Vì chủ quyền an ninh biên giới quốc gia

Triển khai nhiều nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm

.

Thời gian qua, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) thành phố đã phát huy vai trò của mình, góp phần phòng, chống Covid-19 hiệu quả. Trong những tháng cuối năm, đơn vị phát huy sức mạnh toàn dân tham gia xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới, góp phần ổn định tình hình, khôi phục và phát triển kinh tế.

Đại tá Đỗ Văn Đông, Chính ủy Bộ đội Biên phòng thành phố (bìa phải) kiểm tra chốt phòng, chống Covid-19 tại quận Ngũ Hành Sơn tháng 8-2020. Ảnh: PHƯƠNG MINH
Đại tá Đỗ Văn Đông, Chính ủy Bộ đội Biên phòng thành phố (bìa phải) kiểm tra chốt phòng, chống Covid-19 tại quận Ngũ Hành Sơn tháng 8-2020. Ảnh: PHƯƠNG MINH

Cùng với quân, dân thành phố, BĐBP thành phố đã thường xuyên quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch. Đồng thời, phát huy tốt vai trò của cấp ủy và người đứng đầu, tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, chiến sĩ, tuyệt đối không chủ quan, lơ là, chuẩn bị tốt các phương án, sẵn sàng đối phó với mọi tình huống đột xuất. Đơn vị đã cử 280 cán bộ, chiến sĩ và 2 tàu, 8 xuồng tham gia phòng, chống Covid-19 tại 34 điểm, chốt đường bộ, đường biển, âu thuyền, cảng cá và 6 khu cách ly tập trung (có 80 đồng chí làm việc bên trong các khu cách ly).

BĐBP thành phố chủ trì bảo đảm an ninh trật tự, phục vụ hậu cần; hỗ trợ vệ sinh, sát khuẩn, đo kiểm tra thân nhiệt, tư vấn phòng dịch thường xuyên cho hơn 1.000 người bên trong các khu cách ly và hàng ngàn lượt người dân tại âu thuyền, cảng cá; các điểm, chốt và các trạm kiểm soát Biên phòng, Biên phòng cửa khẩu Cảng Đà Nẵng. Đơn vị cũng đã tổ chức tuần tra, kiểm soát lưu động hướng dẫn tàu thuyền, người dân thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch trên biển, khu vực biên giới biển; phối hợp với Ban quản lý âu thuyền, cảng cá và cơ quan chức năng điều tiết lưu lượng tàu lần lượt vào cảng bán cá để hạn chế tập trung đông người tại bến. BĐBP thành phố kiểm soát chặt chẽ tàu và thuyền viên xuất, nhập tại cảng.

Thời gian qua, BĐBP thành phố đã vận động và tổ chức tiếp nhận, cấp phát đầy đủ vật tư y tế, các nhu yếu phẩm, bảo đảm đời sống vật chất và hoạt động văn hoá tinh thần cần thiết, kịp thời động viên, khen thưởng, tạo động lực cho cán bộ, chiến sĩ hoàn thành tốt nhiệm vụ. Bên cạnh đó, các đơn vị cũng thường xuyên duy trì quân số bảo đảm thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, đấu tranh phòng chống tội phạm, kiên quyết bắt, giữ, xử lý nghiêm các trường hợp cố tình khai thác hải sản trái tuyến, khai thác theo kiểu tận diệt, không khai báo hành trình, nguồn gốc, xuất xứ...

Đồng thời, tích cực tham gia cứu hộ cứu nạn, cứu kéo kịp thời 2 phương tiện của ngư dân bị tai nạn trên biển về bến an toàn. BĐBP thành phố đã kịp thời động viên, chia sẻ đối với nhiều đồng chí phải gác lại việc riêng để thực hiện nhiệm vụ tại các điểm chốt. 100% cán bộ, chiến sĩ đã không quản ngại khó khăn, gian khổ, hiểm nguy; đóng vai trò rất quan trọng trong công tác phòng, chống dịch, giữ gìn an ninh trật tự, góp phần cùng thành phố từng bước kiểm soát được dịch bệnh, giúp xã hội có thêm niềm tin vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng và Nhà nước.

Thời gian tới, bên cạnh nhiệm vụ phòng, chống Covid-19, BĐBP thành phố tập trung lãnh đạo nâng cao năng lực nắm, đánh giá, dự báo tình hình trên biển, kịp thời phối hợp, tham mưu, đề xuất xử lý hiệu quả các tình huống, không bị động bất ngờ; đấu tranh phòng chống có hiệu quả các loại tội phạm, vi phạm pháp luật, buôn lậu, gian lận thương mại trên biển. Bên cạnh đó, các lực lượng cũng sẵn sàng phương tiện phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh.

Đồng thời, phát huy vai trò nòng cốt xây dựng nền Biên phòng toàn dân và thế trận Biên phòng toàn dân; xây dựng tiềm lực chính trị, tinh thần và “thế trận lòng dân” vững mạnh. Đơn vị sẽ đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho nhân dân về chủ quyền biển đảo, ý thức trách nhiệm tham gia bảo vệ chủ quyền và chấp hành nghiêm các quy định khi ra vào làm ăn trên biển, nhất là các quy định về khai thác hải sản; duy trì nghiêm các chế độ sẵn sàng chiến đấu, phối hợp quản lý, huy động nhân lực tàu thuyền tham gia đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia trên biển thuộc phạm vi thành phố. Toàn đơn vị tập trung xây dựng các đơn vị vững mạnh toàn diện, đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng, vừa bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, vừa thực hiện tốt nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh.

Đại tá Đỗ Văn Đông
Bí thư Đảng ủy, Chính ủy
Bộ đội Biên phòng thành phố

;
;
.
.
.
.
.