ỨNG CỬ VIÊN ĐẠI BIỂU HĐND THÀNH PHỐ TIẾP XÚC CỬ TRI

Đề xuất nhiều giải pháp phát triển kinh tế - xã hội

.

Ngày 12-5, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tổ chức hội nghị trực tuyến (tại 3 điểm cầu: Trung tâm Hành chính thành phố, Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, trụ sở HĐND thành phố) cho 19 ứng cử viên đại biểu HĐND thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 thuộc 3 đơn vị bầu cử số 9, 10, 11 tiếp xúc cử tri các phường thuộc quận Sơn Trà và quận Ngũ Hành Sơn để vận động bầu cử. Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử thành phố Lương Nguyễn Minh Triết đến dự hội nghị tại điểm cầu trụ sở HĐND thành phố của các ứng cử viên thuộc Đơn vị bầu cử số 11.

Cử tri tại Đơn vị bầu cử số 9, điểm cầu phường An Hải Đông (quận Sơn Trà) theo dõi tiếp xúc cử tri qua hình thức trực tuyến.Ảnh: NGUYỄN QUANG
Cử tri tại Đơn vị bầu cử số 9, điểm cầu phường An Hải Đông (quận Sơn Trà) theo dõi tiếp xúc cử tri qua hình thức trực tuyến.Ảnh: NGUYỄN QUANG

Đơn vị bầu cử số 9 (địa bàn ứng cử là các phường: An Hải Bắc, Phước Mỹ, An Hải Tây, An Hải Đông, quận Sơn Trà) có 5 ứng cử viên (được bầu 3 đại biểu HĐND thành phố khóa X), gồm: bà Nguyễn Thị Hội An, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao thành phố; ông Đoàn Ngọc Hùng Anh, Trưởng ban Dân vận Thành ủy; ông Huỳnh Bá Cử, Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND thành phố; bà Phạm Thị Thu Hiền, Phó trưởng phòng Hành chính - Tổ chức - Quản trị, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố; bà Nguyễn Thị Phượng, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông thành phố.

Đơn vị bầu cử số 10 (địa bàn ứng cử là các phường: Thọ Quang, Mân Thái, Nại Hiên Đông thuộc quận Sơn Trà và huyện Hoàng Sa), có 7 ứng cử viên (được bầu 4 đại biểu HĐND thành phố khóa X), gồm: ông Cao Trí Dũng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Lữ hành Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch thành phố Đà Nẵng; bà Hồ Thị Phương Linh, chuyên viên Trung tâm Dịch vụ khách hàng Công ty CP Cảng Đà Nẵng; ông Trần Thắng Lợi, Bí thư Quận ủy Sơn Trà; bà Lê Thị Hồng Minh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Sơn Trà; ông Lê Phú Nguyện, Phó Giám đốc Sở Nội vụ thành phố kiêm Chánh văn phòng UBND huyện Hoàng Sa; bà Trà Hoa Nữ, Phó trưởng phòng Tổ chức biên chế và Tổ chức phi chính phủ, Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng; ông Trần Lê Tuấn, Tổng Giám đốc Công ty CP Cảng Đà Nẵng.

