Rà soát từng chi tiết trong công tác chuẩn bị Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố

.

ĐNO - Ngày 8-9, kiểm tra thực tế và làm việc với các đơn vị liên quan về tình hình công tác chuẩn bị phục vụ Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020-2025 tại Trường Chính trị thành phố, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đề nghị, các đơn vị liên quan theo chức trách, nhiệm vụ của mình rà soát lại từng chi tiết nhỏ nhất nhằm chuẩn bị chu đáo để đại hội diễn ra thành công tốt đẹp.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng (hàng trước, thứ 3 từ phải sang) chỉ đạo công tác trang trí bên trong hội trường. Ảnh: ĐẶNG NỞ
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng (hàng trước, thứ 3 từ phải sang) chỉ đạo công tác trang trí bên trong hội trường. Ảnh: ĐẶNG NỞ

Sau khi kiểm tra thực tế tại hội trường và nghe các đơn vị báo cáo các phương án trang trí bên trong và bên ngoài hội trường chính và các phòng chức năng để phục vụ đại hội, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng yêu cầu các đơn vị cần khẩn trương hoàn thành các phương án đã được phê duyệt, trong đó trang trí bên ngoài và bên trong chú ý không để xung đột về màu sắc; chuẩn bị tốt âm thanh, ánh sáng, hệ thống điều hòa, hệ thống thông tin, đường truyền truyền internet để phục vụ đại hội.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng (giữa) chỉ đạo công tác trang trí bên ngoài hội trường. Ảnh: ĐẶNG NỞ
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng (giữa) chỉ đạo công tác trang trí bên ngoài hội trường. Ảnh: ĐẶNG NỞ

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đặc biệt lưu ý đến công tác bảo đảm vệ sinh môi trường bên trong hội trường và cả khuôn viên trường Chính trị thành phố trong suốt quá trình đại hội diễn ra. Đồng thời, yêu cầu các đơn vị có liên quan phải kiểm tra nghiêm ngặt nguồn gốc, xuất xứ thực phẩm phục vụ tại đại hội ngay từ khâu sản xuất đến người dùng tại đại hội.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng phát biểu kết luận tại buổi làm việc. Ảnh: ĐẶNG NỞ
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng phát biểu kết luận tại buổi làm việc. Ảnh: ĐẶNG NỞ

Theo báo cáo của các đơn vị có liên quan tại buổi kiểm tra thực tế, đến nay công tác chuẩn bị tổ chức, phục vụ Đại hội đại biểu lần thứ XXII Đảng bộ thành phố, nhiệm kỳ 2020-2025 tại Trường Chính trị thành phố cơ bản đã hoàn thành theo đúng tiến độ với các hạng mục như công tác bảo đảm hạ tầng thông tin, cơ sở vật chất, kỹ thuật; phương án trang trí và công tác phục vụ đại hội.

ĐẶNG NỞ

 

;
;
.
.
.
.
.