Quận Cẩm Lệ xây dựng thế trận quốc phòng vững mạnh

.

Là địa bàn dân cư đông, tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội tiềm ẩn nguy cơ phức tạp, những năm qua, Đảng ủy Quân sự quận Cẩm Lệ chủ động đề ra nhiều biện pháp xây dựng thế trận quốc phòng và lực lượng vũ trang quận vững mạnh toàn diện.

Chiến sĩ dân quân Cẩm Lệ huấn luyện bắn súng. Ảnh: CÁT TƯỜNG
Chiến sĩ dân quân Cẩm Lệ huấn luyện bắn súng. Ảnh: CÁT TƯỜNG

Báo cáo tại Đại hội Đảng bộ Quân sự quận Cẩm Lệ nhiệm kỳ 2020 - 2025 lần thứ IV vừa qua, Bí thư Quận ủy kiêm Bí thư Đảng ủy Quân sự quận Lê Quang Nam cho biết, 5 năm qua, quận đã tổ chức tuyển chọn, kết nạp, xây dựng lực lượng dân quân tự vệ bảo đảm số lượng, chất lượng, đạt tỷ lệ 1,22% so với dân số.

Ban Chỉ huy Quân sự phường được kiện toàn và phát huy tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai thực hiện nhiệm vụ quân sự hằng năm. Lực lượng dự bị động viên và phương tiện kỹ thuật được đăng ký, quản lý chặt chẽ, sắp xếp vào các đơn vị dự bị đạt 98,9%; huy động kiểm tra sẵn sàng chiến đấu đạt trên 82%. Công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ hằng năm đạt 100%.

Từ năm 2015 đến nay, quận đã tiến hành giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho hơn 15.000 cán bộ sở, ban, ngành, học sinh, sinh viên bảo đảm chất lượng.

Hằng năm, Ban Chỉ huy Quân sự quận tiến hành xây dựng, hoàn chỉnh các kế hoạch, phương án, tổ chức diễn tập cơ chế theo quy định, bổ sung và xây dựng mới hệ thống văn kiện, kế hoạch tác chiến thường xuyên và các kế hoạch sẵn sàng chiến đấu, phòng, chống bão lụt… phù hợp với điều kiện địa hình, sát với các tình huống có thể xảy ra.

Công tác huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị cho lực lượng vũ trang bám sát phương châm “Cơ bản, thiết thực, chất lượng”; hằng năm qua kiểm tra có trên 75% đạt khá, giỏi. Các đơn vị tích cực nghiên cứu sáng kiến, cải tiến mô hình học cụ, trang thiết bị phục vụ việc huấn luyện; tham gia các hội thi, hội thảo do quân khu và thành phố tổ chức đạt kết quả cao. Công tác sẵn sàng chiến đấu, diễn tập các cấp sát với tình hình nhiệm vụ của địa phương, đơn vị.

Quận duy trì nghiêm chế độ trực gác, tuần tra theo Quyết định số 8394/QĐ-UBND ngày 9-11-2015 của UBND thành phố; phối hợp các lực lượng công an, các đơn vị quân đội giữ vững an ninh trật tự địa bàn. Công tác giáo dục chính trị cho lực lượng vũ trang được tổ chức thường xuyên với các hình thức sinh động, phong phú gắn với phong trào thi đua quyết thắng và cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; không ngừng bồi dưỡng, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng cho cán bộ, chiến sĩ; bảo đảm 100% cán bộ, chiến sĩ an tâm tư tưởng, sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ. Chú trọng làm tốt công tác xây dựng, kiện toàn các tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh gắn với xây dựng lực lượng vũ trang quận vững mạnh toàn diện.

Trung tá Mai Xuân, Chính trị viên, Phó ban Chỉ huy Quân sự quận Cẩm Lệ cho biết, hằng năm, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang quận tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, làm hàng chục km đường giao thông nông thôn tại các xã khó khăn của huyện Hòa Vang; phối hợp các hội, đoàn thể duy trì nền nếp trong công tác hậu phương quân đội, chăm sóc gia đình chính sách, sửa chữa nhà ở cho các gia đình quân nhân dự bị, dân quân tự vệ khó khăn. Đặc biệt, Ban Chỉ huy Quân sự các phường đã tích cực quyên góp trong cán bộ, chiến sĩ dân quân để xây dựng bếp ăn tình thương chia sẻ cho bệnh nhân khó khăn đang điều trị tại bệnh viện, tặng quà gia đình thương binh, liệt sĩ, quân nhân tại ngũ...

Có thể nói, những năm qua, công tác quốc phòng - quân sự địa phương quận Cẩm Lệ đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần giữ vững ổn định chính trị, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội của quận, xây dựng quận trở thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới.

CÁT TƯỜNG

;
;
.
.
.
.
.
Liên kết hữu ích