Phấn đấu xây dựng Đà Nẵng trở thành trung tâm khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo khu vực miền Trung - Tây Nguyên

.

ĐNO - Sáng 18-5, tại buổi tiếp xúc cử tri trực tuyến do Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tổ chức để vận động bầu cử, các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV thuộc Đơn vị bầu cử số 2 đề xuất các cơ chế, chính sách để xây dựng Đà Nẵng trở thành trung tâm khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

 
Video: LAM PHƯƠNG

Hội nghị được tổ chức tại điểm cầu chính từ Văn phòng Thành ủy kết nối với 14 điểm cầu gồm: Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; Trung tâm Hành chính quận Sơn Trà; hội trường 7 phường thuộc quận Sơn Trà; Trung tâm Hành chính quận Ngũ Hành Sơn; hội trường 4 phường thuộc quận Ngũ Hành Sơn.

Các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV thuộc Đơn vị bầu cử số 2 tại buổi tiếp xúc cử tri trực tuyến từ điểm cầu Văn phòng Thành ủy. Ảnh: TRỌNG HUY
Các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV thuộc Đơn vị bầu cử số 2 tại buổi tiếp xúc cử tri trực tuyến từ điểm cầu Văn phòng Thành ủy. Ảnh: TRỌNG HUY

Dự hội nghị tại điểm cầu Văn phòng Thành ủy có Phó Chủ tịch HĐND thành phố Lê Minh Trung, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Ngô Xuân Thắng.

Đại biểu tham dự hội nghị tiếp xúc cử tri từ điểm cầu Văn phòng Thành ủy. Ảnh: TRỌNG HUY
Đại biểu tham dự hội nghị tiếp xúc cử tri từ điểm cầu Văn phòng Thành ủy. Ảnh: TRỌNG HUY

Đơn vị bầu cử số 2 (địa bàn ứng cử tại các quận Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn, Cẩm Lệ và 2 huyện Hòa Vang, Hoàng Sa) có 5 ứng cử viên (được bầu 3 đại biểu Quốc hội khóa XV) gồm: bà Nguyễn Thị Dung, Chủ tịch Công đoàn Viên chức thành phố; ông Nguyễn Duy Minh, Chủ tịch Liên đoàn lao động thành phố; bà Lê Thị Xuân Nga, Chánh Văn phòng Sở Tư pháp thành phố; ông Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy và bà Nguyễn Thị Kim Thúy, Ủy viên Thường trực Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội.

Trình bày chương trình hành động tại hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng cho biết, nếu được cử tri tín nhiệm bầu vào Quốc hội khóa XV, sẽ cố gắng hết sức để thực hiện tốt nhất nhiệm vụ, trách nhiệm của người đại biểu Quốc hội; mang tiếng nói của người dân Đà Nẵng đến với Quốc hội.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đại diện các ứng cử viên phát biểu tiếp thu ý kiến cử tri tại buổi tiếp xúc. Ảnh: TRỌNG HUY
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đại diện các ứng cử viên phát biểu tiếp thu ý kiến cử tri tại buổi tiếp xúc. Ảnh: TRỌNG HUY

Ông Quảng cam kết, với kinh nghiệm và kiến thức của mình, sẽ cố gắng cùng Quốc hội bàn bạc, thảo luận, góp ý, thông qua các văn bản quy phạm pháp luật, các chủ trương, chính sách của Quốc hội có tính khả thi cao, tác động tích cực đến sự phát triển của đất nước nói chung và của thành phố nói riêng.

Đặc biệt, chú trọng theo dõi, đề nghị Quốc hội tăng cường giám sát, chỉ đạo triển khai việc thực hiện Nghị quyết số 119/2020/QH14 ngày 19-6-2020 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng; đề xuất các cơ chế, chính sách để xây dựng Đà Nẵng trở thành trung tâm tài chính khu vực; trung tâm khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo khu vực miền Trung - Tây Nguyên và nhiều đề án quan trọng khác.

Bên cạnh đó, ông Quảng cho biết sẽ tăng cường giám sát, phản hồi các nội dung liên quan trực tiếp đến cuộc sống người dân, nhất là của người dân Đà Nẵng; những chính sách về hỗ trợ cho người dân, doanh nghiệp và nhiều vấn đề phức tạp phát sinh trong tình hình dịch bệnh hiện nay.

Chương trình hành động của bà Nguyễn Thị Dung quan tâm kiến nghị Quốc hội, Chính phủ giải quyết những vấn đề về cơ chế, chính sách để tạo điều kiện cho thành phố phát huy được các lợi thế tiềm năng về kinh tế, du lịch biển, du lịch sinh thái; bảo đảm phát triển kinh tế bền vững gắn liền với bảo vệ môi trường. Kiến nghị các cơ quan chức năng chăm lo đời sống vật chất, văn hóa tinh thần cho đội ngũ công nhân lao động đặc biệt là công nhân tại các khu công nghiệp, lao động ngoại tỉnh.

