Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 tặng 200 suất quà cho ngư dân gặp khó khăn do Covid-19

.

ĐNO - Sáng 30-8, đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 do Thượng tá Bùi Đại Hải, Phó Chính ủy làm trưởng đoàn đã đến thăm, trao hỗ trợ cho ngư dân quận Sơn Trà và quận Thanh Khê gặp khó khăn do Covid-19.

Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Đoàn Ngọc Hùng Anh (thứ 3, trái sang) và lãnh đạo Quận ủy Thanh Khê (thứ 2, phải sang) tiếp nhận 100 suất quà do Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 trao tặng cho ngư dân quận Thanh Khê. Ảnh: LÊ THỊ PHƯƠNG
Trưởng ban Dân vận Thành ủy Đoàn Ngọc Hùng Anh (thứ 3, trái sang) và lãnh đạo Quận ủy Thanh Khê (thứ 2, phải sang) tiếp nhận 100 suất quà do Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 trao tặng cho ngư dân quận Thanh Khê. Ảnh: LÊ THỊ PHƯƠNG

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 đã gửi tặng 200 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng, gồm 700.000 đồng tiền mặt và nhu yếu phẩm, khẩu trang y tế cho ngư dân 2 quận Sơn Trà và Thanh Khê.

Theo Thượng tá Bùi Đại Hải, những suất quà là tình cảm, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển hướng tới nhân dân, thể hiện sự đoàn kết, gắn bó, quân với dân một ý chí. Thượng tá Bùi Đại Hải bày tỏ sự chia sẻ, động viên nhân dân thành phố Đà Nẵng nói chung và các ngư dân nói riêng cố gắng vượt qua khó khăn do dịch bệnh.

Tại buổi tiếp nhận, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Đoàn Ngọc Hùng Anh và lãnh đạo các quận Sơn Trà, Thanh Khê gửi lời cảm ơn sâu sắc tới cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 đã kịp thời quan tâm, động viên, hỗ trợ nhân dân, đặc biệt là ngư dân Đà Nẵng trong lúc khó khăn; đồng thời khẳng định sẽ nhanh chóng chuyển những phần quà ý nghĩa này tới các ngư dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh.

Đây là hoạt động thiết thực nhằm cụ thể hóa Chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” giai đoạn 2021-2025 giữa Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng và Ban Thường vụ Đảng ủy Cảnh sát biển Việt Nam, Kế hoạch phối hợp thực hiện năm 2021 giữa Ban Dân vận Thành ủy và Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 nhằm chăm lo, hỗ trợ cho ngư dân gặp khó khăn.

LÊ THỊ PHƯƠNG

;
;
.
.
.
.
.