Không để xảy ra trường hợp làm oan người vô tội hoặc bỏ lọt tội phạm

.

Sáng 21-7, Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) thành phố Đà Nẵng tổ chức kỷ niệm 60 năm ngày thành lập ngành KSND (26-7-1960 – 26-7-2020).

Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Nho Trung (giữa) trao tặng bức trướng cho Viện Kiểm sát nhân dân thành phố. 			                    Ảnh: TRỌNG HÙNG
Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Nho Trung (giữa) trao tặng bức trướng cho Viện Kiểm sát nhân dân thành phố. Ảnh: TRỌNG HÙNG

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Nho Trung chúc mừng và biểu dương thành tích của Viện KSND thành phố đạt được trong 23 năm qua. Thời gian tới, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Nho Trung yêu cầu ngành KSND thành phố tiếp tục thực hiện tốt chức năng thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp, phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu nghiệp vụ theo Nghị quyết số 96/2019/QH14 của Quốc hội về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác của Viện KSND, Tòa án nhân dân, công tác thi hành án và quy định của ngành; tăng cường công tác phối hợp liên ngành để tham mưu Ban Thuờng vụ Thành ủy chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy theo dõi, chỉ đạo; bảo đảm không làm oan người vô tội, không bỏ lọt tội phạm.

Bên cạnh đó, Viện KSND thành phố chủ động tham mưu Thành ủy, chính quyền thành phố những giải pháp nhằm giải quyết triệt để các vụ việc phức tạp, dư luận xã hội quan tâm, những khiếu kiện kéo dài… Đồng thời, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự, kinh doanh, thương mại, lao động, các vụ án hành chính, kiểm sát thi hành án; giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp...

Theo báo cáo tại lễ kỷ niệm, trải qua 23 năm, Viện KSND thành phố Đà Nẵng đạt nhiều thành tích nổi bật. Chỉ tính riêng từ khi Luật Tổ chức Viện KSND năm 2014 có hiệu lực đến nay, Viện KSND thành phố đã thụ lý kiểm sát điều tra 5.305 vụ/ 8.415 bị can, truy tố 3.766 vụ/ 6.237 bị can, phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng xác định hơn 251 vụ án trọng điểm; kiểm sát việc giải quyết đối với 26.016 vụ án hành chính, vụ việc dân sự, kinh doanh thương mại, lao động...

Ghi nhận những thành tích đã đạt được, Viện KSND thành phố đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng “Huân chương Lao động hạng Ba”; 2 lần vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng “Cờ thi đua hoàn thành xuất sắc toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước của ngành KSND”...

Nhân dịp này, Viện KSND thành phố được Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tặng bức trướng mang dòng chữ “Công tâm, bản lĩnh, kỷ cương, trách nhiệm”, ghi nhận những thành tích xuất sắc của ngành.

TRỌNG HÙNG
 

;
;
.
.
.
.
.