Chương trình hành động của ông Nguyễn Duy Minh tập trung kiến nghị hoàn thiện chính sách phát triển kinh tế biển, các giải pháp hỗ trợ ngư dân vươn khơi, bám biển để phát triển kinh tế đồng thời tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ của Tổ quốc; ưu tiên các chính sách phù hợp để tăng năng suất lao động.

Ông Minh cũng hứa sẽ kiến nghị phấn đấu tăng tỷ lệ lao động đã qua đào tạo; nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, ý thức tuân thủ pháp luật và tác phong lao động góp phần tăng năng suất lao động từ đó cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống, tạo việc làm bền vững cho người lao động.

Chương trình hành động của bà Lê Thị Xuân Nga quan tâm việc tham gia công tác xây dựng pháp luật để góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đồng bộ, thống nhất, khả thi; đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế và yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn hiện nay; tích cực nghiên cứu, tham gia, góp phần nhỏ của mình giúp thành phố triển khai thực hiện hiệu quả các văn bản của Trung ương về phát triển thành phố Đà Nẵng.

Trình bày chương trình hành động của mình, bà Nguyễn Thị Kim Thúy cho biết, sẽ quan tâm đến việc xây dựng và thi hành chính sách, pháp luật về bảo đảm đời sống của người dân, nhất là người có thu nhập thấp, người về hưu, người có công, gia đình chính sách, người nghèo, học sinh - sinh viên, phụ nữ và trẻ em.

Bên cạnh đó, bà Thúy cũng quan tâm việc quyết định chủ trương đầu tư các dự án công trình quan trọng quốc gia từ ngân sách Nhà nước, bảo đảm hiệu quả, tránh dàn trải, thất thoát, lãng phí, bảo vệ môi trường và quyền lợi của người dân nơi có công trình; kiến nghị Trung ương xem xét thành lập Đại học quốc gia Đà Nẵng, phối hợp triển khai dự án khu đô thị Đại học Đà Nẵng.

Sau khi nghe các ứng cử viên trình bày chương trình hành động, cử tri các phường thuộc quận Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn đánh giá chương trình hành động của các ứng cử viên chất lượng, sát thực tế và tin tưởng các ứng cử viên sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ người đại biểu của nhân dân. Các ứng cử viên nếu trúng cử sẽ phấn đấu thực hiện tốt những lời hứa, lời cam kết của mình trước cử tri, góp phần xây dựng địa phương, đất nước.

Ngoài ra, cử tri cũng mong muốn, các đại biểu Quốc hội khóa mới tiếp tục đề nghị Nhà nước quan tâm hơn nữa đến chính sách kinh tế biển, các giải pháp hỗ trợ ngư dân vươn khơi, bám biển để phát triển kinh tế, đồng thời bảo vệ chủ quyền lãnh thổ của Tổ quốc.

Cử tri mong muốn đại biểu kiến nghị Quốc hội cần có cơ chế chính sách hợp lý mang tầm vĩ mô quốc gia như việc di dời nhà ga Đà Nẵng, xây dựng cảng Liên Chiểu, dự án Khu đô thị Đại học Đà Nẵng. Cử tri mong muốn Trung ương có cơ chế đặc thù có tính ưu đãi để phát huy các nguồn lực đầu tư phát triển hạ tầng, cơ sở vật chất, các thiết chế văn hóa xã hội, các cơ sở dịch vụ và quan trọng nhất là nguồn lực con người cho thành phố.

Sau đây là một số hình ảnh tại các điểm cầu.

Đại biểu tham dự hội nghị tiếp xúc cử tri từ điểm cầu Trung tâm Hành chính quận Sơn Trà. Ảnh: NGUYỄN QUANG
Đại biểu tham dự hội nghị tiếp xúc cử tri từ điểm cầu Trung tâm Hành chính quận Sơn Trà. Ảnh: NGUYỄN QUANG
Tại điểm cầu Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố. Ảnh: NGUYỄN QUANG
Tại điểm cầu Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố. Ảnh: NGUYỄN QUANG
Cử tri Phạm Hiền,  phường Khuê Mỹ phát biểu tại điểm cầu Trung tâm Hành chính quận Ngũ hành Sơn. Ảnh: HOÀNG NHUNG
Cử tri Phạm Hiền, phường Khuê Mỹ phát biểu tại điểm cầu Trung tâm Hành chính quận Ngũ Hành Sơn. Ảnh: HOÀNG NHUNG
Cử tri Phan Văn Tánh, phường Phước Mỹ (quận Sơn Trà) phát biểu ý kiến từ điểm cầu phường Phước Mỹ. Ảnh: NGUYỄN QUANG
Cử tri Phan Văn Tánh, phường Phước Mỹ (quận Sơn Trà) phát biểu ý kiến từ điểm cầu phường Phước Mỹ. Ảnh: NGUYỄN QUANG

TRỌNG HUY

;
;
.
.
.
.
.