Tăng cường phòng chống tội phạm, buôn lậu và gian lận thương mại

.

ĐNO - Sáng 23-7, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 6 tháng đầu năm 2020 và triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới của Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm của Chính phủ (Ban Chỉ đạo 138/CP) và Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu và gian lận thương mại (Ban Chỉ đạo 389). Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Kỳ Minh chủ trì tại điểm cầu Đà Nẵng.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Kỳ Minh chủ trì tại điểm cầu Đà Nẵng. Ảnh: KHÁNH HÒA
Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Kỳ Minh chủ trì tại điểm cầu Đà Nẵng. Ảnh: KHÁNH HÒA

Phát biểu kết luận tại hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình ghi nhận những kết quả đạt được của các Bộ, ngành, địa phương trong thời gian qua, nhất là khi xảy ra Covid-19. Tuy vậy, bên cạnh những kết quả đáng khích lệ vẫn còn nhiều hạn chế như tội phạm có tổ chức ngày càng diễn biến phức tạp; tội phạm vi phạm chống người thi hành công vụ tăng 21,7% so cùng kỳ 2019; tội phạm về công nghệ cao gia tăng mạnh; công tác chống buôn lậu, hàng giả hàng nhái chưa tạo được chuyển biến căn bản; chưa huy động được sức mạnh toàn hệ thống chính trị để triển khai hiệu quả công tác…

Trong thời gian tới, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đề nghị các đơn vị cần quán triệt nghiêm chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đối với các nhiệm vụ đã được đề ra; nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu. Nếu để xảy ra tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, tội phạm diễn biến phức tạp, kéo dài; đồng thời có tình trạng cán bộ, nhân viên bảo kê cho tội phạm sẽ bị xử lý nghiêm.

Cần nắm bắt kịp thời tình hình, không để xảy ra tình huống bất ngờ, ngăn chặn tình trạng nhũng nhiểu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp, gây mất lòng tin vào bộ máy. Sẽ loại ra khỏi bộ máy những cán bộ, công chức tha hóa.

"Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương chủ động đổi mới cách làm, quyết liệt hành động, phát huy tinh thần đoàn kết, đồng lòng của cả hệ thống chính trị, năng động, sáng tạo thực hiện  đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra. Chung tay cùng Chính phủ giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm an ninh trật tự, kiên quyết không để Covid-19 quay trở lại lây lan trong cộng đồng”, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình nhấn mạnh.

Theo báo cáo của Ban chỉ đạo 138/CP, trong 6 tháng đầu năm, các bộ, ngành, đoàn thể, địa phương đã quan tâm triển khai quyết liệt các chỉ thị, nghị quyết, chương trình, kế hoạch của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và Ban Chỉ đạo 138, Ban Chỉ đạo 389 về phòng, chống tội phạm. Qua đó, kịp thời giải quyết những vấn đề phức tạp nổi lên về tội phạm và trật tự xã hội, góp phần kéo giảm 8,4% số vụ tội phạm xâm phạm trật tự xã hội; điều tra khám phá nhiều chuyên án lớn, đặc biệt là tội phạm liên quan đến băng nhóm “tín dụng đen”, nhiều tội phạm sử dụng công nghệ cao…

Tại thành phố Đà Nẵng, báo cáo của Ban chỉ đạo 389 thành phố cho thấy, trong 6 tháng đầu năm đã kiểm soát, kéo giảm, phát hiện 210 vụ phạm tội về tệ nạn xã hội (giảm 2,3% so với cùng kỳ năm 2019), trong đó đã làm rõ 181 vụ việc (đạt tỷ lệ 86,2%), bắt xử lý 335 đối tượng, thu hồi nhiều tài sản giá trị lên đến 2,5 tỷ đồng trả lại cho người bị hại, 100% các vụ án đặc biệt nghiêm trọng được điều tra làm rõ...

KHÁNH HÒA

;
;
.
.
.
.
.