Sức mạnh của Hải quân nhân dân Việt Nam!

.

Trải qua 56 năm, Hải quân nhân dân Việt Nam không ngừng lớn mạnh, trở thành quân chủng cách mạng tinh nhuệ, lực lượng vững mạnh, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc.

Ngày 2 và 5-8-1964, trong trận đầu thử lửa, Hải quân nhân dân Việt Nam đã hiệp đồng tác chiến chặt chẽ với các lực lượng khác, chiến đấu mưu trí và dũng cảm, đập tan cuộc tập kích chiến lược bằng không quân và hải quân của Mỹ, đánh đuổi tàu khu trục Maddox khỏi vùng biển Việt Nam, bắn rơi 8 máy bay trên vùng biển, vùng trời miền Bắc, làm nên truyền thống “đánh thắng trận đầu” và quyết tâm “dám đánh, quyết đánh và biết đánh thắng” của Quân chủng Hải quân anh hùng.

Trải qua 56 năm, Hải quân nhân dân Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh, trở thành quân chủng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại với đầy đủ các thành phần lực lượng vững mạnh, sẵn sàng bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc trong tình hình mới.

Với tinh thần cảnh giác và quyết tâm đánh thắng, trong trận đầu ra quân chống chiến tranh phá hoại bằng không quân và hải quân quy mô lớn của Mỹ ra miền Bắc, Hải đội 111, Vùng 1 Duyên hải của Hải quân nhân dân Việt Nam đã giáng cho không quân Mỹ những đòn nặng nề. Ảnh: Nguyễn Thụ - TTXVN
Với tinh thần cảnh giác và quyết tâm đánh thắng, trong trận đầu ra quân chống chiến tranh phá hoại bằng không quân và hải quân quy mô lớn của Mỹ ra miền Bắc, Hải đội 111, Vùng 1 Duyên hải của Hải quân nhân dân Việt Nam đã giáng cho không quân Mỹ những đòn nặng nề. Ảnh: Nguyễn Thụ - TTXVN
Tàu T181, Phân đội 7 của Hải quân nhân dân tham gia chiến đấu bảo vệ vùng biển tại Quảng Bình, năm 1965. Ảnh: Tư liệu
Tàu T181, Phân đội 7 của Hải quân nhân dân tham gia chiến đấu bảo vệ vùng biển tại Quảng Bình, năm 1965. Ảnh: Tư liệu
Trong kháng chiến chống Mỹ, thực hiện “Đánh địch mà đi, mở đường mà tiến”, với tinh thần “tất cả vì miền Nam thân yêu”, những con tàu “Không số” của Hải quân nhân dân Việt Nam đã xuyên qua bão dông, vượt qua bao cuộc vây ráp của kẻ thù, chuyên chở hàng vạn tấn vũ khí, trang thiết bị và hàng ngàn lượt cán bộ, chiến sĩ từ miền Bắc vào chi viện cho chiến trường lớn miền Nam, tạo nên huyền thoại “đường mòn Hồ Chí Minh” trên Biển Đông. Ảnh: Tư liệu
Trong kháng chiến chống Mỹ, thực hiện “Đánh địch mà đi, mở đường mà tiến”, với tinh thần “tất cả vì miền Nam thân yêu”, những con tàu “Không số” của Hải quân nhân dân Việt Nam đã xuyên qua bão dông, vượt qua bao cuộc vây ráp của kẻ thù, chuyên chở hàng vạn tấn vũ khí, trang thiết bị và hàng ngàn lượt cán bộ, chiến sĩ từ miền Bắc vào chi viện cho chiến trường lớn miền Nam, tạo nên huyền thoại “đường mòn Hồ Chí Minh” trên Biển Đông. Ảnh: Tư liệu
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thị sát bên trong tàu ngầm Hải Phòng (Lữ đoàn Tàu ngầm 189), trong chuyến thăm, làm việc với các đơn vị Vùng 4 Hải quân, ngày 5/5/2016. Ảnh: Trí Dũng - TTXVN
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thị sát bên trong tàu ngầm Hải Phòng (Lữ đoàn Tàu ngầm 189), trong chuyến thăm, làm việc với các đơn vị Vùng 4 Hải quân, ngày 5/5/2016. Ảnh: Trí Dũng - TTXVN
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kiểm tra công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu tại Lữ đoàn Tên lửa bờ 681, Vùng 2 Hải quân, ngày 19/4/2017. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kiểm tra công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu tại Lữ đoàn Tên lửa bờ 681, Vùng 2 Hải quân, ngày 19/4/2017. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
Chiến sĩ tàu pháo HQ-53 Lữ đoàn 170 luyện tập tình huống báo động chiến đấu đối không. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
Chiến sĩ tàu pháo HQ-53 Lữ đoàn 170 luyện tập tình huống báo động chiến đấu đối không. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN

