Đà Nẵng gấp rút hoàn thiện bệnh viện dã chiến

.

ĐNO - Sáng 2-8, kiểm tra tiến độ xây dựng bệnh viện dã chiến tại Cung thể thao Tiên Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Trương Quang Nghĩa yêu cầu các sở, ngành phối hợp với đơn vị thi công gấp rút triển khai xây dựng, bảo đảm các yếu tố kỹ thuật, an toàn để bệnh viện sớm đưa vào sử dụng trong thời gian sớm nhất.

Đồng chí Trương Quang Nghĩa (trái) kiểm tra tiến độ xây dựng Bệnh viện dã chiến sáng 2-8. Ảnh: PHAN CHUNG
Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa (trái) kiểm tra tiến độ xây dựng bệnh viện dã chiến sáng 2-8. Ảnh: PHAN CHUNG

Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa nhấn mạnh, đây là mô hình bệnh viện đầu tiên trong cả nước được gấp rút triển khai để phòng, chống Covid-19, nên ngoài yếu tố tiến độ, việc bảo đảm chất lượng đúng quy định trong xây dựng và hoạt động chuyên môn là ưu tiên hàng đầu. 

“Sở Xây dựng khảo sát, đánh giá tình hình, đồng thời tiến hành các bước cần thiết theo đúng kế hoạch đề ra cũng như bảo đảm các yêu cầu, tiêu chuẩn của Bộ Xây dựng. Sở Y tế nghiên cứu trang thiết bị thu dung, điều trị, kiện toàn nhân lực trên cơ sở bảo đảm yêu cầu của Bộ Y tế”, Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa chỉ đạo.

Bí thư Thành ủy yêu cầu các đơn vị liên quan hỗ trợ, tạo điều kiện tối đa để đơn vị thi công hoàn thành đúng tiến độ. Đội ngũ công nhân trên công trường phải bảo đảm an toàn lao động, an toàn trong phòng, chống dịch, mang bảo hộ đầy đủ và giữ khoảng cách an toàn. 

Lực lượng Công an thành phố cũng hỗ trợ, hướng dẫn để các phương tiện vận chuyển vật liệu từ các địa phương khác về cung ứng, tập kết kịp thời. 

Ghi nhận tại hiện trường sáng 2-8, hàng trăm công nhân đang được huy động để xây dựng phần khung bệnh viện. Các nguyên vật liệu như vách ngăn buồng phòng, thảm lót sàn, khung giường bệnh… liên tục được tập kết, vận chuyển vào bên trong. 

Đơn vị thi công đang gấp rút hoàn thiện phần khung, dự kiến hoàn thành trong ngày 3-8. Ảnh: PHAN CHUNG
Đơn vị thi công đang gấp rút hoàn thiện phần khung, dự kiến hoàn thành trong ngày 3-8. Ảnh: PHAN CHUNG

Theo đơn vị thi công, chậm nhất trong ngày mai, phần khung của bệnh viện, gồm vách ngăn buồng phòng, giường bệnh sẽ được hoàn thiện. Tiếp theo đó, đơn vị thi công sẽ tiến hành lắp đặt điện, nước phục vụ bệnh viện.

Giám đốc Sở Y tế Ngô Thị Kim Yến cho biết, sau khi xin ý kiến của Bộ Y tế, các trang thiết bị phục vụ điều trị, khám chữa bệnh đang được chuẩn bị, mua sắm. Ngành Y tế cũng đang kiện toàn đội ngũ lãnh đạo, điều hành bệnh viện dã chiến để trình Bộ Y tế xem xét, thông qua. 

Về phương án hoạt động, Sở Y tế cho biết bệnh viện dã chiến sẽ được sử dụng tùy theo tình hình dịch bệnh được ghi nhận tại địa phương.

Trong trường hợp số bệnh nhân Covid-19 bùng phát, nơi đây sẽ tiếp nhận, điều trị cho bệnh nhân nhiễm bệnh. Nếu số bệnh nhân Covid-19 vẫn nằm trong tầm kiểm soát, các bệnh viện khác vẫn đủ khả năng thu dung, tiếp nhận, điều trị, bệnh viện dã chiến sẽ làm nơi thu nhận, cách ly, theo dõi những trường hợp tiếp xúc gần (F1) trong thời gian 14 ngày. 

Hiện bệnh viện dã chiến được xây dựng với quy mô điều trị 700 giường, tuy nhiên trong trường hợp cần thiết, có thể mở rộng lên 1.000 giường để đáp ứng nhu cầu.

PHAN CHUNG

;
;
.
.
.
.
.