VÌ CHỦ QUYỀN AN NINH BIÊN GIỚI QUỐC GIA

Nỗ lực bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới biển

.

Trạm Biên phòng Cửa khẩu cảng Sông Hàn, thuộc Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Đà Nẵng có nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội tại cụm cảng Sông Hàn và địa bàn hai phường biên giới biển là Thanh Bình, Thuận Phước. Trong những năm qua, cán bộ, chiến sĩ của Trạm Biên phòng Cửa khẩu cảng Sông Hàn luôn tiên phong trong thực hiện các nhiệm vụ công tác, góp phần giữ vững chủ quyền an ninh cửa khẩu và trật tự an toàn xã hội địa bàn khu vực biên giới biển đơn vị phụ trách.

Đại diện Trạm Biên phòng Cửa khẩu cảng Sông Hàn trao quà cho một hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Ảnh: K.N
Đại diện Trạm Biên phòng Cửa khẩu cảng Sông Hàn trao quà cho một hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Ảnh: K.N

Vào một buổi sáng giữa tháng 10-2020, trong lúc neo đậu tại khu vực cảng cá Thuận Phước cũ, do mưa lớn kết hợp với nước sông lên cao khiến nước vào nhiều làm tàu cá ĐNa 47038TS (công suất máy 74 CV) của ông Đặng Văn Ninh (ở phường Thuận Phước, quận Hải Châu) bị chìm cách bờ khoảng 30m. Sau khi nhận được tin báo, Trạm Biên phòng Cửa khẩu cảng Sông Hàn đã nhanh chóng liên lạc với chủ tàu, huy động 20 cán bộ, chiến sĩ phối hợp với gia đình chủ phương tiện kéo tàu, khắc phục sự cố, di chuyển vị trí tàu cá bị chìm sang khu vực âu thuyền Thọ Quang an toàn để tiến hành các biện pháp sửa chữa tiếp theo. Ông Đặng Văn Ninh chia sẻ: “May nhờ có các chiến sĩ Biên phòng giúp đỡ, nếu không thì tôi đã mất con tàu, một tài sản lớn và phương tiện hành nghề của cả gia đình tôi và nhiều người khác nữa”.

Đó chỉ là một trong hàng trăm vụ việc mà cán bộ, chiến sĩ của Trạm Biên phòng Cửa khẩu cảng Sông Hàn đã cứu hộ thành công trên sông Hàn. Năm 2020, phát huy truyền thống là đơn vị dẫn đầu trong phong trào thi đua của Biên phòng Cửa khẩu cảng Đà Nẵng, Trạm Biên phòng Cửa khẩu cảng Sông Hàn đã tổ chức quản lý tàu chở khách trên sông Hàn, giám sát quản lý chặt chẽ 148 tàu cá. Đồng thời, phối hợp kiểm tra, giám sát tàu khách, tàu quân sự nước ngoài được 15 buổi/80 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia; tổ chức cho 60 chủ phương tiện và thuyền trưởng ký cam kết không xâm phạm vùng biển nước ngoài khai thác hải sản trái phép.

Thực hiện tốt công tác nắm tình hình địa bàn, quản lý đối tượng, nhất là các đối tượng buôn lậu, gian lận thương mại, trộm cắp, ma túy, đơn vị đã tham gia đấu tranh thành công 5 vụ án ma túy, phát hiện, xử phạt vi phạm hành chính 9 vụ/ 9 đối tượng với tổng số tiền xử phạt 12,55 triệu đồng. Ngoài ra, với nhiệm vụ được giao quản lý địa bàn khu vực biên giới biển 2 phường Thanh Bình, Thuận Phước, Trạm Biên phòng Cửa khẩu cảng Sông Hàn thường xuyên phối hợp tốt với địa phương trong công tác an sinh xã hội. Qua nắm thông tin, biết được hoàn cảnh gia đình cháu Lưu Đình Nhật Nam (ở phường Thanh Bình, quận Hải Châu) có hoàn cảnh rất khó khăn, thuộc hộ nghèo, cha Nam bị tai biến nằm một chỗ, nhà xây dựng lâu năm đã xuống cấp, đơn vị đóng góp mua vật liệu và huy động 30 cán bộ, chiến sĩ trực tiếp thi công, gia cố lại mái nhà cho gia đình cháu Nam. Đồng thời, vận động các nhà hảo tâm tặng xe lăn cho bố Nam.

Với những thành tích xuất sắc trên, năm 2020, Trạm đã nhiều lần được UBND quận Hải Châu tặng giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới biển” trên địa bàn quận Hải Châu giai đoạn 2015 - 2020, trong thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ giai đoạn 2015 - 2020 và trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma túy trên địa bàn quận Hải Châu. Đại úy Nguyễn Đình Cường, Chính trị viên Trạm Biên phòng Cửa khẩu cảng Sông Hàn chia sẻ: “Có được những thành tích trên là nhờ đơn vị đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chỉ huy đơn vị, đồng thời phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương trong tham gia xây dựng thực lực chính trị cơ sở, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới biển quận Hải Châu”.

KIM NGÂN - HOÀNG HÀ

;
;
.
.
.
.
.
Liên kết hữu ích