Đơn vị bầu cử số 11 (địa bàn ứng cử là các phường: Mỹ An, Khuê Mỹ, Hòa Hải, Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn), có 7 ứng cử viên (được bầu 4 đại biểu HĐND thành phố khóa X), gồm: ông Nguyễn Hải Đường, Trưởng phòng Cấp giấy phép xây dựng, Sở Xây dựng thành phố; bà Võ Thị Hoài, Trưởng phòng Quản lý đô thị quận Ngũ Hành Sơn; bà Nguyễn Thị Anh Thi, Bí thư Quận ủy Ngũ Hành Sơn; ông Thái Văn Tịnh (Thượng tọa Thích Huệ Vinh), Ủy viên Ban Văn hóa Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó trưởng ban Trị sự kiêm Trưởng ban Văn hóa, giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố, Trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam quận Ngũ Hành Sơn; ông Nguyễn Mạnh Toàn, Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng; ông Lê Minh Trung, Phó Chủ tịch HĐND thành phố và ông Trần Vinh, Trưởng phòng Công tác Quốc hội, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố Đà Nẵng.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri các địa phương được nghe các ứng cử viên trình bày chương trình hành động của mình nếu trúng cử. Các ứng cử viên của Đơn vị bầu cử số 9 quan tâm đến việc chăm lo an sinh xã hội, giải quyết việc làm cho hộ nghèo, đối tượng yếu thế; phát triển thiết chế văn hóa ở cơ sở, tạo thêm nhiều sản phẩm văn hóa, nghệ thuật đặc sắc giúp phát triển du lịch quận Sơn Trà, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; giám sát trong công tác quy hoạch, quản lý, cải tạo kiến trúc và không gian đô thị, cảnh quan, vệ sinh môi trường; chú trọng giám sát cải cách hành chính, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo,… đưa quận Sơn Trà phát triển, trở thành địa phương trọng điểm về du lịch, dịch vụ và kinh tế biển.

Chương trình hành động của các ứng cử viên tại Đơn vị bầu cử số 10 đề cập đến các vấn đề: phát triển du lịch trên địa bàn quận Sơn Trà, biến Sơn Trà thành một cực tăng trưởng của thành phố, gắn với phát triển du lịch ở các làng nghề biển; đa dạng hóa sản phẩm và nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch biển, phát triển cơ sở hạ tầng vùng bờ biển; tạo việc làm, nâng cao cuộc sống người dân; giảm thiểu ô nhiễm môi trường; nâng cao chất lượng đời sống văn hóa tinh thần cho người dân gắn với việc xây dựng nếp sống văn minh đô thị; phát triển công nghiệp chế biến thủy sản; tập hợp hệ thống cơ sở pháp lý trong việc đấu tranh vì chủ quyền đối với huyện đảo Hoàng Sa…

Các ứng cử viên tại Đơn vị bầu cử số 11 tập trung vào các vấn đề như: đẩy mạnh giải tỏa đền bù, thi công các công trình trọng điểm, động lực trên địa bàn; đề xuất đầu tư mạng lưới cấp thoát nước khép kín, xử lý tình huống ngập úng cục bộ tại các khu dân cư; giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường; đề xuất triển khai đồng bộ các giải pháp khôi phục và phát triển kinh tế-xã hội; quảng bá di tích quốc gia, đặc biệt là danh thắng Ngũ Hành Sơn là điểm đến an toàn, thân thiện, thu hút du khách…

Cử tri tại 3 điểm cầu tin tưởng và mong muốn các ứng cử viên sau khi trúng cử HĐND thành phố nhiệm kỳ 2021-2026 thực hiện lời hứa trước cử tri, phát triển quận Sơn Trà và quận Ngũ Hành Sơn tương xứng với tiềm năng và lợi thế; tập trung giải quyết các kiến nghị như tăng cường phòng cháy, chữa cháy tại các khu chung cư; phát triển du lịch cộng đồng; giải quyết ô nhiễm môi trường ở các khu đất trống cũng như ở một số điểm nóng trên địa bàn; sớm khớp nối các trục đường đã được xây dựng tạo thuận lợi trong việc đi lại cho người dân.

Cử tri cũng tin tưởng, ủng hộ và đặt nhiều niềm tin, kỳ vọng vào các ứng viên được giới thiệu lần này và mong muốn các đại biểu sau khi trúng cử HĐND thành phố phải thực hiện nghiêm túc lời hứa trước cử tri; có các giải pháp đột phá để phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng-an ninh; đi sâu sát cơ sở, nắm bắt và kịp thời giải quyết các bức xúc của nhân dân.

L. PHƯƠNG - H. NHUNG - N. PHÚ

;
;
.
.
.
.
.