Chủ động phương án bầu cử trong điều kiện Covid-19 diễn biến phức tạp

.

Ngày 3-5, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Lê Minh Trung có buổi kiểm tra thực tế công tác chuẩn bị bầu cử tại một số phường, xã thuộc quận Sơn Trà, quận Liên Chiểu và huyện Hòa Vang. Theo ghi nhận, đến thời điểm hiện tại, công tác chuẩn bị bầu cử tại các địa phương cơ bản bảo đảm tiến độ, đúng quy định, lộ trình. Đến nay, các địa phương đã hoàn thành việc niêm yết danh sách, tiểu sử người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Phó Chủ tịch HĐND thành phố Lê Minh Trung kiểm tra công tác bầu cử tại phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu. 							                        Ảnh: T. HUY
Phó Chủ tịch HĐND thành phố Lê Minh Trung kiểm tra công tác bầu cử tại phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu. Ảnh: T. HUY

Tại những nơi kiểm tra, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Lê Minh Trung yêu cầu các địa phương tiếp tục kiểm tra, rà soát thông tin danh sách cử tri, sớm điều chỉnh, hiệu đính, bảo đảm danh sách phải đúng, đủ, tránh chồng chéo, thiếu sót thông tin. Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, các địa phương phải chủ động có phương án triển khai công tác bầu cử trong điều kiện dịch bùng phát.

Các tổ bầu cử, khu vực bầu cử tuyệt đối không được lơ là, chủ quan về phòng, chống dịch. Việc tập huấn công tác phòng, chống Covid-19 cho các thành viên tổ bầu cử trực tiếp làm công tác bầu cử cần theo hình thức “cầm tay chỉ việc”.

Đồng thời, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Lê Minh Trung đề nghị các địa phương chỉ ra những khó khăn, vướng mắc trong công tác triển khai bầu cử để Ủy ban bầu cử thành phố có hướng chỉ đạo xử lý dứt điểm, bảo đảm ngày bầu cử diễn ra tốt đẹp, thành công.

* Ngày 3-5, Sở Nội vụ cho biết, thành phố đã hoàn thành việc niêm yết danh sách, tiểu sử tóm tắt đối với 10 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV; 89 người ứng cử đại biểu HĐND thành phố khóa X nhiệm kỳ 2021-2026 tại 526 khu vực bầu cử tương ứng với 526 tổ bầu cử.

Tại huyện Hòa Vang, nơi cử tri được bầu đại biểu dân cử 4 cấp, cũng đã hoàn thành việc niêm yết danh sách tiểu sử tóm tắt người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND thành phố khóa X nhiệm kỳ 2021-2026 cũng như 57 người ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XI và 511 người ứng cử đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2021-2026 .

Việc công bố, niêm yết danh sách, tiểu sử tóm tắt người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 bảo đảm đúng, chính xác thông tin tiểu sử người ứng cử; bảo đảm quy định, tiến độ công tác bầu cử. Sau khi hoàn thành việc niêm yết, các ứng cử viên sẽ thực hiện tiếp xúc cử tri để vận động tranh cử. Đối với đại biểu Quốc hội phải bảo đảm 10 lượt, đại biểu HĐND thành phố ít nhất 5 lượt; HĐND cấp huyện, xã ít nhất 3 lượt.

T. HUY

;
;
.
.
.
.
.