Đồng chí Nguyễn Văn Quảng được bầu làm Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV đơn vị thành phố Đà Nẵng

.

ĐNO - Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV đơn vị thành phố Đà Nẵng (gọi tắt là Đoàn ĐBQH thành phố) vừa tổ chức họp và thống nhất bầu đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, ĐBQH khóa XV đơn vị thành phố Đà Nẵng giữ chức vụ Trưởng đoàn ĐBQH thành phố; bầu đồng chí Trần Chí Cường, Thành ủy viên, nguyên Trưởng ban Kinh tế- Ngân sách, HĐND thành phố khóa IX giữ chức vụ Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH thành phố.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng. Ảnh: NGỌC PHÚ
Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng. Ảnh: NGỌC PHÚ

Đoàn ĐBQH khóa XV đơn vị thành phố Đà Nẵng có 6 đại biểu, gồm: ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng; đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng; bà Nguyễn Thị Kim Thúy, nguyên Ủy viên Thường trực Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội; ông Trần Chí Cường, nguyên Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND thành phố khóa IX; Đại tá Trần Đình Chung, Phó Giám đốc Công an thành phố; ông Nguyễn Duy Minh, Chủ tịch Liên đoàn lao động thành phố. 

Ngay sau khi kiện toàn các chức danh trưởng, phó Đoàn ĐBQH khóa XV đơn vị thành phố Đà Nẵng, Đoàn đã tham dự kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XV chính thức khai mạc từ ngày 20-7 và kết thúc ngày 31-7. Trong ngày hôm nay, Quốc hội sẽ thông qua nghị quyết phê chuẩn các chức danh trưởng, phó Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV thuộc các đơn vị 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

Tại kỳ họp đầu tiên, Quốc hội khóa XV sẽ bàn và quyết định nhiều nội dung quan trọng, đặc biệt là công tác nhân sự cấp cao của Nhà nước. Bên cạnh đó, Quốc hội còn nghe Hội đồng Bầu cử quốc gia báo cáo tổng kết cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; xem xét, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước 6 tháng đầu năm 2021 và các giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước 6 tháng cuối năm 2021; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025; kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia giai đoạn 2021-2025…

NGỌC PHÚ

;
;
.
.
.
.
.