Nhân lên hình ảnh đẹp của thanh niên

.

Vận chuyển vật dụng của các gia đình bị sập đến nơi an toàn, giúp các hộ neo đơn chèn chống nhà cửa, hỗ trợ đưa người bệnh đi cấp cứu, giúp dân dọn dẹp nhà cửa... là những hành động đẹp mà tuổi trẻ thành phố đã xung kích thực hiện trong những ngày mưa bão vừa qua.

Đoàn Thanh niên phường An Khê (quận Thanh Khê) giúp các gia đình neo đơn trên địa bàn chèn mái tôn trong những ngày mưa bão. 	             Ảnh: THANH TÌNH
Đoàn Thanh niên phường An Khê (quận Thanh Khê) giúp các gia đình neo đơn trên địa bàn chèn mái tôn trong những ngày mưa bão. Ảnh: THANH TÌNH

Sau cơn bão số 9 vừa qua, các đoàn viên, thanh niên Đoàn phường Phước Mỹ (quận Sơn Trà)  ra quân hỗ trợ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn bị sập hoặc tốc mái di dời vật dụng đến nơi an toàn. Vừa nhận thông tin của UBND phường báo có gia đình neo đơn cần giúp đỡ, anh Trần Hoàng Hải, Bí thư Đoàn phường Phước Mỹ cầm điện thoại liên hệ ngay với các bạn tình nguyện viên mang theo kềm, búa đến nhà các gia đình tháo gỡ, di dời tài sản đến điểm an toàn, hạn chế thiệt hại. Anh Hải cho biết, sau cơn bão số 9, đến nay các thanh niên tình nguyện của phường đã hỗ trợ 5 gia đình khó khăn, neo đơn vận chuyển tài sản đến nơi an toàn. Các thanh niên tình nguyện không nề hà bất kỳ việc gì, chung sức hỗ trợ để người dân có nơi ở mới ổn định. “Công việc vất vả, nặng nhọc nhưng sau khi hoàn thành, các bạn nhận được những lời cám ơn, những cái nắm tay chân thành... Chỉ chừng đó thôi cũng khiến các bạn thấy ấm lòng”, anh Hải chia sẻ.

Thực hiện việc ứng cứu người dân trong mùa mưa bão, Đội phản ứng nhanh phòng, chống bão lụt thuộc Đoàn Thanh niên phường An Khê (quận thanh Khê) những ngày qua cũng đã ứng cứu được nhiều trường hợp nguy kịch trong bão lũ. Anh Nguyễn Văn Thành, Bí thư Đoàn phường An Khê kể: “Trong cơn bão số 9, khi đang vận động bà con di dời đến nơi an toàn thì nhận được tin có người bệnh (có tiền sử bị động kinh) cần hỗ trợ đưa đi cấp cứu, cả đội liền lên đường trợ giúp ngay”. Ngoài ra, trong mùa mưa bão này, các đoàn viên, thanh niên phường An Khê còn vận động nhân dân ở các khu vực trũng thấp và nhà cấp 4 di dời đến nơi an toàn. Việc hỗ trợ di dời tập trung chủ yếu vào người già, trẻ nhỏ, người khuyết tật, các bệnh nhân nên cần nhiều người chung tay và phương tiện hỗ trợ.

Trong quá trình vận động, các đoàn viên thanh niên cũng nhanh tay hỗ trợ kịp thời nhiều gia đình khó khăn, neo đơn không thể chèn chống nhà cửa. Với phương châm “gọi đâu có đó” các thành viên trong đội phản ứng nhanh thanh niên đã tích cực hỗ trợ người dân tối đa. “Mệt nhưng khi làm xong, thấy bà con xúc động cám ơn, các bạn rất hạnh phúc vì mình đã làm được việc có ý nghĩa”, anh Thành bày tỏ.

Đà Nẵng và miền Trung vẫn đang trong những tháng ngày mưa bão triền miên, cùng với các lực lượng của thành phố, thanh niên Đà Nẵng đã khẳng định vai trò trong việc thực hiện các nhiệm vụ, phần việc cụ thể. Không chỉ hỗ trợ di dời, chèn chống nhà cửa, thu dọn tài sản, lo đến cái ăn cho người dân sau bão lũ..., trong mùa mưa bão này, lực lượng thanh niên còn chung tay cùng các trường học đóng trên địa bàn chặt cây, dọn vệ sinh khuôn viên trường, bảo đảm việc học của học sinh được thuận lợi; tham gia dọn các cây ngã đổ trên các tuyến đường sau bão; dọn vệ sinh khu vực các bãi biển...

THANH TÌNH

;
;
.
.
.
.
.