Xây dựng Hòa Vang thành hậu cứ xanh trong phòng, chống Covid-19

.

ĐNO - Ngày 10-8, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Nguyễn Văn Quảng kiểm tra công tác phòng, chống Covid-19 và tình hình triển khai một số dự án trên địa bàn huyện Hòa Vang; qua đó chỉ đạo xây dựng huyện Hòa Vang thành hậu cứ xanh trong công tác phòng, chống Covid-19 của thành phố.

Tham gia đoàn công tác có Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng hàng đầu bên phải0 và Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh thăm và kiểm tra chốt gát phòng chống Covid của cộng đồng dân cư thôn Dương Lâm, xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang. Ảnh TRIỆU TÙNG.
Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng (hàng đầu, bên phải) và Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh (thứ 4, trái sang) thăm và kiểm tra chốt phòng, chống Covid-19 của cộng đồng dân cư thôn Dương Lâm, xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang. Ảnh TRIỆU TÙNG.

Đoàn công tác của Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đã kiểm tra hoạt động của các chốt phòng, chống Covid-19 tại các tuyến giao thông khu vực xã Hòa Sơn, Hòa Nhơn, Hòa Phong và các địa điểm thực hiện thí điểm cách ly F1 tại nhà.

Qua kiểm tra thực tế, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng nhận định, huyện Hòa Vang là địa phương có số ca nhiễm ít nhất so với các địa phương ở thành phố và bảo đảm thực hiện các yêu cầu về công tác phòng, chống Covid-19 theo chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và địa phương.

Đồng thời đánh giá cao sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng và chính quyền trong quá trình tổ chức thực hiện luôn chủ động, sáng tạo triển khai các biện pháp về phòng, chống Covid-19.

Huyện Hòa Vang cũng đang thực hiện bảo đảm yêu cầu về thí điểm cách ly F1 tại hộ gia đình. Ngoài ra huyện đã huy động các nguồn lực xã hội tham gia, chủ động và sớm đào tạo bổ sung nguồn nhân lực ở tuyến y tế cấp xã để thực hiện hiệu quả, kịp thời công tác lấy mẫu xét nghiệm...

Huyện ủy Hòa Vang, UBND huyện tiếp tục phát huy những kinh nghiệm, giải pháp thiết thực, hiệu quả trong công tác phòng, chống dịch trên địa bàn. 

Theo đó, cần thực hiện 2 không đó là: không thụ động trong triển khai nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống Covid-19 như khoanh vùng, xét nghiệm; không tự mãn, bằng lòng với những kết quả lẫn giải pháp đang triển khai mà cần liên tục thay đổi, sáng tạo và tổ chức thực hiện quyết liệt hơn; cần có thêm giải pháp lấy người dân làm gốc; lấy các lực lượng tuyến đầu (y tế, công an, quân đội; tổ chức cơ sở Đảng, chính quyền và các đoàn thể...) làm nòng cốt.

Đặc biệt, huyện Hòa Vang cũng cần phát huy tính tiên phong, gương mẫu đối với người đứng đầu, kịp thời động viên khen thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong công tác phòng, chống Covid-19 trên địa bàn.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng giao nhiệm vụ đến lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND và các tổ chức đoàn thể chính trị, cùng các ban ngành địa phương của huyện ngay từ bây giờ tập trung xây dựng từng thôn, từng xã thành các "vùng xanh" an toàn. Đặc biệt, xây dựng huyện Hòa Vang thành hậu cứ xanh cho toàn thành phố trong công tác phòng, chống Covid-19.

* Về tình hình thực hiện một số dự án đầu tư phát triển trên địa bàn huyện Hòa Vang, cụ thể đối với dự án tuyến đường ĐH2 (Hòa Ninh - Hòa Sơn) và tuyến đường vành đai phía tây, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng ghi nhận những chuyển biến trong tổ chức thực hiện và đánh giá cao UBND huyện trong việc thực hiện công tác giải phóng mặt bằng; tiến độ thi công đối với dự án tuyến đường ĐH2...

Qua đó, thống nhất chủ trương đề xuất thí điểm cho phép hộ giải tỏa làm nhà tạm trên đất công để chờ nhận đất thực tế làm nhà tái định cư. Đồng thời, giao Ban Cán sự Đảng UBND thành phố xem xét, thống nhất chủ trương; phân cấp UBND huyện Hòa Vang trực tiếp hỗ trợ hộ giải tỏa có thu hồi đất sản xuất nông nghiệp và giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án tái định cư trên địa bàn, cùng chủ trương hoán đổi vị trí đất tái định cư không theo địa bàn dân cư để giải phóng nguồn quỹ đất tái định cư đang dôi dư cục bộ ở một số dự án của thành phố.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng (thứ tư bên trái sang) nghe báo cáo thực tế thi công tại hiện trưởng đối vưới dự án Tuyến đường Vành đai phía tây. Ảnh: TRIỆU TÙNG.
Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng (thứ tư, trái sang) nghe báo cáo thực tế thi công tại hiện trường đối với dự án Tuyến đường Vành đai phía tây. Ảnh: TRIỆU TÙNG.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng yêu cầu nhà thầu thi công dự án tuyến đường Vành đai phía tây báo cáo tình hình thực tế thi công trước ngày 20-8 để Sở Giao thông vận tải và Ban Quản lý dự án đầu tư các công trình giao thông thành phố xem xét, đề xuất phương án tháo gỡ những tồn tại đối với nhà thầu Tổng Công ty Xây dựng công trình giao thông 1 (Cienco1).

Việc tổ chức thi công các dự án trong thời gian đến cần lưu ý thi công dứt điểm các hạng mục, khối lượng công trình; áp sát các mũi thi công đến khu vực đã giải phóng mặt bằng để thúc đẩy tiến độ chung; tổ chức thi công bảo đảm các điều kiện an sinh, thuận tiện cho sinh hoạt của người dân vùng dự án.

Đặc biệt, tập trung thi công các hạng mục công trình gắn với việc chủ động ứng phó phòng chống lụt, bão; xử lý việc thoát lũ lẫn bảo đảm an toàn giao thông. 

TRIỆU TÙNG

;
;
.
.
.
.
.
Liên kết hữu ích