Tự hào nữ quân nhân

.

Hội Phụ nữ cơ quan Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố vừa tổ chức thành công Đại hội lần thứ VI nhiệm kỳ 2021-2026. Những kết quả xuất sắc trong tổ chức phong trào và hoạt động công tác hội đạt được trong suốt 5 năm qua là thành quả từ sự nỗ lực phấn đấu của những nữ quân nhân công tác trong lực lượng vũ trang thành phố.

Hội Liên hiệp Phụ nữ cơ quan Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố tặng quà cho các cháu là nạn nhân chất độc da cam tại Trung tâm Bảo trợ nạn nhân chất độc da cam cơ sở 2 (xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang). (Ảnh chụp thời điểm không có Covid-19) Ảnh: ANH ĐỨC
Hội Liên hiệp Phụ nữ cơ quan Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố tặng quà cho các cháu là nạn nhân chất độc da cam tại Trung tâm Bảo trợ nạn nhân chất độc da cam cơ sở 2 (xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang). (Ảnh chụp thời điểm không có Covid-19). Ảnh: ANH ĐỨC

5 năm qua, hội viên phụ nữ cơ quan Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố sôi nổi hưởng ứng phong trào thi đua “Phụ nữ Quân đội đoàn kết, sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng gia đình hạnh phúc, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị và Chỉ thị 87-CT/QUTW ngày 8-7-2016 của Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Bằng việc đẩy mạnh giáo dục, tuyên truyền, hội viên được nâng cao nhận thức, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng; năng động, sáng tạo, tích cực học tập, phấn đấu rèn luyện theo tiêu chí phụ nữ “4 tốt” trong thời kỳ mới. Nữ quân nhân vượt qua khó khăn của đặc thù môi trường quân đội, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, đóng góp tích cực vào phong trào chung của cơ quan, đơn vị, xây dựng gia đình “No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”, đạt tiêu chuẩn “Gia đình văn hóa mới” ở địa phương.

Thiếu tá Lê Thị Thanh Hải, Chủ tịch Hội Phụ nữ cơ quan Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố cho biết: “Chúng tôi thường xuyên tổ chức các hoạt động, phong trào với nhiều hình thức phong phú, sôi nổi để chị em có cơ hội tham gia, nâng cao hiểu biết. Công việc cơ quan, đơn vị bận rộn, vất vả nhưng chị em nữ quân nhân luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực trong công tác hội, luôn phấn đấu hoàn thiện bản thân để trở thành người phụ nữ năng động, đảm đang”.

Nhiệm kỳ qua, hội tổ chức các hoạt động thi đua thiết thực, xây dựng và duy trì có hiệu quả nhiều mô hình mới có sức lan tỏa sâu rộng. Điển hình như phong trào “Nuôi heo đất tiết kiệm”, qua 5 năm thu được gần 140 triệu đồng để tổ chức các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, ủng hộ xây dựng nông thôn mới, hỗ trợ đồng bào nghèo và trẻ em khuyết tật, làm công tác từ thiện tại các bệnh viện, chăm sóc Bà Mẹ Việt Nam anh hùng và gia đình chính sách. Hội nhận nuôi dưỡng 4 cháu là nạn nhân chất độc da cam ở phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn từ năm 2002 đến nay, tặng học bổng cho 2 sinh viên nghèo xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang mỗi năm 6 triệu đồng/em.

Công tác kết nghĩa với Hội Phụ nữ chợ Hàn mang lại hiệu quả thiết thực. Hai hội phối hợp tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao phong phú; đến với các vùng khó khăn của tỉnh Quảng Nam hoặc xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang để tặng quà cho đồng bào nghèo và trẻ em với số tiền mỗi năm hàng chục triệu đồng. Thường xuyên thăm hỏi, khám bệnh, phát thuốc cho Bà Mẹ Việt Nam anh hùng, mẹ liệt sĩ, hỗ trợ hàng chục suất ăn, mái che, tủ cấp đông, máy xay thịt cho bếp ăn từ thiện Bệnh viện Tâm thần Đà Nẵng.

Đặc biệt, khi Covid-19 tái bùng phát, các nữ quân nhân không chỉ trực tiếp phục vụ nấu ăn ở các khung cách ly thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố mà còn tích cực ủng hộ nhu yếu phẩm, vật tư y tế động viên các chiến sĩ trên tuyến đầu chống dịch. Hội cũng phối hợp Đoàn Thanh niên lực lượng vũ trang thành phố hành quân về khu căn cứ Khu ủy Khu 5 tại Nước Oa, Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam; Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn; Thành cổ Quảng Trị; Ngã ba Đồng Lộc; Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng tại Tam Kỳ, Quảng Nam để nâng cao nhận thức, hiểu biết về lịch sử dân tộc cho hội viên.

Bà Nguyễn Thị Huyền, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố đánh giá: “Hội Phụ nữ cơ quan Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố là tập thể đoàn kết với các hội viên năng động, nhiệt tình trong công tác hội, tích cực chăm lo cho người nghèo, gia đình chính sách, trẻ em bất hạnh trên địa bàn. Những hoạt động thiết thực, sáng tạo của các nữ quân nhân góp phần hiệu quả vào phong trào thi đua sôi nổi của phụ nữ thành phố Đà Nẵng trong thời kỳ mới“.

ANH ĐỨC

;
;
.
.
.
.
.