Bảo đảm an ninh trật tự, an toàn trong phòng, chống dịch

.

ĐNO - Sáng 1-8, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh kiểm tra thực tế tại các chốt kiểm soát phòng, chống Covid-19 trên địa bàn quận Sơn Trà. Đồng thời thăm hỏi, động viên các lực lượng cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn trong phòng, chống dịch.

Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh (giữa) kiểm tra thực tế tại chốt kiểm soát phòng, chống Covid-19 tại tuyến đường Trần Hưng Đạo. Ảnh: L.H
Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh (giữa) kiểm tra thực tế tại chốt kiểm soát phòng, chống Covid-19 tại tuyến đường Trần Hưng Đạo. Ảnh: L.H

Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh đề nghị, bên cạnh các chốt kiểm soát phòng, chống dịch tại khu dân cư, trên trục đường chính, các lực lượng tích cực cơ động tuần tra, kiểm soát vừa thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, nhắc nhở, xử lý các hành vi vi phạm, người ra đường không cần thiết, vừa hỗ trợ xử lý các vụ việc vượt quá thẩm quyền của các chốt kiểm soát.

Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh đấu tranh, trấn áp, xử lý nghiêm các loại tội phạm, nhất là tội phạm xâm phạm tài sản, các trường hợp lợi dụng tình hình dịch bệnh để trục lợi và gây mất an ninh trật tự.

Lãnh đạo UBND thành phố yêu cầu địa phương phải phát huy cao độ vai trò của tổ Covid-19 cộng đồng, kêu gọi người dân và phát động phong trào toàn dân chung tay, đồng lòng cùng thành phố phòng, chống dịch.

Các địa phương thực hiện các biện pháp bảo đảm an sinh xã hội, bảo đảm trợ cấp xã hội cho đối tượng chính sách, người nghèo, đối tượng yếu thế không để người dân thiếu lương thực, thực phẩm trong thời gian giãn cách xã hội.

Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh nhấn mạnh: “Trách nhiệm của các lực lượng làm nhiệm vụ và ý thức, trách nhiệm của mỗi người dân trong lúc này vô cùng quan trọng, góp phần cùng thành phố kiểm soát, ngăn chặn dịch bệnh, sớm đưa cuộc sống trở lại bình thường”.

LÊ HÙNG

;
;
.
.
.
.
.