Nỗ lực, quyết tâm đạt kết quả cao nhất trong phát triển kinh tế - xã hội

.

Ngày 3-7, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố tổ chức hội nghị lần thứ 22 nhằm đánh giá tình hình thực hiện các mặt công tác 6 tháng đầu năm và bàn phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Trương Quang Nghĩa; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ đồng chủ trì hội nghị.

Thường trực Thành ủy chủ trì hội nghị. 						Ảnh: ĐẶNG NỞ
Thường trực Thành ủy chủ trì hội nghị. Ảnh: ĐẶNG NỞ

Thu hút đầu tư khởi sắc

Báo cáo do Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng trình bày tại hội nghị cho biết, 6 tháng đầu năm 2020, Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai kịp thời, quyết liệt các giải pháp phòng, chống, kiểm soát dịch bệnh gắn với bảo đảm an sinh, trật tự an toàn xã hội, nhanh chóng ổn định tình hình, khôi phục sản xuất, kinh doanh và các hoạt động xã hội. Đến nay, dịch bệnh cơ bản được kiểm soát, tình hình kinh tế - xã hội thành phố từng bước ổn định; thu hút đầu tư trong và ngoài nước có nhiều khởi sắc với 13.292,8 tỷ đồng vốn đầu tư trong nước và 135,07 triệu USD vốn đầu tư nước ngoài, thành phố đã cấp mới 55 dự án FDI với tổng vốn 118,5 triệu USD.

Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện 6 tháng ước đạt 210,7 triệu USD, tăng 79,4% so cùng kỳ. Thành phố đã trình và được Quốc hội thông qua Nghị quyết về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng; cơ bản hoàn thành Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 gắn với thiết kế chiến lược phát triển kinh tế thành phố đến năm 2030 để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; đã khởi công và đẩy nhanh thủ tục triển khai một số dự án trọng điểm, góp phần đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công.

Bên cạnh thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng Đảng, Thành ủy đã tập trung chỉ đạo công tác chính trị tư tưởng, định hướng dư luận trước các vấn đề phát sinh; kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy, công tác cán bộ; tăng cường kiểm tra, giám sát, chấn chỉnh các mặt còn hạn chế, yếu kém; chỉ đạo công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố, nhiệm kỳ 2020-2025 bảo đảm kế hoạch đề ra.

Bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình sản xuất, kinh doanh trên địa bàn bị thiệt hại lớn do ảnh hưởng của Covid-19. Hầu hết các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu đều suy giảm và đạt thấp so với kế hoạch, như: Tổng sản phẩm xã hội (GRDP) giảm 3,61%; tổng lượt khách cơ sở lưu trú phục vụ giảm 49,1%; tổng doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống giảm 26,2%; tổng mức bán lẻ giảm 2,8%; kim ngạch xuất khẩu hàng hóa giảm 10,9%; chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp 6 tháng đầu năm 2020 giảm 7,3%...; số lượng lao động mất việc làm tăng (tỷ lệ thất nghiệp 7,24%, 179.000 lao động bị ảnh hưởng do Covid-19); thu ngân sách đạt thấp, chỉ bằng 36,4% dự toán...

Tập trung vượt qua khó khăn, vướng mắc

Tại hội nghị, bàn về các giải pháp phát triển kinh tế-xã hội trong thời gian đến, bà Huỳnh Liên Phương, Giám đốc Ban Xúc tiến và hỗ trợ đầu tư Đà Nẵng cho rằng, thành phố cần tiếp tục tăng cường công tác truyền thông Đà Nẵng là điểm đến an toàn, hấp dẫn thông qua các chuỗi sự kiện, hội nghị xúc tiến đầu tư theo hình thức trực tuyến và trực tiếp.

Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa phát biểu kết luận hội nghị.                        					            Ảnh: ĐẶNG NỞ
Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: ĐẶNG NỞ

Tập trung giải quyết nhanh thủ tục đầu tư, tháo gỡ vướng mắc cho các dự án đang xúc tiến để tiến tới cấp giấy chứng nhận đầu tư, quyết định chủ trương đầu tư, trao thông báo nghiên cứu đầu tư cho các cho các dự án tại Diễn đàn đầu tư 2020. Hoàn thiện cơ sở hạ tầng khu công nghệ cao, các khu công nghiệp, cụm công nghiệp; đồng thời hoàn thiện cơ chế, chính sách, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện các thủ tục đầu tư. “Tiếp tục tổ chức các chương trình, hoạt động kết nối cung - cầu về nguồn lực trong các ngành kinh tế mũi nhọn của thành phố; nâng cao chất lượng các phiên chợ việc làm để hỗ trợ các doanh nghiệp tuyển dụng lao động”, bà Phương đề nghị.

Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ cho rằng, do ảnh hưởng của Covid-19, 6 tháng đầu năm, các hoạt động xúc tiến đầu tư được thực hiện thông qua hình thức trực tuyến, gửi thư điện tử, tuy nhiên chưa đạt được nhiều hiệu quả. Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ đề nghị Ban Xúc tiến và hỗ trợ đầu tư thành phố cần đẩy mạnh và làm quen với hình thức làm việc trực tuyến, nhất là trong thời điểm Covid-19 trên thế giới còn phức tạp; đồng thời linh hoạt hơn nữa, tập trung xúc tiến đầu tư các dự án trong nước, mở rộng tại chỗ, tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, có giải pháp rõ ràng, tích cực kêu gọi đầu tư trong và ngoài nước, mang lại thêm nhiều dự án cho thành phố, nhất là trong các lĩnh vực trọng điểm, như: công nghệ thông tin, công nghệ cao.

Đánh giá về lĩnh vực du lịch, Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ cho biết, Đà Nẵng có đầy đủ chất liệu để tạo nên một bức tranh du lịch hoàn hảo. Hiện nay, nhiều điểm, nhiều vùng, nhiều tiềm năng còn bỏ trống, chưa được khai thác hiệu quả, nhất là các khu vực sông, núi; chưa có sản phẩm du lịch về đêm. “Thời gian qua, do Covid-19, ngành du lịch-ngành trọng điểm của thành phố bị ảnh hưởng nặng nề. Do đó, trong 6 tháng cuối năm, ngành du lịch có nhiều thách thức và nhiều việc cần phải làm, cả về ngắn hạn lẫn dài hạn nhằm tích cực xây dựng các sản phẩm du lịch để phát triển du lịch rộng hơn trong tương lai.

Giám đốc Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng Trương Thị Hồng Hạnh cho biết, để tiếp tục đẩy mạnh khôi phục hoàn toàn các hoạt động du lịch trên địa bàn thành phố, sở đã và đang tiếp tục tăng cường công tác truyền thông, đẩy mạnh kích cầu du lịch và xúc tiến, khai thác thị trường nội địa, trong đó chú trọng thị trường truyền thống Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh; đồng thời hỗ trợ các doanh nghiệp tìm kiếm các nguồn khách, chú trọng khai thác nguồn khách hội nghị, hội thảo. Sở chuẩn bị phương án và quy trình kiểm soát an toàn phòng, chống dịch trong hoạt động du lịch khi Chính phủ cho phép khôi phục các đường bay quốc tế để bảo đảm an toàn cho người dân, nhân viên phục vụ và du khách để giữ gìn thương hiệu Đà Nẵng.

Nỗ lực cao nhất để hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm

Phát biểu kết luận tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa đề nghị lãnh đạo các địa phương, cơ quan, đơn vị nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết liệt hơn nữa trong công tác chỉ đạo, điều hành để thực hiện đạt kết quả cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm 2020, vừa tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức tốt đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu lần thứ XXII Đảng bộ thành phố.

       Ảnh: ĐẶNG NỞ
Ảnh: ĐẶNG NỞ

Theo Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa, nhiệm vụ đặt ra cho 6 tháng cuối năm 2020 rất lớn, nhất là trong bối cảnh tình hình Covid-19 trong nước đã cơ bản được kiểm soát nhưng trên thế giới vẫn còn diễn biến phức tạp và dự báo kéo dài, tiếp tục ảnh hưởng không nhỏ đến kinh tế - xã hội thành phố. Vì vậy, Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa đề nghị các cấp, các ngành và các địa phương đẩy mạnh hoạt động khôi phục, phát triển kinh tế - xã hội trong tình hình Covid-19 được kiểm soát, trọng tâm là thực hiện tốt các kịch bản, giải pháp điều hành, tận dụng thời cơ để sớm phục hồi và đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh và xuất khẩu, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm đời sống nhân dân.

Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa yêu cầu tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án khởi công chào mừng Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố, như: Công viên 2 đầu cầu Nguyễn Văn Trỗi; Khu công viên phần mềm số 2 và các dự án bức thiết về bảo đảm nguồn nước, xử lý ô nhiễm môi trường như: Nhà máy nước Hòa Liên, tuyến đường ống dẫn nước từ Trạm bơm An Trạch về Nhà máy nước Cầu Đỏ, một số dự án tại khu vực bãi rác Khánh Sơn; đồng thời tiếp tục quan tâm đầu tư, tôn tạo và phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử, di tích trên địa bàn thành phố. Song song đó, các địa phương, đơn vị tăng cường chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa phương; bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, nhất là trong thời gian diễn ra đại hội các Đảng bộ trực thuộc Thành ủy và Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố.

Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa đề nghị tập trung triển khai tốt công tác chuẩn bị Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố bảo đảm chất lượng, tiến độ, yêu cầu theo Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 103-KH/TU ngày 6-11-2019 của Ban Thường vụ Thành ủy; đồng thời đề nghị các Tiểu ban Văn kiện, Nhân sự, Tổ chức phục vụ căn cứ kế hoạch chuẩn bị đại hội để triển khai các công việc bảo đảm tiến độ, yêu cầu đề ra; khẩn trương tham mưu hoàn chỉnh các nội dung văn kiện, phương án nhân sự Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố để phục vụ làm việc, báo cáo Bộ Chính trị cho ý kiến phê duyệt vào nửa cuối tháng 8-2020.

Để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng cũng như tạo điều kiện cho nhân dân thuộc diện giải tỏa, thu hồi đất các dự án trên địa bàn thành phố sớm có chỗ ở và ổn định cuộc sống, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Tô Văn Hùng đề nghị thành phố xem xét, cho áp dụng hỗ trợ khoản chênh lệch giữa giá trị suất tái định cư tối thiểu và số tiền được bồi thường về đất đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài nhận đất ở, nhà ở tái định cư mà số tiền được bồi thường về đất nhỏ hơn giá trị một suất tái định cư tối thiểu theo đúng quy định của pháp luật đất đai hiện hành (quy định tại khoản 1 Điều 22 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ). Theo ông Hùng, vấn đề này, Sở Tài nguyên và Môi trường đang dự thảo bổ sung vào nội dung thay thế Quyết định số 38/2017/QĐ-UBND ngày 30-11-2017 của UBND thành phố về việc ban hành quy định về Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Ông Tô Văn Hùng đề nghị thành phố giao các sở, ngành và các đơn vị liên quan nghiên cứu, đề xuất thiết lập, xây dựng các khu tái định cư kiểu mẫu, hoàn thiện đầy đủ cơ sở hạ tầng để thực hiện bố trí tái định cư trong quá trình giải phóng mặt bằng; đồng thời giao Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư các dự án tiếp tục nghiên cứu, kiểm tra, đề xuất về phương pháp (nguyên tắc, hệ số, tiêu chuẩn...) chuyển đổi bố trí đất tái định cư từ quận, huyện này sang quận, huyện khác, chuyển từ vị trí bố trí mặt cắt đường nhỏ lên mặt cắt đường lớn hơn đảm bảo công khai, công bằng và minh bạch, tận dụng tối đa quỹ đất tái định cư thực tế sẵn có và tạo ra nhiều sự lựa chọn cho người được bố trí tái định cư, qua đó thúc đẩy công tác giải phóng mặt bằng các dự án.

Liên quan đến kế hoạch đầu tư công và tiến độ thực hiện các công trình trọng điểm, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Kỳ Minh cho biết: UBND thành phố xác định giải ngân, hoàn thành kế hoạch đầu tư công là nhiệm vụ trọng tâm của thành phố trong năm 2020, là cơ sở để góp phần hỗ trợ sản xuất kinh doanh và phục hồi tăng trưởng kinh tế thành phố. Vì vậy, tiến độ giải ngân của thành phố đã có chuyển biến rõ rệt, giá trị giải ngân vốn đầu tư công đến 30-6-2020 ước đạt 4.468 tỷ đồng/12.410 tỷ đồng (không kể dự nguồn còn lại chưa phân bổ cho các dự án), đạt 36% kế hoạch, trong đó vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ có mục tiêu giải ngân 252,2 tỷ đồng/323 tỷ đồng, đạt 78% kế hoạch giao.

“Nhờ sự quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện nên tiến độ triển khai các dự án động lực, trọng điểm được đảm bảo, nhất là nhóm dự án đầu tư từ ngân sách Nhà nước theo chỉ đạo của Thành ủy và HĐND thành phố, góp phần tích cực trong duy trì tăng trưởng, đáp ứng các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và xử lý các vấn đề bức xúc về an sinh xã hội, môi trường...”, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Kỳ Minh cho biết.

ĐẶNG NỞ - LAM PHƯƠNG
 

;
;
.
.
.
.
.