Những người 'vác tù và hàng tổng' cùng chống dịch

.

ĐNO - Những ngày qua, cùng với các lực lượng tuyến đầu phòng, chống Covid -19, tại các khu dân cư còn có những hội viên, đoàn viên đoàn thể, tổ dân phố, ban công tác Mặt trận, cán bộ hưu trí... là những người "vác tù và hàng tổng" đang ngày đêm bận rộn nhiều công việc với mục tiêu cùng thành phố sớm kiểm soát và đẩy lùi dịch bệnh.

Hình ảnh người cựu chiến binh Hà Văn Thảo (tổ 11, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu) trở nên quen thuộc đối với nhiều người dân trong Khu dân cư (KDC) Quang Thành 3B1 với chiếc xe máy được treo cờ, gắn loa loa kẹo kéo rong ruổi trên nhiều tuyết đường tuyên truyền phòng, chống Covid -19 đến với từng người dân. Ảnh: TRỌNG HÙNG
Cựu chiến binh Hà Văn Thảo (tổ 11, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu) với chiếc xe máy được treo cờ, gắn loa kẹo kéo rong ruổi trên nhiều tuyến đường tuyên truyền phòng, chống Covid-19. Ảnh: TRỌNG HÙNG
Khi khu dân cư Quang Thành 4B2 lập điểm phong tỏa cừng, hằng ngày chị Ngô Thị Gấm, hội viên chi hội phụ nữ Quang Thành 4B2 (phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu) đảm nhận việc đi chợ giúp cho các hộ dân trong khu cách ly. Ảnh: TRỌNG HÙNG
Khu dân cư Quang Thành 4B2 lập điểm phong tỏa cứng, hằng ngày bà Ngô Thị Gấm, hội viên Chi hội Phụ nữ Quang Thành 4B2 (phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu) đảm nhận việc đi chợ giúp các hộ dân trong khu cách ly. Ảnh: TRỌNG HÙNG
Ngoài vận động bà con khá giả hỗ trợ hộ nghèo do ảnh hưởng bởi Covid -19, chị Trần Thị Ngọc Mai, Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ thôn Đại La, xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang còn là “người vận chuyển” hàng hóa đến từng gia đình trong thôn để trao tặng. Ảnh: TRỌNG HÙNG
Chị Trần Thị Ngọc Mai, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn Đại La, xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang được gọi là “người vận chuyển” hàng hóa đến từng gia đình trong thôn để người dân yên tâm "ai ở đâu thì ở đó". Ảnh: TRỌNG HÙNG
Trong công tác phòng, chống covid -19 luôn xuất hiện các bạn đoàn viên thanh niên tình nguyện hỗ trợ tuyến đầu chống dịch. Trong ảnh: Đoàn viên thành niên phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu mang vác rau, củ, quả của các nhà hảo tâm đến tận tay người dân. Ảnh: TRỌNG HÙNG
Đoàn viên thanh niên tình nguyện luôn là lực lượng xung kích trong phòng, chống Covid -19. Trong ảnh: Đoàn viên thành niên phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu mang vác rau, củ, quả của các nhà hảo tâm đến tận tay người dân. Ảnh: TRỌNG HÙNG
Đại diện các tổ dân phố trên địa bàn quận Sơn Trà đi siêu thị mua hàng giúp dân. Trong đó phần lớn tổ trưởng là nam giới, lần đầu đảm nhiệm công việc mua lương thực, thực phẩm - những việc chị em phụ nữ thường làm. Họ chia sẻ: có 1 chút bối rối, thậm chí không biết phân biệt các loại thịt khi đi chợ, siêu thị. Ảnh: HOÀNG NHUNG
Cán bộ tổ dân phố trên địa bàn quận Sơn Trà đi siêu thị mua hàng giúp dân. Trong đó phần lớn tổ trưởng là nam giới, lần đầu đảm nhiệm công việc mua lương thực, thực phẩm đều có chút bối rối. Ảnh: HOÀNG NHUNG
Sau những buổi
Sau những buổi "đi chợ giúp dân", cán bộ khu dân cư các phường thuộc quận Sơn Trà cùng nhau phân chia thực phẩm theo đơn đặt hàng cho từng nhà. Đây là công việc của cả tổ, bớt gánh nặng công việc cho tổ trưởng cũng như tình nguyện viên hỗ trợ. Ảnh: HOÀNG NHUNG

TRỌNG HÙNG - HOÀNG NHUNG

;
;
.
.
.
.
.