBND thành phố giao cho Trung tâm Quản lý và Khai thác nhà kiểm tra, bố trí cho thuê căn hộ tại Khu chung cư Nam cầu Trần Thị Lý.

HUỲNH LÊ

;
;
.
.
.
.
.