Đà Nẵng nhanh chóng khắc phục thiệt hại do bão số 9

.

ĐNO - Ngày 29-10, UBND thành phố, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đã cập nhật báo cáo về tình hình thiệt hại do cơn bão số 9 gây ra trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Các sở, ban, ngành, địa phương khẩn trương tập trung công tác khắc phục hậu quả thiên tai theo chỉ đạo của Thành uỷ, UBND thành phố. Ảnh: CAO MINH.
Các sở, ban, ngành, địa phương khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai theo chỉ đạo của Thành uỷ, UBND thành phố. Ảnh: CAO MINH.

Chiều ngày 29-10, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Kỳ Minh đã tổ chức cuộc họp với các sở, ngành, quận, huyện chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả bão số 9. 

Theo báo cáo của các sở, ngành, địa phương, tính đến 16h00 ngày 29-10-2020, một số tuyến đường, khu vực đô thị bị ngập cục bộ khi xảy ra mưa bão nhưng sau đó rút nhanh (khu vực quận Sơn Trà: phường An Hải Bắc ngã tư Dương Đình Nghệ - Lý Văn Tố; cống ngã tư Lê Thước - Hoàng Bích Sơn…; phường Nại Hiên Đông tuyến đường Nguyễn Đình Hoàn, cuối đường Khúc Hạo, cuối tuyến đường Dương Lâm; phường Mân Thái khu vực Mân Lập Đông 2, đường Vũ Tông Phan…; nước dâng gây cô lập Trạm KSBP Mân Quang... 

Sau bão từ 15h00 ngày 28-10-2020, do Công ty cổ phần thủy điện Đăk Mi vận hành xả lũ nên tại huyện Hòa Vang đã xảy ra ngập 281 hộ tại 15 thôn. Một số tuyến đường, điểm bị ngập như Cầu Bến Giang - Lệ Sơn 2, đoạn Cầu nghị thôn Nam Sơn xã Hòa Tiến, Tuyến ĐH409 đoạn chùa Phước Thiện, xã Hòa Tiến; tuyến đường Hương Lam - La Châu  xã Hòa Khương…

Có 6 người bị thương gồm Sơn Trà 1 người; Hòa Vang 5 người; 543 nhà bị tốc mái, trong đó tốc mái hoàn toàn 59 nhà (Thanh Khê: 1; Sơn Trà: 20 nhà; Ngũ Hành Sơn: 5 nhà; Liên Chiểu: 4 nhà; Cẩm Lệ: 4 nhà; Hòa Vang: 25 nhà); tốc mái 1 phần: 520 nhà (Hải Châu: 6 nhà; Thanh Khê: 4; Sơn Trà: 41 nhà; Ngũ Hành Sơn: 59 nhà; Liên Chiểu: 45 nhà; Cẩm Lệ: 35 nhà; Hòa Vang: 330 nhà). Hư hỏng 21 nhà, cháy 1 nhà, 18 nhà sụp 1 phần, hư hỏn; 2 nhà sụp hoàn toàn, ngoài ra, có nhiều nhà dân bị ngã đổ tường rào, bay tôn, sập laphong...

Lưới điện 110Kv có 6 vụ sự cố đường dây 110kV, gây mất điện 04 TBA 110Kv; 305.553 khách hàng bị mất điện, hiện còn 34.957 khách hàng mất điện. Một số trạm biến áp bị ngã, đổ, nổ ngành điện đang tập trung nguồn lực khắc phục sự cố về điện và nối lại việc cung cấp điện và tiếp tục cập nhật các thiệt hại của ngành.

Hơn 2.923 cây xanh gãy cành nhánh, nghiêng, ngã đổ; khoảng 13,45 ha rau màu bị thiệt hại  (Ngũ Hành Sơn: 3ha; Cẩm Lệ: 0,1 ha; Hòa Vang: 10,35 ha); 0,1 ha hoa bị thiệt hại, 50 chậu hoa hư hỏng (Hòa Vang); 7.085 con gia cầm chết (Hòa Vang 6.980 con; Liên Chiểu 105 con); 20 con gia súc bị cuốn trôi.

Diện tích cây ăn quả bị thiệt hại khoảng 20,13ha (Hòa Vang: 19,95ha; Sơn Trà: 0,03ha; Liên Chiểu: 0,15ha); keo, bạch đàn gãy đổ 2.142 ha (Liên Chiểu: 20 ha; Hòa Vang: 2.122 ha). Thủy sản bị trôi 58 lồng bè (Sơn Trà: 50 lồng; Liên Chiểu: 8 lồng); 1 rớ (Sơn Trà); trôi 500 con cá rô phi, trại nuôi tôm bị tốc mái (Liên Chiểu). Chuồng trại chăn nuôi bị sập 55m (Liên Chiểu), hư hỏng các nhà màng, nhà lưới trồng rau, hoa,... tại huyện Hoà Vang.

Một vài công trình có cần trục tháp như Soleil Ánh Dương, Danang Times squares, Central Coast, Goden Square, chung cư FPT, Hòa Bình Green, Marriot bị bung một số vị trí hàng rào tôn của công trình. Sập giàn cổng chào biểu diễn ngoài trời tại công viên Biển Đông; sập, ngã đổ tường rào 106m (Trường Mầm non Sơn Ca (Sơn Trà) sập bờ tường rào dài 6m; ngã đổ khoảng 100m rào tôn tại khu đất trống tuyến đường Võ Văn Kiệt - Phạm Cự Lượng); nhà làm việc Trung tâm tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực II bị tốc mái; tốc mái 1 phần nhà ở chiến sĩ của đơn vị Biên phòng...

Về hạ tầng giao thông, đường bộ 410 biển báo gãy, nghiêng, ngã đổ; 130 cọc trụ mềm gãy; Hư hỏng lan can mềm 12m; ngã đảo mềm 350m, Đất chài ra mặt đường 2.390m2; hư hỏng vỉa hè 480m2. Thiệt hại về hệ thống đèn tín hiệu 80 nút tín hiệu giao thông và 10 vị trí camera bị hư hỏng, sự cố; Sạt lở tuyến QL14B (km 7+650) 15m2...

Một số đơn vị, trường học bị tốc mái tôn, rớt la phông, gãy đổ trần; 20 cơ sở y tế bị sập đổ tường rào; tốc mái; vỡ kính; gãy đổ cây xanh trong khuôn viên bệnh viện; nhiều pano, bảng tên, bảng hiệu bị rơi, hư hỏng; Trung tâm văn hóa quận Thanh Khê và nhiều nhà văn hóa thôn tốc mái, ngã đổ tường rào...

Các sở, ngành, UBND các quận, huyện vẫn đang tiếp tục triển khai công tác ứng phó theo phương án và chỉ đạo của lãnh đạo UBND thành phố, tiếp tục bám hiện trường, cập nhật thiệt hại để lên phương án khắc phục nhanh chóng sau thiên tai.

Đồng thời khẩn trương tập trung công tác khắc phục hậu quả thiên tai theo chỉ đạo của Thành uỷ, UBND thành phố; chú ý tập trung khắc phục cây xanh ngã đổ; dọn dẹp vệ sinh môi trường không để xảy ra dịch bệnh; hỗ trợ nhân dân ổn định cuộc sống, khôi phục sản xuất...

CAO MINH

;
;
.
.
.
.
.