Siết chặt phòng, chống dịch tại các khu chung cư và chốt kiểm soát phương tiện ra vào thành phố

.

ĐNO - Ngày 31-8, chỉ đạo tại buổi kiểm tra thực tế các chốt kiểm soát phương tiện ra vào thành phố và Khu A chung cư E2 Hòa Xuân phường Hòa Xuân (quận Cẩm Lệ), Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh, cần siết chặt biện pháp chống dịch tại những nơi này vì nguy cơ lây nhiễm chéo những khu vực này còn rất cao.

 
Video: TRỌNG HUY - NGUYỄN QUANG

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng yêu cầu Quận ủy, UBND quận Cẩm Lệ và phường Hòa Xuân tăng cường hơn nữa các biện pháp kiểm soát chặt chẽ Khu A chung cư E2 Hòa Xuân nói riêng và các khu chung cư khác trên địa bàn. Quận cần tập trung tuyên truyền cho người dân hiểu, nâng cao nhận thức về việc phòng, tránh lây nhiễm chéo trong các khu chung cư.

“Nguy cơ lây nhiễm chéo trong các khu chung cư là rất lớn. Chỉ cần 1 ca mới xuất hiện, sẽ dễ lây cho cả tầng chung cư. Do đó, cùng các biện pháp kiểm soát chặt chẽ, địa phương cần tăng cường tuyên truyền cho người dân hiểu để chấp hành nghiêm việc không tiếp xúc với nhau. Tất cả các địa phương có chung cư đều phải tăng cường biện pháp quản lý, giám sát”, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng cho biết.

Được biết, Khu A chung cư E2 Hòa Xuân phát sinh ca nhiễm mới từ ngày 28-8 ở tầng 2, đến nay đã có 17 ca dương tính mới liên quan. Các trường hợp F1 liên quan đã được đưa đi cách ly tập trung. Chung cư này có 112 căn hộ, ở thực tế gần 90 hộ. Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng yêu cầu địa phương cần có phương án để bảo đảm dịch bệnh không phát sinh thêm.

Kiểm tra chốt kiểm soát C21 tại Cổng Khu Công nghệ cao và các khu công nghiệp thành phố, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đánh giá cao nỗ lực của lực lượng làm nhiệm vụ tại đây. Đồng thời cho rằng, việc kiểm tra, thực hiện test nhanh các trường hợp qua chốt là biện pháp cần thiết, nhằm siết chặt cả bên ngoài và bên trong để phòng, chống dịch. 

Kiểm tra tại các chốt C5 tại Hòa Phước, chốt C22 tại đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của lực làm nhiệm vụ tại chốt. Đồng thời yêu cầu lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt C5 Hòa Phước cần có phương án hiệu quả, khoa học, chặt chẽ. Địa phương, các lực lượng chức năng cần phối hợp, hỗ trợ lẫn nhau để làm tốt nhiệm vụ.

Trước những khó khăn, áp lực của bộ phận y tế làm nhiệm vụ tại chốt C5 Hòa Phước, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng yêu cầu Sở Y tế bố trí, sắp xếp, luân phiên lực lượng y tế trực tại các chốt, nhất là chốt có lưu lượng xe, người qua nhiều. Cần tăng cường lực lượng cho chốt C5 Hòa Phước, có thể bố trí lực lượng y tế ở quận Ngũ Hành Sơn, Sơn Trà hỗ trợ tại các chốt này; rút lực lượng y tế ở quận Hải Châu về địa phương hỗ trợ chống dịch.

“Tôi ghi nhận nỗ lực, kết quả công tác thời gian qua của lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt, mong lực lượng này tiếp tục phát huy, làm tốt nhiệm vụ trong thời gian tới, góp phần cùng thành phố kiểm soát tốt dịch bệnh”, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh.

Một số hình ảnh Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng kiểm tra các chốt và khu chung cư:

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng (thứ 2, trái sang) kiểm tra thực tế việc chấp hành quy định phòng, chống dịch tại Khu a chung cư E2 Hòa Xuân. Ảnh: TRỌNG HUY
Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng (thứ 2, trái sang) kiểm tra thực tế việc chấp hành quy định phòng, chống dịch tại Khu a chung cư E2 Hòa Xuân. Ảnh: TRỌNG HUY
Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng (phải) tặng quà, động viên lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt C22 tại đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Ảnh: TRỌNG HUY
Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng (phải) tặng quà, động viên lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt C22 tại đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Ảnh: TRỌNG HUY
Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng (
Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng (thứ ba, phải sang) kiểm tra, nhắc nhở lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt C5 Hòa Phước. Ảnh: TRỌNG HUY
Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng (
Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng (trái) hỏi thăm, động viên lực lượng y tế tại chốt C22 tại đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Ảnh: TRỌNG HUY

TRỌNG HUY

;
;
.
.
.
.
.
Liên kết hữu ích