Ban Tuyên giáo Thành ủy kiểm tra công tác tuyên truyền phục vụ Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố

.

Ngày 16-10, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Trần Đình Hồng chủ trì buổi kiểm tra thực tế công tác tuyên truyền, trang trí, cổ động trực quan chào mừng Đại hội đại biểu lần thứ XXII Đảng bộ thành phố tại Trường Chính trị thành phố và các tuyến đường chính trên địa bàn thành phố.

Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Trần Đình Hồng (bìa trái) kiểm tra công tác trang trí tại Trường Chính trị thành phố - nơi diễn ra đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXII.  Ảnh: T. HUY
Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Trần Đình Hồng (bìa trái) kiểm tra công tác trang trí tại Trường Chính trị thành phố - nơi diễn ra đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXII. Ảnh: T. HUY

Tại Trường Chính trị thành phố, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Trần Đình Hồng cùng các thành viên trong đoàn trực tiếp kiểm tra công tác trang trí, khánh tiết, lễ tân bên trong hội trường; bố trí âm thanh, ánh sáng; khung trang trí trưng bày các thành tựu của thành phố nhiệm kỳ qua, bục chụp hình lưu niệm trước khu vực tiền sảnh hội trường; phòng thảo luận, phòng họp của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, phòng đón tiếp khách...

Theo báo cáo của đơn vị thi công thuộc Tiểu ban Tổ chức phục vụ đại hội, đến nay mọi công tác tổ chức chuẩn bị tại Trường Chính trị thành phố - nơi diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XXII bảo đảm hoàn thành khối lượng công việc theo đúng tiến độ và kế hoạch đề ra, sẵn sàng phục vụ tốt đại hội. Theo Ban Tuyên giáo Thành ủy, qua kiểm tra, hầu hết các cơ quan, đơn vị, quận, huyện, phường, xã đã triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền, cổ động trực quan đúng theo các văn bản của Ban Tuyên giáo Trung ương và Hướng dẫn số 61-HD/BTGTU ngày 25-11-2019 của Ban Tuyên giáo Thành ủy.

Ban Tuyên giáo Thành ủy đề nghị các địa phương, đơn vị khẩn trương thực hiện tốt một số nội dung: Sở Giao thông vận tải rà soát, kiểm tra hệ thống panô, bảng hiệu tuyên truyền về an toàn giao thông trên địa bàn thành phố; khắc phục, sửa chữa nhanh chóng những panô, bảng hiệu bị xiêu vẹo, gãy, mờ không rõ chữ và hình ảnh…; chủ động các phương án phòng ngừa, khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra.

Sở Văn hóa - Thể thao thành phố, Ban Tuyên giáo, tuyên huấn các quận ủy, huyện ủy, đảng ủy trực thuộc Thành ủy bám sát các văn bản chỉ đạo của Trung ương, thành phố về công tác tuyên truyền để triển khai thực hiện; tập trung rà soát công tác tuyên truyền, cổ động trực quan trên địa bàn và những góp ý trực tiếp của đoàn kiểm tra tại thực tế, đến ngày 18-10 phải hoàn tất.  

T. HUY

;
;
.
.
.
.
.