Lãnh đạo Mặt trận thành phố kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại huyện Hòa Vang

.

ĐNO - Sáng 1-9, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Ngô Xuân Thắng đến kiểm tra thực tế công tác phòng, chống Covid-19 tại lò mổ heo Hợp tác xã Hòa Phong và chợ Túy Loan (huyện Hòa Vang).

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Ngô Xuân Thắng (thứ 2, trái sang) đến kiểm tra thực tế công tác phòng, chống Covid-19 tại chợ Túy Loan. Ảnh: Mặt trận thành phố
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Ngô Xuân Thắng (thứ 2, trái sang) đến kiểm tra thực tế công tác phòng, chống Covid-19 tại chợ Túy Loan. Ảnh: Mặt trận thành phố cung cấp.

Kiểm tra tại lò mổ heo Hợp tác xã Hòa Phong, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Ngô Xuân Thắng yêu cầu đơn vị thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống Covid-19; đồng thời thực hiện đúng quy trình giết mổ, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm.

Tại chợ Túy Loan, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Ngô Xuân Thắng đánh giá cao công tác phòng, chống dịch đang được triển khai tại chợ, có phân luồng, lối đi, khu vực giao nhận hàng riêng, các gian hàng giãn cách đúng theo quy định.

"Địa phương cần phân chia tần suất, địa bàn, theo thôn và có khung giờ nhất định khi giao nhận hàng hóa nhằm bảo đảm phòng dịch", ông Thắng nói.

Theo báo cáo của Ban Quản lý chợ Túy Loan, bước đầu đã giải quyết cho 19 hộ tiểu thương được phép bán tại chợ và chỉ cung ứng nhu yếu phẩm thiết yếu cho đại diện các thôn mua theo đơn hàng đã đăng ký và phải thực hiện nghiêm các quy định phòng, chống Covid-19 trong lúc mua bán.

Cùng ngày, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Dương Đình Liễu cho biết, Mặt trận các cấp thành phố cũng đã phân bổ hàng ngàn suất quà đến người dân đang gặp khó khăn do Covid-19. Cụ thể, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Thanh Khê đã hỗ trợ 620 suất quà cho các hộ khó khăn trên địa bàn quận với tổng số tiền hơn 80 triệu đồng.

Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hải Châu tiếp nhận 3,5 tấn rau củ quả, 200 chai nước mắm, 60kg cá khô của Mặt trận và các hội, đoàn thể huyện Duy Xuyên (tỉnh Quảng Nam) ủng hộ và phân bổ đến các khu cách ly y tế trên địa bàn.

Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Sơn Trà tiếp nhận 100 triệu đồng từ Công ty CP Thủy sản và Thương mại Thuận Phước; 10 triệu đồng từ Công ty TNHH MTV Dịch vụ ăn uống Hoa Đỏ ủng hộ cho công tác phòng, chống dịch; vận động người dân trên địa bàn mua, tiêu thụ giúp gần 470.000 quả trứng cút và 10.500 quả trứng gà cho bà con nông dân xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang.

Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Cẩm Lệ tiếp tục phân phối 500 suất quà từ Công ty CP Đô thị FPT Đà Nẵng (từ nguồn phân bổ của Mặt trận thành phố) đến người dân gặp khó khăn.

Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Ngũ Hành Sơn vận động doanh nghiệp hỗ trợ 100 thùng nước uống và đã phân bổ đến đoàn viên, thanh niên tình nguyện tham gia phòng, chống dịch và lực lượng y tế.

Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Liên Chiểu tiếp nhận và phân bổ 1 tấn gạo và 2 tấn rau, củ, quả do xã Duy Hòa (huyện Duy Xuyên) hỗ trợ đến người dân.

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Hòa Vang phân bổ 240 suất quà dự trữ còn lại từ nguồn ủng hộ của DanangTV đến xã.

NGUYỄN QUANG

;
;
.
.
.
.
.