 

Toàn bộ 6 chiếc tàu ngầm hiện đại lớp Kilo 636 được đưa vào đội hình chiến đấu của Lữ đoàn Tàu ngầm 189, sẵn sàng tham gia các phương án tác chiến cao nhất; kịp thời đáp ứng nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo Tổ quốc trong bất cứ hoàn cảnh nào. Ảnh: Lâm Khánh – TTXVN
Toàn bộ 6 chiếc tàu ngầm hiện đại lớp Kilo 636 được đưa vào đội hình chiến đấu của Lữ đoàn Tàu ngầm 189, sẵn sàng tham gia các phương án tác chiến cao nhất; kịp thời đáp ứng nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo Tổ quốc trong bất cứ hoàn cảnh nào. Ảnh: Lâm Khánh – TTXVN
Hải quân đánh bộ được đầu tư hiện đại hóa trên nhiều mặt, đặc biệt là về vũ khí, khí tài phục vụ công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu để ngày càng thiện chiến hơn. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
Hải quân đánh bộ được đầu tư hiện đại hóa trên nhiều mặt, đặc biệt là về vũ khí, khí tài phục vụ công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu để ngày càng thiện chiến hơn. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
Lực lượng Hải quân đánh bộ phối hợp hiệp đồng đổ bộ tấn công cùng lực lượng xe tăng. Ảnh: Trọng Đức – TTXVN
Lực lượng Hải quân đánh bộ phối hợp hiệp đồng đổ bộ tấn công cùng lực lượng xe tăng. Ảnh: Trọng Đức – TTXVN
Tàu tên lửa cao tốc Molniya (Tia chớp) HQ-376 được trang bị hệ thống vũ khí mạnh tương đương các chiến hạm lớn, có khả năng nhanh chóng giành thế chủ động trong chiến đấu, phù hợp với điều kiện tác chiến của Hải quân Việt Nam. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN
Tàu tên lửa cao tốc Molniya (Tia chớp) HQ-376 được trang bị hệ thống vũ khí mạnh tương đương các chiến hạm lớn, có khả năng nhanh chóng giành thế chủ động trong chiến đấu, phù hợp với điều kiện tác chiến của Hải quân Việt Nam. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN
Chiến sĩ đảo An Bang (quần đảo Trường Sa) thường xuyên nâng cao cảnh giác, luyện tập sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo Tổ quốc. Ảnh: Hoàng Hùng - TTXVN
Chiến sĩ đảo An Bang (quần đảo Trường Sa) thường xuyên nâng cao cảnh giác, luyện tập sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo Tổ quốc. Ảnh: Hoàng Hùng - TTXVN
Lữ đoàn Tên lửa bờ 681 Hải quân được trang bị hệ thống tên lửa bờ K-300P Bastion-P - một trong những hệ thống tên lửa phòng thủ bờ biển cơ động hiện đại nhất trên thế giới hiện nay, tạo nên
Lữ đoàn Tên lửa bờ 681 Hải quân được trang bị hệ thống tên lửa bờ K-300P Bastion-P - một trong những hệ thống tên lửa phòng thủ bờ biển cơ động hiện đại nhất trên thế giới hiện nay, tạo nên "Lá chắn thép bên bờ biển Đông" trong khả năng phòng thủ, bảo vệ chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa Tổ quốc. Ảnh: Tư liệu
Tàu hộ vệ tên lửa HQ-011 Đinh Tiên Hoàng và HQ-012 Lý Thái Tổ - hai trong số 4 tàu chiến mặt nước lớp Gepard 3.9 và tàu tên lửa tấn công nhanh Molniya (Tia chớp) HQ-376, giúp tăng cường năng lực phòng thủ, bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Hải quân nhân dân Việt Nam. Ảnh: Dương Giang – TTXVN
Tàu hộ vệ tên lửa HQ-011 Đinh Tiên Hoàng và HQ-012 Lý Thái Tổ - hai trong số 4 tàu chiến mặt nước lớp Gepard 3.9 và tàu tên lửa tấn công nhanh Molniya (Tia chớp) HQ-376, giúp tăng cường năng lực phòng thủ, bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Hải quân nhân dân Việt Nam. Ảnh: Dương Giang – TTXVN
Tàu tên lửa hiện đại HQ-378 thuộc biên chế Lữ đoàn 167 (Vùng 2 Hải quân) diễn tập bắn đạn thật trên biển. Ảnh: Tư liệu.
Tàu tên lửa hiện đại HQ-378 thuộc biên chế Lữ đoàn 167 (Vùng 2 Hải quân) diễn tập bắn đạn thật trên biển. Ảnh: Tư liệu.

Theo  TTXVN

;
;
.
.
.
.
.