Thăm và tặng quà hỗ trợ phòng chống Covid-19

.

Chiều 5-8, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đặng Thị Kim Liên đến thăm, động viên và trao quà cho nhân dân thôn Lệ Sơn Nam (xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang) đang thực hiện phong tỏa để chống Covid-19.

Tại đây, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đặng Thị Kim Liên đã gửi lời thăm hỏi đến cán bộ, đảng viên và nhân dân thôn Lệ Sơn Nam; động viên người dân cố gắng vượt qua khó khăn, thực hiện tốt các quy định phòng, chống dịch. Dịp này, Mặt trận thành phố trao hỗ trợ 4.800 khẩu trang vải, 704 chai nước sát khuẩn, 10 tấn gạo, 50 thùng mỳ, 50 thùng sữa tươi, 50 thùng bánh cùng nhiều nhu yếu phẩm khác để hỗ trợ nhân dân trong khu vực cách ly.

Đây là số hàng hóa, nhu yếu phẩm do các cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức, đơn vị hỗ trợ công tác phòng, chống dịch trên địa bàn thành phố. Được biết, thôn Lệ Sơn Nam hiện có 450 hộ dân với 1.600 nhân khẩu đang thực hiện phong tỏa theo quyết định của Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 thành phố từ ngày 2-8.

* Ngày 5-8, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố cho biết đã trích kinh phí từ nguồn ủng hộ phòng, chống Covid-19 để mua 100 tấn gạo phục vụ các cơ sở cách ly tập trung và hỗ trợ các hộ dân gặp khó khăn do ảnh hưởng Covid-19. Theo đó, Mặt trận thành phố phân bổ về huyện Hòa Vang 30 tấn, quận Liên Chiểu 10 tấn, quận Hải Châu 15 tấn, quận Cẩm Lệ 10 tấn, quận Thanh Khê 13 tấn, quận Sơn Trà 12 tấn và quận Ngũ Hành Sơn 10 tấn. (LAM PHƯƠNG)

* Chiều 5-8, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hòa Thuận Đông (quận Hải Châu) phối hợp Công an phường tổ chức trao 400 suất quà, mỗi suất 200.000 đồng cho các hộ nghèo, khó khăn của phường chịu ảnh hưởng Covid-19. Được biết, kinh phí do các mạnh thường quân trên địa bàn phường ủng hộ. (TRẦN KHANG)

* Ngày 5-8, Công đoàn VCCI Đà Nẵng cho biết đã vận động cán bộ, nhân viên VCCI Đà Nẵng trích 2 ngày lương đóng góp vào quỹ phòng, chống Covid-19 của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng. Dù gặp nhiều khó khăn trong dịch bệnh nhưng các hội viên của VCCI Đà Nẵng cũng đã đóng góp tích cực cho công tác phòng, chống dịch của thành phố. Ngoài ra, cộng đồng doanh nghiệp thành phố còn tham gia hỗ trợ suất ăn, phương tiện... Hiện tại, Công đoàn VCCI Đà Nẵng đang cùng CLB CEO Đà Nẵng, SKV, Công ty MEDIGO ủng hộ chiến dịch “Tiếp sức y bác sĩ Đà Nẵng”. (VĂN HOÀNG)

* Sáng 5-8, Phó Giám đốc Sở Nội vụ thành phố Lê Phú Nguyên thăm, tặng 500 khẩu trang y tế và 30 chai nước sát khuẩn cho các cựu chiến binh xã Hòa Phong (huyện Hòa Vang) tham gia công tác kiểm soát phòng, chống Covid-19. Cùng thời gian, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hòa Ninh (huyện Hòa Vang) tặng 40 suất quà cho các đối tượng cách ly trên địa bàn xã, mỗi suất 400.000 đồng. Cùng ngày, Hội Cựu chiến binh quận Sơn Trà hỗ trợ 23 gia đình hội viên có hoàn cảnh khó khăn, mỗi gia đình 25kg gạo, trong đó 10 trường hợp thuộc diện hộ nghèo được hỗ trợ thêm 300.000 đồng/trường hợp. Dịp này, cựu chiến binh toàn quận ủng hộ 62 triệu đồng cho các lực lượng trên tuyến đầu chống dịch. (LÊ VĂN THƠM)

* Sáng 5-8, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng hỗ trợ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố 500 bộ kit xét nghiệm Covid-19 và 7.200 khẩu trang các loại. Cùng ngày, Tổng Công ty CP Y tế DANAMECO ủng hộ 10.000 khẩu trang y tế cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố.

* Sáng 5-8, CLB Doanh nghiệp cựu chiến binh quận Cẩm Lệ ủng hộ 20 triệu đồng cho các lực lượng phòng, chống Covid-19. Cùng ngày, Hội Cựu chiến binh quận Thanh Khê hỗ trợ 5 triệu đồng và các loại thực phẩm cho lực lượng phòng, chống dịch trên địa bàn quận. Trong ngày 4 và 5-8, Hội Cựu chiến binh phường Hải Châu 1 (quận Hải Châu) đến thăm, động viên 10 gia đình hội viên gặp nhiều khó khăn do Covid-19 tại địa phương, hỗ trợ mỗi gia đình 10kg gạo và 1 thùng mì tôm.

Dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Nam Dương (quận Hải Châu) và các đoàn thể địa phương vận động hỗ trợ nhiều loại nhu yếu phẩm cho 17 hộ dân ở khu vực chợ Mã Vôi (phường Nam Dương) đang bị phong tỏa. (LÊ VĂN THƠM)

* Ngày 4-8, Liên đoàn Lao động quận Hải Châu phối hợp với Công đoàn Công ty CP Đất Xanh Miền Trung đã đến thăm và tặng gần 1.000 bộ đồ bảo hộ phòng, chống Covid-19, trị giá 100 triệu đồng cho Bệnh viện Đa khoa Hải Châu và UBND phường Thanh Bình. Cũng trong dịp này, nhằm chung tay cùng thành phố phòng, chống và kiểm soát Covid-19, các công đoàn cơ sở thuộc quận Hải Châu đã vận động các doanh nghiệp, cán bộ nhân viên và các mạnh thường quân ủng hộ hàng tỷ đồng để mua nhu yếu phẩm, khẩu trang, trực tiếp nấu ăn và làm mũ chống giọt bắn hỗ trợ cho các khu vực cách ly, các bệnh viện và lực lượng trực các điểm chốt phòng, chống dịch trên địa bàn thành phố. (XUÂN DŨNG)
 

;
;
.
.
.
.
.